Trung Quốc và Mỹ ký hợp đồng mua bán khí hóa lỏng lớn nhất từ trước tới nay

VOV.VN - Các doanh nghiệp Trung Quốc và Mỹ hôm nay (4/11) vừa ký kết một thỏa thuận mua bán khí hóa lỏng có thời hạn lên tới 20 năm và có quy mô lớn nhất từ trước tới nay giữa hai nước.

Thỏa thuận mua bán khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) này vừa được ký kết giữa Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc (Sinopec) và Công ty Venture Global LNG của Mỹ, có thời hạn 20 năm và cung cấp 4 triệu tấn khí hóa lỏng/năm. Đây là thỏa thuận LNG dài hạn lớn nhất mà Trung Quốc ký kết với Mỹ cho đến nay.

Venture Global LNG sẽ cung cấp khí hóa lỏng theo hợp đồng cho Sinopec thông qua dự án quận Plaquemines ở bang Louisiana. Ngoài ra, Unipec - công ty thương mại quốc tế của Sinopec cũng sẽ mua tổng cộng 3,8 triệu tấn khí hóa lỏng từ dự án Calcasieu Pass của Venture Global LNG.

Chủ tịch Sinopec Mã Vĩnh Sinh nói với Tân Hoa xã rằng việc ký kết hợp đồng này thể hiện sự đồng thuận cao giữa hai công ty trong việc hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu và có ý nghĩa to lớn đối với việc hiện thực hóa mục tiêu “carbon kép” của Trung Quốc, tức phát thải CO2 đạt đỉnh vào trước năm 2030 và về 0 trước năm 2060.

Hợp đồng này được ký kết trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt năng lượng ở nước này đang ảnh hưởng đến ngành công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hồi tháng trước cũng xuất hiện thông tin về việc nhà phân phối khí đốt thiên nhiên Trung Quốc ENN Natural Gas Co., Ltd đã ký thỏa thuận 13 năm để mua LNG từ nhà cung cấp Cheniere Energy Inc của Mỹ, bắt đầu từ tháng 7/2022.

Mặc dù so với lượng nhập khẩu LNG hàng năm của Trung Quốc, những giao dịch mới này không quá lớn, nhưng đây là các hợp đồng LNG lớn đầu tiên được ký kết giữa các công ty Trung Quốc và Mỹ kể từ năm 2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ xác nhận đề cử đại sứ Mỹ tại Trung Quốc
Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ xác nhận đề cử đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

VOV.VN - Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm qua (3/11) bỏ phiếu nhất trí thông qua đề cử của Tổng Mỹ Joe Biden chỉ định ông Nicholas Burns làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, mở đường cho việc thông qua đề cử này tại Thượng viện.

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ xác nhận đề cử đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ xác nhận đề cử đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

VOV.VN - Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm qua (3/11) bỏ phiếu nhất trí thông qua đề cử của Tổng Mỹ Joe Biden chỉ định ông Nicholas Burns làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, mở đường cho việc thông qua đề cử này tại Thượng viện.

Lý do Ấn Độ dồn dập triển khai vũ khí Mỹ đến biên giới tranh chấp với Trung Quốc
Lý do Ấn Độ dồn dập triển khai vũ khí Mỹ đến biên giới tranh chấp với Trung Quốc

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng việc Ấn Độ triển khai khí tài quân sự tới khu vực biên giới cho thấy nước này đang thất vọng vì các cuộc đàm phán với Trung Quốc không đạt tiến triển.

Lý do Ấn Độ dồn dập triển khai vũ khí Mỹ đến biên giới tranh chấp với Trung Quốc

Lý do Ấn Độ dồn dập triển khai vũ khí Mỹ đến biên giới tranh chấp với Trung Quốc

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng việc Ấn Độ triển khai khí tài quân sự tới khu vực biên giới cho thấy nước này đang thất vọng vì các cuộc đàm phán với Trung Quốc không đạt tiến triển.

Các Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa Đông ở Trung Quốc
Các Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa Đông ở Trung Quốc

VOV.VN - Một nhóm các Thượng nghị sĩ thuộc hai đảng ở Mỹ ngày 28/10 đã đề xuất sửa đổi dự luật chính sách quốc phòng hàng năm, qua đó kêu gọi tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa Đông ở Trung Quốc.

Các Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa Đông ở Trung Quốc

Các Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa Đông ở Trung Quốc

VOV.VN - Một nhóm các Thượng nghị sĩ thuộc hai đảng ở Mỹ ngày 28/10 đã đề xuất sửa đổi dự luật chính sách quốc phòng hàng năm, qua đó kêu gọi tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa Đông ở Trung Quốc.