Truyền thông Mỹ: Trung Quốc đề nghị xóa bỏ khoảng cách thương mại

VOV.VN - Một cơ quan truyền thông của Mỹ đưa tin, Trung Quốc vừa đề nghị giảm thặng dư thương mại với Mỹ xuống còn 0% vào năm 2024.

Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc đưa ra đề xuất giảm thâm hụt thương mại làm giải pháp tháo gỡ bế tắc đàm phán giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Tờ Bloomberg cho biết, Trung Quốc đã đưa ra lời đề nghị kể trên khi các nhà đàm phán thương mại của hai nước gặp nhau tại Bắc Kinh. Trung Quốc cũng đã đề nghị triển khai kế hoạch tăng mua trong 6 năm tới nhằm tăng cường hàng nhập khẩu Mỹ để giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại giữa hai nước.

Trung Quốc vừa đề nghị giảm thặng dư thương mại với Mỹ xuống còn 0% vào năm 2024. Ảnh: Reuters

Một số chuyên gia về chính sách thương mại lưu ý rằng, sẽ là không thực tế để có thể loại bỏ thặng dư thương mại “khổng lồ” giữa Trung Quốc và Mỹ. Song theo nguồn tin từ Bloomberg, phía Mỹ cho rằng Trung Quốc cần "làm tốt hơn nữa”, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh xóa bỏ tình trạng mất cân bằng thương mại trong vòng hai năm tới.

Tại một Hội nghị Thượng đỉnh vào tháng 12/2018, hai nước đã đi tới nhất trí rằng Mỹ sẽ hoãn áp thuế cao hơn đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc cho đến ngày 1/3 trong khi hai bên tiếp tục đàm phán để cố gắng giải quyết tranh chấp.

Các nhà quan sát cho rằng, có thể là tương đối dễ dàng đối với Mỹ và Trung Quốc để thu hẹp sự khác biệt giữa hai bên trong vấn đề hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc, so với việc giải quyết các cáo buộc liên quan tới những vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ. Liệu chưa rõ hai bên có thể đạt được một thỏa thuận trước hạn chót ngày 1/3 hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trừng phạt nhằm vào mạng lưới trao đổi tiền tệ Venezuela
Mỹ trừng phạt nhằm vào mạng lưới trao đổi tiền tệ Venezuela

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cáo buộc một số cá nhân và thực thể Venezuela đã có các dấu hiệu tham nhũng hàng tỷ USD.

Mỹ trừng phạt nhằm vào mạng lưới trao đổi tiền tệ Venezuela

Mỹ trừng phạt nhằm vào mạng lưới trao đổi tiền tệ Venezuela

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cáo buộc một số cá nhân và thực thể Venezuela đã có các dấu hiệu tham nhũng hàng tỷ USD.

Dư luận đặt kỳ vọng đối với đàm phán thương mại Mỹ - Trung
Dư luận đặt kỳ vọng đối với đàm phán thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng, Mỹ và Trung Quốc sẽ đạt được thỏa thuận nhằm khép lại cuộc tranh chấp thương mại kéo dài nhiều tháng qua.

Dư luận đặt kỳ vọng đối với đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Dư luận đặt kỳ vọng đối với đàm phán thương mại Mỹ - Trung

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng, Mỹ và Trung Quốc sẽ đạt được thỏa thuận nhằm khép lại cuộc tranh chấp thương mại kéo dài nhiều tháng qua.

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc: Thiện chí và tích cực
Đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc: Thiện chí và tích cực

VOV.VN - Trung Quốc và Mỹ đều nhất trí đàm phán và đối thoại một cách tích cực để giải quyết những bất đồng về kinh tế thương mại giữa hai bên.

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc: Thiện chí và tích cực

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc: Thiện chí và tích cực

VOV.VN - Trung Quốc và Mỹ đều nhất trí đàm phán và đối thoại một cách tích cực để giải quyết những bất đồng về kinh tế thương mại giữa hai bên.

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung đầy khó khăn, kéo dài quá thời hạn
Đàm phán thương mại Mỹ-Trung đầy khó khăn, kéo dài quá thời hạn

VOV.VN - Cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung vấp phải nhiều khó khăn và kéo dài quá dự kiến. Nhưng đây được xem là sự nghiêm túc từ cả 2 phía.

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung đầy khó khăn, kéo dài quá thời hạn

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung đầy khó khăn, kéo dài quá thời hạn

VOV.VN - Cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung vấp phải nhiều khó khăn và kéo dài quá dự kiến. Nhưng đây được xem là sự nghiêm túc từ cả 2 phía.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung 2018: Đình chiến chưa phải là kết thúc
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung 2018: Đình chiến chưa phải là kết thúc

VOV.VN - Bất chấp thỏa thuận đình chiến, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục áp thêm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc nếu các cuộc đàm phán giữa 2 nước thất bại.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung 2018: Đình chiến chưa phải là kết thúc

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung 2018: Đình chiến chưa phải là kết thúc

VOV.VN - Bất chấp thỏa thuận đình chiến, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục áp thêm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc nếu các cuộc đàm phán giữa 2 nước thất bại.