Trung Quốc vượt Mỹ dẫn đầu danh sách siêu máy tính nhanh nhất thế giới

VOV.VN - Siêu máy tính LineShine do Trung Quốc tự phát triển đã đứng đầu danh sách TOP500 toàn cầu, đánh dấu sự trở lại vị trí dẫn đầu của nước này trong lĩnh vực siêu máy tính toàn cầu sau 9 năm.

Theo thông báo của Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia Trung Quốc ở Thâm Quyến, tại Hội nghị Siêu máy tính quốc tế (ISC) 2026 tổ chức ở Hamburg, Đức ngày 23/6, siêu máy tính thế hệ mới LineShine của trung tâm này đã trở thành siêu máy tính đầu tiên trên thế giới vượt mốc 2 EFlops về hiệu năng duy trì, vượt trội hơn các siêu máy tính cấp E hàng đầu của Mỹ và châu Âu, đứng đầu Bảng xếp hạng Top500 lần thứ 67 về các siêu máy tính nhanh nhất thế giới công bố tại hội nghị.

Đây là lần đầu tiên một siêu máy tính của Trung Quốc đứng đầu bảng xếp hạng kể từ sau siêu máy tính Sunway TaihuLight năm 2017.

Theo Tân Hoa xã, bên cạnh LineShine, các siêu máy tính hàng đầu khác được đưa vào danh sách Top 5 là El Capitan, Frontier và Aurora của Mỹ, cùng siêu máy tính Jupiter của Đức.

Chuyên gia Trung Quốc cho rằng, thành tựu này không chỉ là một cột mốc về hiệu năng, những bước đột phá và ứng dụng thực tiễn của LineShine đánh dấu một bước tiến lớn của ngành công nghiệp siêu máy tính nước này trong việc vượt qua các rào cản công nghệ nước ngoài và xây dựng một hệ sinh thái phần cứng và phần mềm độc lập, có thể kiểm soát được.

Tuy nhiên, cũng có phân tích cho rằng, thứ hạng mới này phản ánh nhiều hơn mong muốn của Trung Quốc trong việc thể hiện khả năng tự chủ của mình trong lĩnh vực hệ thống máy tính, hơn là vị thế của nước này trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Dữ liệu chính thức cho thấy, tính đến giữa năm 2025, Trung Quốc đứng thứ hai toàn cầu về tổng sức mạnh tính toán, với 14 trung tâm siêu máy tính quốc gia đã được phê duyệt.

trump-reuters.jpg

Mỹ thúc đẩy xây dựng siêu máy tính lượng tử

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký hai sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ lượng tử và tăng cường an ninh mạng. Động thái mới thể hiện quyết tâm của Mỹ trong cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc, với mục tiêu xây dựng siêu máy tính lượng tử hiệu năng cao vào năm 2028.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Singapore đưa vào vận hành siêu máy tính AI phục vụ nghiên cứu quốc gia
Singapore đưa vào vận hành siêu máy tính AI phục vụ nghiên cứu quốc gia

VOV.VN - Ngày 8/6, Singapore đưa vào vận hành siêu máy tính trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới mang tên Aspire 2B, được trang bị cụm bộ xử lý đồ họa (GPU) tiên tiến do hãng chip Nvidia sản xuất. Siêu máy tính được kỳ vọng sẽ phục vụ các dự án nghiên cứu cấp quốc gia, thúc đẩy các đột phá khoa học - công nghệ.

Singapore đưa vào vận hành siêu máy tính AI phục vụ nghiên cứu quốc gia

Singapore đưa vào vận hành siêu máy tính AI phục vụ nghiên cứu quốc gia

VOV.VN - Ngày 8/6, Singapore đưa vào vận hành siêu máy tính trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới mang tên Aspire 2B, được trang bị cụm bộ xử lý đồ họa (GPU) tiên tiến do hãng chip Nvidia sản xuất. Siêu máy tính được kỳ vọng sẽ phục vụ các dự án nghiên cứu cấp quốc gia, thúc đẩy các đột phá khoa học - công nghệ.

