Ukraine cảnh báo nguy cơ rò rỉ phóng xạ tại nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia 

VOV.VN - Hư hại do các vụ pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã làm dấy lên quan ngại về nguy cơ rò rỉ hydro và phóng xạ nguy hiểm.

Công ty hạt nhân Energoatom của Ukraine hôm 27/8 nói rằng hiện đang có sự gia tăng nguy cơ rò rỉ hydro và phóng xạ nguy hiểm tại nhà máy điện hạt nhân nói trên sau khi nhà máy bị hư hại do các vụ pháo kích trong các tuần gần đây.

Cơ quan hạt nhân Ukraine ra thông cáo nói rằng cơ sở hạ tầng của nhà máy Zaporizhzhia đã bị hư hại, xuất hiện nguy cơ rò rỉ hydro và phát tán các chất phóng xạ cùng nguy cơ cao xảy ra hