Trung Quốc ứng phó khẩn cấp bão Dolphin
VOV.VN - Bão Dolphin đang di chuyển theo hướng Tây Bắc, được dự báo đổ bộ khu vực ven biển từ Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang đến Phúc Đỉnh, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc vào đêm 9/8.
Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với bão Dolphin tại nhiều địa phương trước nguy cơ gió mạnh, mưa lớn và thiên tai địa chất.
Theo Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc, vào lúc 5h ngày 8/8, tâm bão Dolphin nằm trên vùng biển phía Nam biển Hoa Đông, cách thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang khoảng 600 km về phía Đông Đông Nam.
Dự báo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h, cường độ ít thay đổi hoặc có thể mạnh thêm. Bão có khả năng đổ bộ vào khu vực ven biển từ Chu Sơn, Chiết Giang đến Phúc Đỉnh, Phúc Kiến, trong khoảng đêm 9/8 đến rạng sáng 10/8. Khi đổ bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão được dự báo đạt 38-45 m/giây, tương đương cấp 13-14. Sau khi vào đất liền, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc và suy yếu dần.
Trước diễn biến của bão, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã ban hành cảnh báo màu cam đối với bão Dolphin và cảnh báo màu xanh về thời tiết đối lưu mạnh.
Trước đó, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống bão lũ và hạn hán Trung Quốc chiều 7/8 đã nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng, chống lũ lụt và bão đối với hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến từ cấp IV lên cấp III.
Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cũng kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp IV về thiên tai địa chất tại hai địa phương trên, do nhận định nguy cơ sạt lở và các loại hình thiên tai địa chất tại phần lớn Chiết Giang và phía bắc Phúc Kiến ở mức cao.
Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp III về thiên tai biển tại Chiết Giang; cấp IV tại Giang Tô, Thượng Hải và Phúc Kiến. Trong khi đó, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã khởi động ứng phó khẩn cấp cấp IV về phòng chống lũ lụt tại Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến và Giang Tây.
Tại các địa phương ven biển Chiết Giang và Phúc Kiến, nhiều biện pháp phòng bão đã được triển khai, trong đó có tạm dừng các tuyến phà, đình chỉ hoạt động của một số dự án ngoài khơi, đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú và chuẩn bị sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ cao.