Trung Quốc ra mắt máy tính lượng tử nhanh gấp 100 tỷ lần siêu máy tính
Trung Quốc ra mắt máy tính lượng tử nhanh gấp 100 tỷ lần siêu máy tính

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho biết đã phát triển một nguyên mẫu máy tính lượng tử quang học mới, có khả năng xử lý 3.050 photon, lập kỷ lục thế giới trong lĩnh vực điện toán lượng tử quang học. 

Trung Quốc ra mắt máy tính lượng tử nhanh gấp 100 tỷ lần siêu máy tính

Trung Quốc ra mắt máy tính lượng tử nhanh gấp 100 tỷ lần siêu máy tính

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho biết đã phát triển một nguyên mẫu máy tính lượng tử quang học mới, có khả năng xử lý 3.050 photon, lập kỷ lục thế giới trong lĩnh vực điện toán lượng tử quang học. 

OpenAI lên kế hoạch ra mắt “siêu ứng dụng” dành cho máy tính để bàn
OpenAI lên kế hoạch ra mắt “siêu ứng dụng” dành cho máy tính để bàn

VOV.VN - OpenAI hôm qua (19/03) đã xác nhận thông tin rằng, công ty này có kế hoạch hợp nhất ứng dụng ChatGPT, nền tảng lập trình Code và trình duyệt của mình thành một "siêu ứng dụng" duy nhất dành cho máy tính để bàn nhằm đơn giản hóa trải nghiệm người dùng.

OpenAI lên kế hoạch ra mắt “siêu ứng dụng” dành cho máy tính để bàn

OpenAI lên kế hoạch ra mắt “siêu ứng dụng” dành cho máy tính để bàn

VOV.VN - OpenAI hôm qua (19/03) đã xác nhận thông tin rằng, công ty này có kế hoạch hợp nhất ứng dụng ChatGPT, nền tảng lập trình Code và trình duyệt của mình thành một "siêu ứng dụng" duy nhất dành cho máy tính để bàn nhằm đơn giản hóa trải nghiệm người dùng.

Trung Quốc ra mắt siêu máy tính giống não người đầu tiên trên thế giới
Trung Quốc ra mắt siêu máy tính giống não người đầu tiên trên thế giới

VOV.VN - Thiết bị điện toán thông minh giống não người đầu tiên trên thế giới của Trung Quốc đã chính thức ra mắt tại khu hợp tác chuyên sâu Quảng Đông-Macao ở Hoành Cầm hôm 24/10, với kích thước chỉ bằng một chiếc tủ lạnh.

Trung Quốc ra mắt siêu máy tính giống não người đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc ra mắt siêu máy tính giống não người đầu tiên trên thế giới

VOV.VN - Thiết bị điện toán thông minh giống não người đầu tiên trên thế giới của Trung Quốc đã chính thức ra mắt tại khu hợp tác chuyên sâu Quảng Đông-Macao ở Hoành Cầm hôm 24/10, với kích thước chỉ bằng một chiếc tủ lạnh.

Siêu máy tính Mỹ nhanh nhất thế giới, vượt xa Nhật Bản
Siêu máy tính Mỹ nhanh nhất thế giới, vượt xa Nhật Bản

VOV.VN - Siêu máy tính exascale đầu tiên thế giới đặt tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge (ORNL) của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ không chỉ mạnh nhất thế giới mà còn là hiệu quả nhất.

Siêu máy tính Mỹ nhanh nhất thế giới, vượt xa Nhật Bản

Siêu máy tính Mỹ nhanh nhất thế giới, vượt xa Nhật Bản

VOV.VN - Siêu máy tính exascale đầu tiên thế giới đặt tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge (ORNL) của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ không chỉ mạnh nhất thế giới mà còn là hiệu quả nhất.