Trồng 12.000 cây sâm Ngọc Linh Thủ tướng tặng hộ nghèo huyện Tu Mơ Rông

VOV.VN - Ngày 13/12, UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum bắt đầu triển khai việc trồng 12.000 cây sâm Ngọc Linh 1 năm tuổi dưới tán rừng tự nhiên.

Số sâm Ngọc Linh giống này do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hộ nghèo của huyện trong chuyến công tác tới địa phương vào tháng 8/2023.

Từ số lượng 12.000 cây sâm Ngọc Linh giống Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hộ nghèo, UBND huyện Tu Mơ Rông đã quyết định phân chia, hỗ trợ 300 hộ nghèo ở 23 thôn thuộc 8 xã trong huyện. Trong đó, xã Măng Ri có số hộ nghèo được hỗ trợ cây giống sâm Ngọc Linh nhiều nhất với 135 hộ, ít nhất là xã Đăk Tờ Kan với 10 hộ.

Để thuận lợi cho việc quản lý, chăm sóc UBND huyện Tu Mơ Rông bố trí vùng trồng tập trung dưới tán rừng tự nhiên ở một phần khoảnh 6, Tiểu khu 218 thuộc địa bàn xã Măng Ri. Diện tích tối thiểu mỗi xã được giao để trồng sâm là 0,5ha và có thể mở rộng thêm trong thời gian tới.

Trước khi triển khai việc xuống giống sâm Ngọc Linh, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tu Mơ Rông phối hợp với với chính quyền các xã và doanh nghiệp đã tổ chức thành lập các nhóm trồng sâm; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; cung ứng cây giống, vật tư… và theo dõi, giám sát quá trình trồng sâm của người dân trên thực địa.

Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, mỗi cây sâm Ngọc Linh giống 1 năm tuổi hiện có giá 300.000 đồng. Để món quà Thủ tướng Chính phủ tặng hộ nghèo phát huy hiệu quả đúng như kỳ vọng, huyện đã sàng lọc, lựa chọn kỹ những hộ khó khăn nhất và đảm bảo tiêu chí để nhận sâm. Đây cũng là cơ hội giúp hộ nghèo trong huyện trồng được cây sâm Ngọc Linh có giá trị kinh tế cao để phát triển kinh tế, giảm nghèo.

Huyện Tu Mơ Rông cũng kỳ vọng từ vườn sâm Ngọc Linh 12.000 cây mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng, mô hình hộ nghèo trồng sâm Ngọc Linh sẽ lan toả mạnh mẽ, là động lực để người dân của huyện mở rộng thêm diện tích cây dược liệu đặc biệt quý này. 

Những năm gần đây, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, cụ thể là Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Kon Tum đã ban hành hiều chính sách khuyến khích bà con dân tộc thiểu số phát triển mạnh cây dược liệu mà đặc biệt là cây “Quốc bảo” sâm Ngọc Linh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu dương điển hình tiên tiến người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc 2023
Biểu dương điển hình tiên tiến người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc 2023

VOV.VN -  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị: Đối với cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp cần quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ về vật chất và tinh thần, đáp ứng nhu cầu chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và người có uy tín nói riêng, tạo điều kiện cho người có uy tín tham gia nhiều hơn vào phát triển kinh tế văn hóa xã hội...

Biểu dương điển hình tiên tiến người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc 2023

Biểu dương điển hình tiên tiến người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc 2023

VOV.VN -  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị: Đối với cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp cần quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ về vật chất và tinh thần, đáp ứng nhu cầu chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và người có uy tín nói riêng, tạo điều kiện cho người có uy tín tham gia nhiều hơn vào phát triển kinh tế văn hóa xã hội...

Bà con dân tộc thiểu số xã Thượng Quảng học nghề may công nghiệp
Bà con dân tộc thiểu số xã Thượng Quảng học nghề may công nghiệp

VOV.VN - Triển khai "Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi" (Tiểu dự án 3, Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia DTTS&MN), TTGD nghề nghiệp huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bế giảng lớp may công nghiệp và lớp kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh lợn, gà năm 2023 cho bà con dân tộc thiểu số xã Thượng Quảng.

Bà con dân tộc thiểu số xã Thượng Quảng học nghề may công nghiệp

Bà con dân tộc thiểu số xã Thượng Quảng học nghề may công nghiệp

VOV.VN - Triển khai "Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi" (Tiểu dự án 3, Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia DTTS&MN), TTGD nghề nghiệp huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bế giảng lớp may công nghiệp và lớp kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh lợn, gà năm 2023 cho bà con dân tộc thiểu số xã Thượng Quảng.

Điện Biên: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Điện Biên: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

VOV.VN - Ngành GD-ĐT tỉnh Điện Biên đã luôn chú trọng công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, góp phần phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (Dự án 5) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Điện Biên: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Điện Biên: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

VOV.VN - Ngành GD-ĐT tỉnh Điện Biên đã luôn chú trọng công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, góp phần phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (Dự án 5) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Bí thư Khánh Hòa: Nói với đồng bào dân tộc thiểu số phải dễ hiểu, dễ làm
Bí thư Khánh Hòa: Nói với đồng bào dân tộc thiểu số phải dễ hiểu, dễ làm

VOV.VN - Qua nửa nhiệm kỳ 2020-2025, công tác đầu tư phát triển tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở tỉnh Khánh Hòa có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ giảm nghèo đạt hơn 6%/ năm, thu nhập bình quân đầu người của đồng bào dân tộc thiểu số tăng gần 1,4 lần.

Bí thư Khánh Hòa: Nói với đồng bào dân tộc thiểu số phải dễ hiểu, dễ làm

Bí thư Khánh Hòa: Nói với đồng bào dân tộc thiểu số phải dễ hiểu, dễ làm

VOV.VN - Qua nửa nhiệm kỳ 2020-2025, công tác đầu tư phát triển tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở tỉnh Khánh Hòa có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ giảm nghèo đạt hơn 6%/ năm, thu nhập bình quân đầu người của đồng bào dân tộc thiểu số tăng gần 1,4 lần.

Đưa chính sách bình đẳng giới, hôn nhân đến từng hộ đồng bào dân tộc thiểu số
Đưa chính sách bình đẳng giới, hôn nhân đến từng hộ đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng, tác động lớn đến đời sống cộng đồng vùng cao.

Đưa chính sách bình đẳng giới, hôn nhân đến từng hộ đồng bào dân tộc thiểu số

Đưa chính sách bình đẳng giới, hôn nhân đến từng hộ đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng, tác động lớn đến đời sống cộng đồng vùng cao.