Trung Quốc trừng phạt 2 công ty Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (15/9) cho biết, nước này quyết định trừng phạt 2 nhà thầu quân sự lớn của Mỹ vì cung cấp vũ khí cho Đài Loan. 

Hai công ty vũ khí hàng đầu của Mỹ bị Trung Quốc trừng phạt lần này là Lockheed Martin và Northrop Grumman. 

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh, Lockheed Martin là nhà thầu chính tham gia trực tiếp vào việc bán vũ khí của Mỹ cho Đài Loan ngày 24/8, trong khi Northrop Grumman đã “nhiều lần” tham gia bán vũ khí cho hòn đảo này. 

Theo “Luật chống trừng phạt nước ngoài của Trung Quốc”, Bắc Kinh đã quyết định áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với hai công ty quân sự trên.

Bà Mao cho rằng, việc chính phủ Mỹ cung cấp vũ khí cho Đài Loan bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, đã “gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc, ngày càng tiến xa hơn trên con đường sai lầm và nguy hiểm là trang bị vũ khí cho Đài Loan”. Bà hối thúc Washington ngừng liên lạc quân sự và ngừng trang bị vũ khí cho hòn đảo này, nếu không sẽ phải chịu “sự trả đũa kiên quyết và mạnh mẽ” từ phía Trung Quốc.

Hiện chưa rõ các biện pháp trừng phạt cụ thể là gì. Đây không phải lần đầu Trung Quốc trừng phạt các công ty quốc phòng Mỹ. Hồi tháng 2 năm nay, Bộ Thương mại nước này tuyên bố đã đưa 2 nhà thầu quốc phòng của Mỹ là Lockheed Martin và Raytheon Missiles & Defense, một công ty con chuyên sản xuất tên lửa của tập đoàn Raytheon, vào danh sách các thực thể không đáng tin cậy.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc là nước đầu tiên Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm chính thức
Trung Quốc là nước đầu tiên Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm chính thức

VOV.VN - Sáng nay (14/9), Thủ tướng Samdech Thipadi Hun Manet đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoang gia Campuchia rời thủ đô Phnom Penh lên đường thăm chính thức Trung Quốc.

Trung Quốc là nước đầu tiên Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm chính thức

Trung Quốc là nước đầu tiên Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm chính thức

VOV.VN - Sáng nay (14/9), Thủ tướng Samdech Thipadi Hun Manet đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoang gia Campuchia rời thủ đô Phnom Penh lên đường thăm chính thức Trung Quốc.

Đặc phái viên của Giáo hoàng thăm Trung Quốc bàn về vấn đề Ukraine
Đặc phái viên của Giáo hoàng thăm Trung Quốc bàn về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 13/9 cho biết, đặc phái viên của Giáo hoàng sẽ thăm nước này để thảo luận về việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Đây là một chuyến thăm hiếm hoi giữa 2 bên do Bắc Kinh và Tòa thánh chưa thiết lập quan hệ chính thức song phương.

Đặc phái viên của Giáo hoàng thăm Trung Quốc bàn về vấn đề Ukraine

Đặc phái viên của Giáo hoàng thăm Trung Quốc bàn về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 13/9 cho biết, đặc phái viên của Giáo hoàng sẽ thăm nước này để thảo luận về việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Đây là một chuyến thăm hiếm hoi giữa 2 bên do Bắc Kinh và Tòa thánh chưa thiết lập quan hệ chính thức song phương.

Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?
Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?

VOV.VN - Trong thời gian dài, đồng đô la Mỹ thống trị thị trường tài chính và thương mại thế giới. Nhưng đã xuất hiện nhiều tiếng nói phản đối vị thế của tiền tệ Mỹ. Xung đột Nga - Ukraine và đối đầu Mỹ - Trung Quốc đang thúc đẩy xu hướng đó, khiến một số người nghĩ kỷ nguyên đô la Mỹ sẽ sớm chấm dứt.

Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?

Đối đầu Mỹ - Trung Quốc liệu có sớm chấm dứt kỷ nguyên đồng đô la Mỹ?

VOV.VN - Trong thời gian dài, đồng đô la Mỹ thống trị thị trường tài chính và thương mại thế giới. Nhưng đã xuất hiện nhiều tiếng nói phản đối vị thế của tiền tệ Mỹ. Xung đột Nga - Ukraine và đối đầu Mỹ - Trung Quốc đang thúc đẩy xu hướng đó, khiến một số người nghĩ kỷ nguyên đô la Mỹ sẽ sớm chấm dứt.

Lý do NATO e sợ Trung Quốc, coi nước này là thách thức lớn
Lý do NATO e sợ Trung Quốc, coi nước này là thách thức lớn

VOV.VN - Ngoài cuộc xung đột Nga - Ukraine, hội nghị thượng đỉnh NATO 2023 cũng chú ý nhiều đến Trung Quốc. Khối quân sự này xem Trung Quốc như một thách thức lớn mà họ phải ứng phó về dài hạn.

