Ấn Độ phản đối Trung Quốc xây cầu bắc qua hồ Pangong

VOV.VN - Ấn Độ ngày 6/1 đã chính thức lên tiếng phản đối việc Trung Quốc xây dựng cây cầu bắc qua hồ Pangong, ở phía Đông Ladakh.

Phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô New Delhi, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ việc Trung Quốc xây dựng cây cầu bắc qua hồ Pangong, ở phía Đông Ladakh. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, cây cầu này đang được Trung Quốc xây dựng ở những khu vực mà Bắc Kinh chiếm đóng bất hợp pháp trong khoảng 60 năm qua.

Ấn Độ thực hiện tất cả các hành động cần thiết để đảm bảo lợi ích và an ninh quốc gia. Chính phủ Ấn Độ đã giám sát chặt chẽ hoạt động xây dựng của Trung Quốc.

Tại buổi họp báo, ông Arindam Bagchi cũng chỉ trích việc Trung Quốc đổi tên 15 địa điểm tại bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ, đồng thời kêu gọi sự hợp tác tích cực của Trung Quốc trong việc giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn còn tồn tại ở khu vực Đông Ladakh, thay vì thực hiện các yêu sách về chủ quyền lãnh thổ.

Ông Arindam Bagchi kêu gọi Trung Quốc ngừng các hoạt động làm phức tạp thêm tình hình, ảnh hưởng đến quan hệ song phương giữa hai nước.

Trước đó, ngày 4/1, truyền thông Ấn Độ đồng loạt đưa tin về việc Trung Quốc đang tiến hành xây dựng một cây cầu ở phía Đông Ladakh, phục vụ cho việc di chuyển quân đội và vũ khí từ phía Bắc đến bờ nam của Hồ Pangong và ngược lại. Hiện, quân đội mỗi bên tiếp tục triển khai khoảng 50.000 binh lính ở khu vực này, cùng với xe tăng, pháo và hệ thống tên lửa đất đối không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ phản đối Trung Quốc đặt tên 15 địa danh nằm trong lãnh thổ Ấn Độ
Ấn Độ phản đối Trung Quốc đặt tên 15 địa danh nằm trong lãnh thổ Ấn Độ

VOV.VN - Nỗ lực của Trung Quốc trong việc đặt lại tên cho một số địa danh tại bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ "không thay đổi được thực tế" rằng những địa điểm này sẽ luôn là một phần không thể tách rời của Ấn Độ.

Ấn Độ phản đối Trung Quốc đặt tên 15 địa danh nằm trong lãnh thổ Ấn Độ

Ấn Độ phản đối Trung Quốc đặt tên 15 địa danh nằm trong lãnh thổ Ấn Độ

VOV.VN - Nỗ lực của Trung Quốc trong việc đặt lại tên cho một số địa danh tại bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ "không thay đổi được thực tế" rằng những địa điểm này sẽ luôn là một phần không thể tách rời của Ấn Độ.

Thông điệp Ấn Độ gửi Trung Quốc sau khi thử ICBM có “độ chính xác rất cao”
Thông điệp Ấn Độ gửi Trung Quốc sau khi thử ICBM có “độ chính xác rất cao”

VOV.VN - Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong nỗ lực thể hiện những bước tiến mới đối với việc răn đe hạt nhân Trung Quốc.

Thông điệp Ấn Độ gửi Trung Quốc sau khi thử ICBM có “độ chính xác rất cao”

Thông điệp Ấn Độ gửi Trung Quốc sau khi thử ICBM có “độ chính xác rất cao”

VOV.VN - Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong nỗ lực thể hiện những bước tiến mới đối với việc răn đe hạt nhân Trung Quốc.

Ấn Độ chủ trì họp cơ chế điều phối ba bên Nga- Ấn Độ- Trung Quốc
Ấn Độ chủ trì họp cơ chế điều phối ba bên Nga- Ấn Độ- Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc họp lần thứ 18 cơ chế điều phối ba bên Nga-Ấn Độ-Trung Quốc (RIC) đã được tổ chức vào ngày 26/11 theo hình thức trực tuyến, do Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar chủ trì.

Ấn Độ chủ trì họp cơ chế điều phối ba bên Nga- Ấn Độ- Trung Quốc

Ấn Độ chủ trì họp cơ chế điều phối ba bên Nga- Ấn Độ- Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc họp lần thứ 18 cơ chế điều phối ba bên Nga-Ấn Độ-Trung Quốc (RIC) đã được tổ chức vào ngày 26/11 theo hình thức trực tuyến, do Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar chủ trì.