“Trung Quốc và châu Âu cần gạt bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh”

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc hôm 12/5 cho rằng châu Âu và Trung Quốc cần gạt bỏ tư tưởng Chiến tranh Lạnh để tránh gây tổn hại quan hệ trong bối cảnh các ngoại trưởng châu Âu nhóm họp tại Thụy Điển để xem xét điều chỉnh chính sách đối với Trung Quốc.

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp chung với người đồng cấp Na Uy, bà Anniken Huitfeldt tại thủ đô Oslo (Na Uy), chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm 3 nước châu Âu gồm Đức, Pháp và Na Uy.

Ông Tần Cương cho rằng đang có sự thổi phồng quá mức về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, từ dân chủ đến chế độ nhà nước, thậm chí là đã có những so sánh nói về một thời kỳ Chiến tranh Lạnh mới. 

Ngoại trưởng Trung Quốc cũng cảnh báo một cuộc Chiến tranh Lạnh mới sẽ mang đến kết cục thảm khốc hơn so với trước đây và gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ và hợp tác giữa Trung Quốc và châu Âu. 

Các tuyên bố của ông Tần Cương được đưa ra ngay trước thềm Hội nghị ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) diễn ra tại Stockholm vào tối ngày hôm qua (12/5) với trọng tâm thảo luận là đánh giá lại mối quan hệ EU - Trung Quốc.

Phát biểu trước hội nghị, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh EU, ông Josep Borrell cho biết EU sắp hoàn tất bản dự thảo chính sách đối với Trung Quốc để trình lên Thượng đỉnh EU vào cuối tháng 6/2023, trong đó sẽ nhấn mạnh đến mối quan hệ thương mại cân bằng và giảm thiểu các nguy cơ đến từ Trung Quốc.     

Ông Josep Borrell cũng thừa nhận sự bất đồng quan điểm giữa các nước thành viên EU trong cách đánh giá về Trung Quốc, nhất là việc Đức luôn coi Trung Quốc là đối tác thương mại chủ chốt.

Trước khi đến Na Uy, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã lần lượt dừng chân tại Đức và Pháp. Cả Đức và Pháp tiếp tục đánh giá Trung Quốc có vai trò to lớn đối với việc duy trì hoà bình trên thế giới, nhất là ảnh hưởng của Trung Quốc đối với cuộc xung đột tại Ukraine và thúc giục Trung Quốc cần thể hiện quan điểm rõ ràng hơn.

Trong một động thái đáng chú ý ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đại diện đặc biệt của chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu, ông Lý Huy sẽ thăm Ukraine, Ba Lan, Pháp, Đức và Nga để bàn giải pháp cho cuộc xung đột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại diện đặc biệt của Chính phủ Trung Quốc thăm 5 nước châu Âu, trong đó có Ukraine
Đại diện đặc biệt của Chính phủ Trung Quốc thăm 5 nước châu Âu, trong đó có Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 12/5 cho biết, đại diện đặc biệt của chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Lý Huy sẽ thăm Ukraine, Ba Lan, Pháp, Đức và Nga từ thứ Hai tới 15/5.

Đại diện đặc biệt của Chính phủ Trung Quốc thăm 5 nước châu Âu, trong đó có Ukraine

Đại diện đặc biệt của Chính phủ Trung Quốc thăm 5 nước châu Âu, trong đó có Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 12/5 cho biết, đại diện đặc biệt của chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Lý Huy sẽ thăm Ukraine, Ba Lan, Pháp, Đức và Nga từ thứ Hai tới 15/5.

Phản ứng của Mỹ trước Luật Phản gián của Trung Quốc
Phản ứng của Mỹ trước Luật Phản gián của Trung Quốc

VOV.VN - Mới đây Trung Quốc tiến hành sửa đổi Luật Phản gián. Trước động thái này, Mỹ bày tỏ băn khoăn hoạt động kinh doanh và nghiên cứu của mình tại Trung Quốc sẽ gặp khó khăn.

Phản ứng của Mỹ trước Luật Phản gián của Trung Quốc

Phản ứng của Mỹ trước Luật Phản gián của Trung Quốc

VOV.VN - Mới đây Trung Quốc tiến hành sửa đổi Luật Phản gián. Trước động thái này, Mỹ bày tỏ băn khoăn hoạt động kinh doanh và nghiên cứu của mình tại Trung Quốc sẽ gặp khó khăn.

