Tỷ phú Trump hoan nghênh cựu Thị trưởng New York tranh cử Tổng thống

VOV.VN- Ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa Donald Trump ngày 24/1 lên tiếng ủng hộ cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg tranh cử Tổng thống Mỹ.

Trước đó một ngày, tờ New York Times dẫn một nguồn tin cho biết ông Bloomberg có ý định tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng với tư cách là ứng viên độc lập và sẽ chi khoảng 1 tỷ USD cho chiến dịch tranh cử của mình.

Cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg. 

Nguồn tin này cũng tiết lộ thêm rằng, khả năng ông Bloomberg ra tranh cử là “gần như chắc chắn” nếu tỷ phú Mỹ Donald Trump và đối thủ của ông ở Đảng Dân chủ Bernie Sanders trở thành ứng viên của 2 đảng tham gia tranh cử Tổng thống. Quyết định cuối cùng sẽ được ông Bloomberg đưa ra vào đầu tháng 3.

Phát biểu qua điện thoại với kênh truyền hình CBS News, tỷ phú Mỹ Donald Trump cho biết: “Tôi rất thích ý tưởng này. Tôi biết rất rõ về Michael và rất muốn được cạnh tranh với ông ấy”.

Theo tỷ phú Mỹ Trump, ông Bloomberd sẽ “nhanh chóng bắt kịp cuộc đua vào Nhà Trắng”.

“Ông ấy có quan điểm trái ngược với tôi về việc kiểm soát súng cũng như việc ủng hộ cái chết nhân đạo. Ông ấy còn đối nghịch với tôi về rất nhiều vấn đề”, ông Trump nói.

“Michael là bạn thân của tôi trong nhiều năm. Sau vụ này, có thể chúng tôi sẽ không còn là bạn nữa. Ông ấy đã muốn tranh cử Tổng thống từ lâu, chỉ là ông ấy chưa bao giờ công khai ý định này”, ông Trump nói thêm.

Trong khi đó, nghị sĩ Đảng Dân chủ Bernie Sanders, người đang thu hẹp khoảng cách với ứng viên hàng đầu của đảng này, bà Hillary Clinton, tuyên bố, việc có thêm một tỷ phú Mỹ nữa muốn tranh cử Tổng thống càng làm rõ thêm “những gì mà tôi đã nói từ lâu”.

“Nước Mỹ đang chuyển từ một nước dân chủ sang một quốc gia phục vụ cho giới nhà giàu”, ông Sanders nhấn mạnh./.      

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao đối thủ lớn nhất của bà Clinton không tranh cử Tổng thống Mỹ?
Vì sao đối thủ lớn nhất của bà Clinton không tranh cử Tổng thống Mỹ?

VOV.VN- Việc Phó Tổng thống Mỹ Biden không tranh cử Tổng thống đã khiến bà Clinton “thở phào nhẹ nhõm” vì loại được đối thủ nặng ký nhất trong Đảng Dân chủ.

Vì sao đối thủ lớn nhất của bà Clinton không tranh cử Tổng thống Mỹ?

Vì sao đối thủ lớn nhất của bà Clinton không tranh cử Tổng thống Mỹ?

VOV.VN- Việc Phó Tổng thống Mỹ Biden không tranh cử Tổng thống đã khiến bà Clinton “thở phào nhẹ nhõm” vì loại được đối thủ nặng ký nhất trong Đảng Dân chủ.

Tỷ phú Bloomberg có thể tham gia cuộc đua tranh cử Tổng thống Mỹ
Tỷ phú Bloomberg có thể tham gia cuộc đua tranh cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Tỷ phú Michael R.Bloomberg, cựu Thị trưởng thành phố New York (Mỹ), tiết lộ nhiều khả năng sẽ tham gia chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm nay.

Tỷ phú Bloomberg có thể tham gia cuộc đua tranh cử Tổng thống Mỹ

Tỷ phú Bloomberg có thể tham gia cuộc đua tranh cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Tỷ phú Michael R.Bloomberg, cựu Thị trưởng thành phố New York (Mỹ), tiết lộ nhiều khả năng sẽ tham gia chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm nay.

Tỷ phú Donald Trump tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ
Tỷ phú Donald Trump tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Tỷ phú Donald Trump, 69 tuổi hiện sở hữu vô số các khách sạn nổi tiếng, các khu giải trí, casino, văn phòng cho thuê…

Tỷ phú Donald Trump tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ

Tỷ phú Donald Trump tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Tỷ phú Donald Trump, 69 tuổi hiện sở hữu vô số các khách sạn nổi tiếng, các khu giải trí, casino, văn phòng cho thuê…

Tỷ phú Donald Trump sẽ không độc lập ra tranh cử Tổng thống Mỹ
Tỷ phú Donald Trump sẽ không độc lập ra tranh cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN- Tỷ phú Donald Trump khẳng định sẽ không trở thành ứng viên độc lập tranh cử Tổng thống Mỹ và sẽ ủng hộ bất kỳ ai được Đảng Cộng hòa lựa chọn.

Tỷ phú Donald Trump sẽ không độc lập ra tranh cử Tổng thống Mỹ

Tỷ phú Donald Trump sẽ không độc lập ra tranh cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN- Tỷ phú Donald Trump khẳng định sẽ không trở thành ứng viên độc lập tranh cử Tổng thống Mỹ và sẽ ủng hộ bất kỳ ai được Đảng Cộng hòa lựa chọn.