Trung Quốc và Ấn Độ tổ chức vòng đàm phán cấp chỉ huy quân sự lần thứ 14

VOV.VN - Hôm nay (12/1), Trung Quốc và Ấn Độ tổ chức vòng đàm phán cấp chỉ huy quân sự lần thứ 14 theo thỏa thuận của hai bên. 

Đó là xác nhận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tại buổi họp báo thường kỳ vào ngày hôm qua (11/1). Theo Uông Văn Bân, tình hình biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ hiện nay tương đối ổn định. Trung Quốc và Ấn Độ đang duy trì đối thoại, liên lạc thông qua các kênh ngoại giao và quân sự. Trung Quốc hy vọng kết quả tại vòng đàm phán lần này sẽ thúc đẩy tình hình biên giới từ ứng phó khẩn cấp chuyển sang giai đoạn kiểm soát bình thường hóa.

Người đứng đầu cơ quan nghiên cứu Viện nghiên cứu Chiến lược quốc gia Đại học Thanh Hoa, ông Tiền Phong cho biết: Tình hình hợp tác hiện nay giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã được cải thiện đáng kể. Điều này thể hiện ở các khía cạnh hội đàm cấp cao, hợp tác quốc tế, trao đổi kinh tế thương mại và tương tác quân sự giữa hai nước thời gian qua.

Ông Tiền Phong cho biết thêm, sau cái chết của Tổng Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ trong một vụ tai nạn hàng không vào tháng 12/2021, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã bày tỏ sự cảm thông và chia buồn với phía Ấn Độ. Bên cạnh đó, vào ngày đầu năm mới 2022, binh lính Trung Quốc và Ấn Độ đã tặng quà và chúc mừng nhau ở khu vực gần đường ranh giới kiểm soát thực tế tại biên giới hai nước. Điều này phản ánh tình hình biên giới ổn định, có thể kiểm soát được và tạo ra một bầu không khí thiện chí cho vòng đàm phán lần này.

Trước đó hồi tháng 10/2021, Vòng đàm phán cấp chỉ huy lần thứ 13 giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã không đem lại kết quả do cả hai bên không thống nhất được yêu cầu của nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga có thể giúp Trung Quốc và Ấn Độ “làm lành” trở lại
Nga có thể giúp Trung Quốc và Ấn Độ “làm lành” trở lại

VOV.VN - Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều tin tưởng và thân thiết với Nga. Trong tình hình mới hiện nay, Nga có thể là xúc tác hàn gắn quan hệ giữa 2 cường quốc châu Á láng giềng cùng sở hữu vũ khí hạt nhân này.

Nga có thể giúp Trung Quốc và Ấn Độ “làm lành” trở lại

Nga có thể giúp Trung Quốc và Ấn Độ “làm lành” trở lại

VOV.VN - Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều tin tưởng và thân thiết với Nga. Trong tình hình mới hiện nay, Nga có thể là xúc tác hàn gắn quan hệ giữa 2 cường quốc châu Á láng giềng cùng sở hữu vũ khí hạt nhân này.

Ấn Độ và Trung Quốc sắp tổ chức cuộc đàm phán cấp Tư lệnh quân đoàn lần thứ 14
Ấn Độ và Trung Quốc sắp tổ chức cuộc đàm phán cấp Tư lệnh quân đoàn lần thứ 14

VOV.VN - Ấn Độ và Trung Quốc sẽ tổ chức vòng đàm phán cấp Tư lệnh quân đoàn lần thứ 14 vào ngày 12/1 tới.

Ấn Độ và Trung Quốc sắp tổ chức cuộc đàm phán cấp Tư lệnh quân đoàn lần thứ 14

Ấn Độ và Trung Quốc sắp tổ chức cuộc đàm phán cấp Tư lệnh quân đoàn lần thứ 14

VOV.VN - Ấn Độ và Trung Quốc sẽ tổ chức vòng đàm phán cấp Tư lệnh quân đoàn lần thứ 14 vào ngày 12/1 tới.

Ấn Độ phản đối Trung Quốc xây cầu bắc qua hồ Pangong
Ấn Độ phản đối Trung Quốc xây cầu bắc qua hồ Pangong

VOV.VN - Ấn Độ ngày 6/1 đã chính thức lên tiếng phản đối việc Trung Quốc xây dựng cây cầu bắc qua hồ Pangong, ở phía Đông Ladakh.

Ấn Độ phản đối Trung Quốc xây cầu bắc qua hồ Pangong

Ấn Độ phản đối Trung Quốc xây cầu bắc qua hồ Pangong

VOV.VN - Ấn Độ ngày 6/1 đã chính thức lên tiếng phản đối việc Trung Quốc xây dựng cây cầu bắc qua hồ Pangong, ở phía Đông Ladakh.

