Trung Quốc và Hàn Quốc phản ứng liên quan ngôi đền Yasukuni
VOV.VN - Mặc dù Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chỉ gửi đồ lễ đến đền thờ Yasukuni bằng chi phí cá nhân, nhưng hành động này cùng việc một số Bộ trưởng Nhật Bản đến viếng ngôi đền này nhân dịp kỷ niệm kết thúc chiến tranh 15/8, lại tiếp tục bị Trung Quốc và Hàn Quốc phản đối.
Liên quan việc Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae gửi đồ lễ đến đền Yasukuni, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh “Trung Quốc phê phán mạnh mẽ hành động này”, đồng thời cho biết “đã giao thiệp và kháng nghị với phía Nhật Bản về vấn đề nêu trên”.
Phía Bắc Kinh cũng một lần nữa yêu cầu Tokyo có sự thức tỉnh sâu sắc về lịch sử chiến tranh. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng đưa ra một thông cáo phê phán động thái gửi đồ lễ của nữ Thủ tướng Nhật Bản.
Từ phía Seoul, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu tập Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc để kháng nghị và bày tỏ sự bất mãn sâu sắc. Hàn Quốc cũng yêu cầu Nhật Bản “nhìn thẳng vào lịch sử, kiểm điểm lại một cách sâu sắc với thái độ khiêm tốn, cầu thị và thật lòng cảnh tỉnh”
Theo thông lệ hàng năm, vào ngày kỷ niệm kết thúc chiến tranh, bà Takaichi sẽ đến viếng đền thờ Yasukuni. Tuy nhiên, năm nay, nữ Thủ tướng Nhật Bản đã dừng hoạt động này, với lý do được cho là có cân nhắc tới những ảnh hưởng về mặt ngoại giao, đặc biệt là với Trung Quốc và Hàn Quốc. Mặc dù vậy, bà vẫn gửi đồ lễ đến ngôi đền gây tranh cãi này bằng chi phí cá nhân. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro và 3 Bộ trưởng khác, cùng nhiều chính trị gia Nhật Bản đã trực tiếp đến dâng hương tại đền Yasukuni.
Hoạt động thăm viếng đền Yasukuni của các nhà lãnh đạo và chính trị gia Nhật Bản trong nhiều thập kỷ qua luôn vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nước láng giếng, nhất là Trung Quốc và Hàn Quốc, do ngôi đền này là nơi có thờ những nhân vật bị phán quyết là tội phạm chiến tranh trong Chiến tranh thế giới thứ II.