Tỷ lệ cử tri Pháp đi bỏ phiếu vòng 2 cao hơn đáng kể so với lần trước

VOV.VN - Bộ Nội vụ Pháp cho biết, tỷ lệ cử tri đi bầu trong vòng hai của cuộc bầu cử Quốc hội nước này vào hôm nay (7/7) cao hơn đáng kể so với vòng hai của cuộc bầu cử gần nhất vào năm 2022.

Theo đó, tính đến 12 giờ trưa (giờ địa phương), tỷ lệ cử tri đi bầu là 26,3%, cao hơn con số 18,99% vào năm 2022. Đảng tập hợp quốc gia (RN) ban đầu kỳ vọng chiếm được đa số tuyệt đối, tức đạt 289 ghế trở lên. Trong kịch bản này, chính phủ hiện tại của Pháp sẽ từ chức ngay lập tức.

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò ý kiến mới nhất cho thấy, nhiều khả năng đảng tập hợp quốc gia (RN) sẽ giành được nhiều ghế nhất trong Quốc hội nhưng có thể không đạt được đa số tuyệt đối. 

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Macron tuyên bố ông sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai của mình cho đến cuối năm 2027, cho dù bất kỳ bên nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp này.

Theo kết quả vòng một của cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 30/6, đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) đang dẫn đầu khi giành được 37 ghế.

Theo sau là NFP liên minh các đảng cánh tả giành được 32 ghế, trong khi liên minh trung tả của Tổng thống Macron chỉ giành được 2 ghế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng cực hữu RN quyết tâm giành đại đa số trong bầu cử quốc hội Pháp vòng 2
Đảng cực hữu RN quyết tâm giành đại đa số trong bầu cử quốc hội Pháp vòng 2

VOV.VN - Hôm nay (7/7), cử tri Pháp sẽ đi bỏ phiếu cho vòng 2 bầu cử Quốc hội. Đây sẽ tiếp tục là cuộc "rượt đuổi: nghẹt thở giữa đảng cực hữu "Tập hợp Quốc gia" (RN) và liên minh "Mặt trận nhân dân mới " (NFP) cùng phe ủng hộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.  

Đảng cực hữu RN quyết tâm giành đại đa số trong bầu cử quốc hội Pháp vòng 2

Đảng cực hữu RN quyết tâm giành đại đa số trong bầu cử quốc hội Pháp vòng 2

VOV.VN - Hôm nay (7/7), cử tri Pháp sẽ đi bỏ phiếu cho vòng 2 bầu cử Quốc hội. Đây sẽ tiếp tục là cuộc "rượt đuổi: nghẹt thở giữa đảng cực hữu "Tập hợp Quốc gia" (RN) và liên minh "Mặt trận nhân dân mới " (NFP) cùng phe ủng hộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.  

Pháp tăng cường an ninh trước vòng 2 bầu cử Quốc hội
Pháp tăng cường an ninh trước vòng 2 bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Ngày 5/7, Bộ Nội vụ Pháp cho biết sẽ triển khai 30.000 cảnh sát và hiến binh trên khắp nước Pháp để đảm bảo an toàn cho vòng 2 cuộc bầu cử Quốc hội Pháp diễn ra vào ngày 7/7 tới, nhất là trước nguy cơ biểu tình, bạo loạn phản đối trước khả năng giành chiến thắng và nắm quyền điều hành đất nước của lực lượng cực hữu tại Pháp.

Pháp tăng cường an ninh trước vòng 2 bầu cử Quốc hội

Pháp tăng cường an ninh trước vòng 2 bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Ngày 5/7, Bộ Nội vụ Pháp cho biết sẽ triển khai 30.000 cảnh sát và hiến binh trên khắp nước Pháp để đảm bảo an toàn cho vòng 2 cuộc bầu cử Quốc hội Pháp diễn ra vào ngày 7/7 tới, nhất là trước nguy cơ biểu tình, bạo loạn phản đối trước khả năng giành chiến thắng và nắm quyền điều hành đất nước của lực lượng cực hữu tại Pháp.

Bầu cử lập pháp Anh: Kẻ buồn – Người chưa chắc đã vui
Bầu cử lập pháp Anh: Kẻ buồn – Người chưa chắc đã vui

VOV.VN - Công Đảng Anh đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử lập pháp vừa diễn ra, chấm dứt 14 năm nắm quyền liên tục của Đảng Bảo thủ, kể từ 2010. Tuy nhiên, giành chiến thắng mới chỉ là bước đầu, Công Đảng sẽ không dễ giải quyết được những thách thức lớn mà nước Anh đang phải đối mặt, vốn chính là nguyên nhân thất bại của Đảng Bảo thủ.

Bầu cử lập pháp Anh: Kẻ buồn – Người chưa chắc đã vui

Bầu cử lập pháp Anh: Kẻ buồn – Người chưa chắc đã vui

VOV.VN - Công Đảng Anh đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử lập pháp vừa diễn ra, chấm dứt 14 năm nắm quyền liên tục của Đảng Bảo thủ, kể từ 2010. Tuy nhiên, giành chiến thắng mới chỉ là bước đầu, Công Đảng sẽ không dễ giải quyết được những thách thức lớn mà nước Anh đang phải đối mặt, vốn chính là nguyên nhân thất bại của Đảng Bảo thủ.