Ấn Độ phản đối Trung Quốc đặt tên 15 địa danh nằm trong lãnh thổ Ấn Độ
Ấn Độ phản đối Trung Quốc đặt tên 15 địa danh nằm trong lãnh thổ Ấn Độ

VOV.VN - Nỗ lực của Trung Quốc trong việc đặt lại tên cho một số địa danh tại bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ "không thay đổi được thực tế" rằng những địa điểm này sẽ luôn là một phần không thể tách rời của Ấn Độ.

Ấn Độ phản đối Trung Quốc đặt tên 15 địa danh nằm trong lãnh thổ Ấn Độ

Ấn Độ phản đối Trung Quốc đặt tên 15 địa danh nằm trong lãnh thổ Ấn Độ

VOV.VN - Nỗ lực của Trung Quốc trong việc đặt lại tên cho một số địa danh tại bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ "không thay đổi được thực tế" rằng những địa điểm này sẽ luôn là một phần không thể tách rời của Ấn Độ.

Ấn Độ có thể đóng góp cho liên minh AUKUS của Mỹ trong ứng phó Trung Quốc như thế nào?
Ấn Độ có thể đóng góp cho liên minh AUKUS của Mỹ trong ứng phó Trung Quốc như thế nào?

VOV.VN - AUKUS được ngầm hiểu là liên minh an ninh giữa Mỹ, Anh, và Australia trong ứng phó với Trung Quốc. Các công nghệ chiến lược đóng vai trò quan trọng trong hợp tác của liên minh này. Với trình độ công nghệ của mình và những điểm tương đồng về lợi ích, Ấn Độ có thể hỗ trợ rất nhiều cho AUKUS.

Ấn Độ có thể đóng góp cho liên minh AUKUS của Mỹ trong ứng phó Trung Quốc như thế nào?

Ấn Độ có thể đóng góp cho liên minh AUKUS của Mỹ trong ứng phó Trung Quốc như thế nào?

VOV.VN - AUKUS được ngầm hiểu là liên minh an ninh giữa Mỹ, Anh, và Australia trong ứng phó với Trung Quốc. Các công nghệ chiến lược đóng vai trò quan trọng trong hợp tác của liên minh này. Với trình độ công nghệ của mình và những điểm tương đồng về lợi ích, Ấn Độ có thể hỗ trợ rất nhiều cho AUKUS.

Hình ảnh Trung Quốc rút binh sĩ và xe tăng khỏi vùng tranh chấp nóng với Ấn Độ
Hình ảnh Trung Quốc rút binh sĩ và xe tăng khỏi vùng tranh chấp nóng với Ấn Độ

VOV.VN - Tờ “The Diplomat” hôm 8/3 phản ánh, sau nhiều lần không thành công, cuối cùng cả quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã cùng rút khỏi các bờ phía bắc và phía nam của hồ Pangong – một điểm nóng tranh chóng trong khủng hoảng biên giới giữa 2 bên.

Hình ảnh Trung Quốc rút binh sĩ và xe tăng khỏi vùng tranh chấp nóng với Ấn Độ

Hình ảnh Trung Quốc rút binh sĩ và xe tăng khỏi vùng tranh chấp nóng với Ấn Độ

VOV.VN - Tờ “The Diplomat” hôm 8/3 phản ánh, sau nhiều lần không thành công, cuối cùng cả quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã cùng rút khỏi các bờ phía bắc và phía nam của hồ Pangong – một điểm nóng tranh chóng trong khủng hoảng biên giới giữa 2 bên.

Ấn Độ chịu sức ép lớn phải có UAV quân sự để ứng phó với Trung Quốc
Ấn Độ chịu sức ép lớn phải có UAV quân sự để ứng phó với Trung Quốc

VOV.VN - Thực tế Trung Quốc phát triển mạnh UAV quân sự và các cuộc đụng độ với Trung Quốc ở biên giới đã khiến Ấn Độ chịu áp lực lớn phải có được nhiều UAV vũ trang theo kịp thời đại...

Ấn Độ chịu sức ép lớn phải có UAV quân sự để ứng phó với Trung Quốc

Ấn Độ chịu sức ép lớn phải có UAV quân sự để ứng phó với Trung Quốc

VOV.VN - Thực tế Trung Quốc phát triển mạnh UAV quân sự và các cuộc đụng độ với Trung Quốc ở biên giới đã khiến Ấn Độ chịu áp lực lớn phải có được nhiều UAV vũ trang theo kịp thời đại...