Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ xác nhận đề cử đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

VOV.VN - Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm qua (3/11) bỏ phiếu nhất trí thông qua đề cử của Tổng Mỹ Joe Biden chỉ định ông Nicholas Burns làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, mở đường cho việc thông qua đề cử này tại Thượng viện.

Trong số 22 thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, chỉ có duy nhất một thượng nghị sỹ - ông Bill Hagerty, thành viên đảng Cộng hòa tại bang Tennessee phản đối đề cử. Ông Bill Hagerty không đồng ý với đề xuất của ông Nicholas Burns rằng Mỹ nên chấm dứt chính sách “mơ hồ chiến lược” kéo dài trong vấn đề Đài Loan.

Tuy vậy, ý kiến của ông Bill Hagerty đã bị nhiều thành viên khác trong ủy ban phản đối. Thượng nghị sĩ James Risch – thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa tại bang Idaho cho biết: “Sẽ không có đại sứ nào tốt hơn ông Nicholas Burns để có thể đại diện cho các lợi ích của Mỹ”, ý nói đến kinh nghiệm làm việc của ứng viên này.

Cùng với việc phê chuẩn đề cử Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ cũng phê chuẩn một số đề cử khác, trong đó có các vị trí đại sứ Mỹ tại Nhật Bản, Singapore, Tây Ban Nha, Bangladesh và Sri Lanka. Vẫn chưa rõ khi nào Thượng viện sẽ bỏ phiếu về các đề cử này. Thượng nghị sỹ Bob Menendez – thành viên đảng Dân chủ tại New Jersey hy vọng “việc xác nhận có thể tiến hành nhanh chóng".

Nicholas Burns, 65 tuổi, từng là đại sứ Mỹ tại NATO dưới thời Tổng thống George W Bush và sau đó là cố vấn chính sách đối ngoại cho ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama. Ông là người có lập trường cứng rắn với Trung Quốc. Trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang bị chia rẽ, ông Nicholas Burns vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi của 2 đảng kể từ khi chính quyền Biden công bố đề cử ông vào vị trí đại sứ Mỹ tại Trung Quốc hồi tháng 8/2021.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Ấn Độ dồn dập triển khai vũ khí Mỹ đến biên giới tranh chấp với Trung Quốc
Lý do Ấn Độ dồn dập triển khai vũ khí Mỹ đến biên giới tranh chấp với Trung Quốc

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng việc Ấn Độ triển khai khí tài quân sự tới khu vực biên giới cho thấy nước này đang thất vọng vì các cuộc đàm phán với Trung Quốc không đạt tiến triển.

Lý do Ấn Độ dồn dập triển khai vũ khí Mỹ đến biên giới tranh chấp với Trung Quốc

Lý do Ấn Độ dồn dập triển khai vũ khí Mỹ đến biên giới tranh chấp với Trung Quốc

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng việc Ấn Độ triển khai khí tài quân sự tới khu vực biên giới cho thấy nước này đang thất vọng vì các cuộc đàm phán với Trung Quốc không đạt tiến triển.

Các Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa Đông ở Trung Quốc
Các Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa Đông ở Trung Quốc

VOV.VN - Một nhóm các Thượng nghị sĩ thuộc hai đảng ở Mỹ ngày 28/10 đã đề xuất sửa đổi dự luật chính sách quốc phòng hàng năm, qua đó kêu gọi tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa Đông ở Trung Quốc.

Các Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa Đông ở Trung Quốc

Các Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa Đông ở Trung Quốc

VOV.VN - Một nhóm các Thượng nghị sĩ thuộc hai đảng ở Mỹ ngày 28/10 đã đề xuất sửa đổi dự luật chính sách quốc phòng hàng năm, qua đó kêu gọi tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa Đông ở Trung Quốc.

Trung Quốc phản ứng gay gắt trước sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Đài Loan
Trung Quốc phản ứng gay gắt trước sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Đài Loan

VOV.VN - Ngay sau xác nhận lần đầu của lãnh đạo Đài Loan về sự hiện diện của quân đội Mỹ trên hòn đảo này, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đồng loạt đưa ra các phản ứng gay gắt trước động thái được nhận định là đã vượt “lằn ranh đỏ” này. 

Trung Quốc phản ứng gay gắt trước sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Đài Loan

Trung Quốc phản ứng gay gắt trước sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Đài Loan

VOV.VN - Ngay sau xác nhận lần đầu của lãnh đạo Đài Loan về sự hiện diện của quân đội Mỹ trên hòn đảo này, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đồng loạt đưa ra các phản ứng gay gắt trước động thái được nhận định là đã vượt “lằn ranh đỏ” này.