Lý do NATO e sợ Trung Quốc, coi nước này là thách thức lớn

Lý do NATO e sợ Trung Quốc, coi nước này là thách thức lớn

VOV.VN - Ngoài cuộc xung đột Nga - Ukraine, hội nghị thượng đỉnh NATO 2023 cũng chú ý nhiều đến Trung Quốc. Khối quân sự này xem Trung Quốc như một thách thức lớn mà họ phải ứng phó về dài hạn.

Mỹ khó cạnh tranh được với Trung Quốc và Nga ở toàn bộ Nam toàn cầu
Mỹ khó cạnh tranh được với Trung Quốc và Nga ở toàn bộ Nam toàn cầu

VOV.VN - Mỹ không cần và không thể tìm kiếm thế thượng phong ở mọi nơi. Xét riêng yếu tố địa lý, có một số vùng mà ảnh hưởng của Mỹ sẽ kém hơn Nga và Trung Quốc. Phương án tối ưu dành cho Mỹ là tập trung vào trọng điểm thay vì dàn trải nguồn lực.

Mỹ khó cạnh tranh được với Trung Quốc và Nga ở toàn bộ Nam toàn cầu

Mỹ khó cạnh tranh được với Trung Quốc và Nga ở toàn bộ Nam toàn cầu

VOV.VN - Mỹ không cần và không thể tìm kiếm thế thượng phong ở mọi nơi. Xét riêng yếu tố địa lý, có một số vùng mà ảnh hưởng của Mỹ sẽ kém hơn Nga và Trung Quốc. Phương án tối ưu dành cho Mỹ là tập trung vào trọng điểm thay vì dàn trải nguồn lực.

Máy bay chở khách C919 do Trung Quốc chế tạo và cuộc cạnh tranh với Mỹ
Máy bay chở khách C919 do Trung Quốc chế tạo và cuộc cạnh tranh với Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc chế tạo máy bay chở khách C919 để cạnh tranh với hãng lớn của phương Tây là Boeing và Airbus. Thế nhưng máy bay này được cho là có dựa vào các linh kiện và hệ thống của Mỹ khiến máy bay có thể gặp khó khi ra thị trường toàn cầu.

Máy bay chở khách C919 do Trung Quốc chế tạo và cuộc cạnh tranh với Mỹ

Máy bay chở khách C919 do Trung Quốc chế tạo và cuộc cạnh tranh với Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc chế tạo máy bay chở khách C919 để cạnh tranh với hãng lớn của phương Tây là Boeing và Airbus. Thế nhưng máy bay này được cho là có dựa vào các linh kiện và hệ thống của Mỹ khiến máy bay có thể gặp khó khi ra thị trường toàn cầu.

Sau 50 năm trỗi dậy, Trung Quốc hiện thách thức sức mạnh Mỹ và Nhật Bản ra sao?
Sau 50 năm trỗi dậy, Trung Quốc hiện thách thức sức mạnh Mỹ và Nhật Bản ra sao?

VOV.VN - Trung Quốc đặt mục tiêu đuổi kịp và vượt nền kinh tế Mỹ vào năm 2035. Khi đó kịch bản địa chiến lược, cụ thể là “trung tâm quyền lực thế giới”, có khả năng sẽ thay đổi. Sự chi phối của chủ nghĩa tư bản đối với các vấn đề quốc tế sẽ gặp thách thức nghiêm túc từ một nước từng rất nghèo cách đây 50 năm.

Sau 50 năm trỗi dậy, Trung Quốc hiện thách thức sức mạnh Mỹ và Nhật Bản ra sao?

Sau 50 năm trỗi dậy, Trung Quốc hiện thách thức sức mạnh Mỹ và Nhật Bản ra sao?

VOV.VN - Trung Quốc đặt mục tiêu đuổi kịp và vượt nền kinh tế Mỹ vào năm 2035. Khi đó kịch bản địa chiến lược, cụ thể là “trung tâm quyền lực thế giới”, có khả năng sẽ thay đổi. Sự chi phối của chủ nghĩa tư bản đối với các vấn đề quốc tế sẽ gặp thách thức nghiêm túc từ một nước từng rất nghèo cách đây 50 năm.

Phản ứng của Mỹ trước Luật Phản gián của Trung Quốc
Phản ứng của Mỹ trước Luật Phản gián của Trung Quốc

VOV.VN - Mới đây Trung Quốc tiến hành sửa đổi Luật Phản gián. Trước động thái này, Mỹ bày tỏ băn khoăn hoạt động kinh doanh và nghiên cứu của mình tại Trung Quốc sẽ gặp khó khăn.

Phản ứng của Mỹ trước Luật Phản gián của Trung Quốc

Phản ứng của Mỹ trước Luật Phản gián của Trung Quốc

VOV.VN - Mới đây Trung Quốc tiến hành sửa đổi Luật Phản gián. Trước động thái này, Mỹ bày tỏ băn khoăn hoạt động kinh doanh và nghiên cứu của mình tại Trung Quốc sẽ gặp khó khăn.