Trung Quốc “xóa sổ” bệnh sốt rét

VOV.VN - Sau 4 năm liên tiếp không có ca bệnh sốt rét nào, hôm nay (30/6), Trung Quốc đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp chứng nhận là quốc gia không có bệnh sốt rét.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, kể từ năm 2017 đến nay, Trung Quốc không có trường hợp mắc bệnh sốt rét nào, trước đó, vào những năm 40 của thế kỷ trước, nước này từng ghi nhận 30 triệu trường hợp mắc sốt rét hàng năm.

Trung Quốc cũng là vùng lãnh thổ thứ 40 được WHO chứng nhận không có bệnh sốt rét. Trước đó là El Salvador vào năm 2021, Algeria và Argentina vào năm 2019), Paraguay và Uzbekistan vào năm 2018. Theo quy định của WHO, các quốc gia đã đạt được ít nhất ba năm liên tiếp không có ca bệnh sốt rét trong cộng đồng có thể nộp đơn xin chứng nhận của WHO, đồng thời phải đưa ra bằng chứng nghiêm ngặt cũng như chứng minh khả năng ngăn chặn sự lây truyền tái phát.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng chúc mừng thành công của Trung Quốc và cho rằng đây là thành quả dành cho nỗ lực của nước này trong nhiều thập kỷ qua.

Sốt rét là một dạng bệnh lý nguy hiểm do kí sinh trùng sốt rét có tên Plasmodium gây nên, bệnh có khả năng lây từ người qua người thông qua các vết chích của muỗi Anophen. Các triệu chứng của sốt rét có thể thay đổi từ nhẹ đến nặng tùy thuộc vào loại kí sinh trùng người bệnh nhiễm phải, sức khỏe và tình trạng nhiễm của người bệnh.

Báo cáo của WHO cũng cho thấy, trong năm 2019, tổng số ca sốt rét trên toàn cầu ước tính là 229 triệu. Hơn 90% trường hợp tử vong do sốt rét xảy ra ở châu Phi với phần lớn nạn nhân - hơn 265.000 ca là trẻ nhỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc vẫn chưa từ bỏ chính sách ngoại giao chiến lang?
Trung Quốc vẫn chưa từ bỏ chính sách ngoại giao chiến lang?

VOV.VN - Vừa rồi Trung Quốc dường như có sự điều chỉnh nhỏ trong chính sách ngoại giao, nhưng về cơ bản họ vẫn theo đuổi đường lối ngoại giao chiến lang tức là dùng uy lực, sức mạnh với những cá nhân và lực lượng dám đối đầu với Trung Quốc.

Trung Quốc vẫn chưa từ bỏ chính sách ngoại giao chiến lang?

Trung Quốc vẫn chưa từ bỏ chính sách ngoại giao chiến lang?

VOV.VN - Vừa rồi Trung Quốc dường như có sự điều chỉnh nhỏ trong chính sách ngoại giao, nhưng về cơ bản họ vẫn theo đuổi đường lối ngoại giao chiến lang tức là dùng uy lực, sức mạnh với những cá nhân và lực lượng dám đối đầu với Trung Quốc.

Pakistan và Trung Quốc cùng e sợ khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan
Pakistan và Trung Quốc cùng e sợ khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Ngoài Trung Quốc, hiện ở Pakistan cũng có mối quan ngại gia tăng về việc quân Mỹ và NATO sẽ rút hết khỏi nước Afghanistan láng giềng và nguy cơ nội chiến dữ dội mới bùng phát ở Afghanistan rồi lan ra khắp vùng.

Pakistan và Trung Quốc cùng e sợ khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

Pakistan và Trung Quốc cùng e sợ khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Ngoài Trung Quốc, hiện ở Pakistan cũng có mối quan ngại gia tăng về việc quân Mỹ và NATO sẽ rút hết khỏi nước Afghanistan láng giềng và nguy cơ nội chiến dữ dội mới bùng phát ở Afghanistan rồi lan ra khắp vùng.

Đảng Cộng sản Trung Quốc rút bài học lịch sử trước thềm sinh nhật thứ 100
Đảng Cộng sản Trung Quốc rút bài học lịch sử trước thềm sinh nhật thứ 100

VOV.VN - Chủ tịch nhà nước Trung Quốc kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc - Tập Cận Bình, vừa phát động chiến dịch rút bài học từ lịch sử khi ngày kỷ niệm 100 năm sắp tới gần.

Đảng Cộng sản Trung Quốc rút bài học lịch sử trước thềm sinh nhật thứ 100

Đảng Cộng sản Trung Quốc rút bài học lịch sử trước thềm sinh nhật thứ 100

VOV.VN - Chủ tịch nhà nước Trung Quốc kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc - Tập Cận Bình, vừa phát động chiến dịch rút bài học từ lịch sử khi ngày kỷ niệm 100 năm sắp tới gần.

Chuyên gia Trung Quốc: Mắc Covid-19 có thể gây tái phát sốt rét
Chuyên gia Trung Quốc: Mắc Covid-19 có thể gây tái phát sốt rét

VOV.VN - Trong một bài viết mới đây, các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo, trường hợp đầu tiên cùng lúc mắc bệnh sốt rét và Covid-19 ở tỉnh Quảng Đông nước này cho thấy, mắc Covid-19 có thể khiến bệnh sốt rét tái phát.

Chuyên gia Trung Quốc: Mắc Covid-19 có thể gây tái phát sốt rét

Chuyên gia Trung Quốc: Mắc Covid-19 có thể gây tái phát sốt rét

VOV.VN - Trong một bài viết mới đây, các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo, trường hợp đầu tiên cùng lúc mắc bệnh sốt rét và Covid-19 ở tỉnh Quảng Đông nước này cho thấy, mắc Covid-19 có thể khiến bệnh sốt rét tái phát.

Tổng thống Brazil đang điều trị Covid-19 bằng thuốc sốt rét
Tổng thống Brazil đang điều trị Covid-19 bằng thuốc sốt rét

VOV.VN - Tổng thống Bolsonaro cho biết, ông tin tưởng vào loại thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine sẽ giúp ông nhanh chóng phục hồi Covid-19.

Tổng thống Brazil đang điều trị Covid-19 bằng thuốc sốt rét

Tổng thống Brazil đang điều trị Covid-19 bằng thuốc sốt rét

VOV.VN - Tổng thống Bolsonaro cho biết, ông tin tưởng vào loại thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine sẽ giúp ông nhanh chóng phục hồi Covid-19.