Chính sách lấp lửng của Trung Quốc khiến EU chia rẽ trong vấn đề Ukraine?
Chính sách lấp lửng của Trung Quốc khiến EU chia rẽ trong vấn đề Ukraine?

VOV.VN - Tương tự quan điểm của Mỹ về Đài Loan, quan điểm của Trung Quốc về việc Nga tấn công Ukraine cũng được giới quan sát đánh giá là “mập mờ chiến lược”. Chính sách lấp lửng này có thể làm EU thêm chia rẽ trước các vấn đề như cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga.

Chính sách lấp lửng của Trung Quốc khiến EU chia rẽ trong vấn đề Ukraine?

Chính sách lấp lửng của Trung Quốc khiến EU chia rẽ trong vấn đề Ukraine?

VOV.VN - Tương tự quan điểm của Mỹ về Đài Loan, quan điểm của Trung Quốc về việc Nga tấn công Ukraine cũng được giới quan sát đánh giá là “mập mờ chiến lược”. Chính sách lấp lửng này có thể làm EU thêm chia rẽ trước các vấn đề như cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga.

Trung Quốc tụt hậu so với Mỹ trong cuộc đua vũ khí laser trọng yếu
Trung Quốc tụt hậu so với Mỹ trong cuộc đua vũ khí laser trọng yếu

VOV.VN - Vũ khí siêu thanh và vệ tinh theo dõi tên lửa thế hệ tiếp theo của Mỹ tạo áp lực thúc đẩy Trung Quốc tăng cường năng lực phòng thủ laser trong vũ trụ.

Trung Quốc tụt hậu so với Mỹ trong cuộc đua vũ khí laser trọng yếu

Trung Quốc tụt hậu so với Mỹ trong cuộc đua vũ khí laser trọng yếu

VOV.VN - Vũ khí siêu thanh và vệ tinh theo dõi tên lửa thế hệ tiếp theo của Mỹ tạo áp lực thúc đẩy Trung Quốc tăng cường năng lực phòng thủ laser trong vũ trụ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky cho biết, ông đã nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình qua điện thoại.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky cho biết, ông đã nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình qua điện thoại.

Mỹ định “phản công” Trung Quốc như thế nào trong lĩnh vực đất hiếm?
Mỹ định “phản công” Trung Quốc như thế nào trong lĩnh vực đất hiếm?

VOV.VN - Chính sách công nghiệp hiệu quả và khôn khéo của Trung Quốc thực sự đã đẩy các công ty phương Tây ra khỏi ngành khai thác và chế biến đất hiếm ở nước này. Phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng đang đứng trước áp lực phải “phản công”.

Mỹ định “phản công” Trung Quốc như thế nào trong lĩnh vực đất hiếm?

Mỹ định “phản công” Trung Quốc như thế nào trong lĩnh vực đất hiếm?

VOV.VN - Chính sách công nghiệp hiệu quả và khôn khéo của Trung Quốc thực sự đã đẩy các công ty phương Tây ra khỏi ngành khai thác và chế biến đất hiếm ở nước này. Phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng đang đứng trước áp lực phải “phản công”.

Ukraine có thể chấp nhận ngừng bắn, lựa chọn kế hoạch hòa bình của Trung Quốc?
Ukraine có thể chấp nhận ngừng bắn, lựa chọn kế hoạch hòa bình của Trung Quốc?

VOV.VN - Các đánh giá về khả năng Ukraine giành chiến thắng trước Nga đều khá ảm đạm. Giới quan sát dự báo, Ukraine có thể sẽ phải lựa chọn đề xuất giải pháp chính trị 12 điểm của Trung Quốc, chấp nhận ngừng bắn với Nga.

Ukraine có thể chấp nhận ngừng bắn, lựa chọn kế hoạch hòa bình của Trung Quốc?

Ukraine có thể chấp nhận ngừng bắn, lựa chọn kế hoạch hòa bình của Trung Quốc?

VOV.VN - Các đánh giá về khả năng Ukraine giành chiến thắng trước Nga đều khá ảm đạm. Giới quan sát dự báo, Ukraine có thể sẽ phải lựa chọn đề xuất giải pháp chính trị 12 điểm của Trung Quốc, chấp nhận ngừng bắn với Nga.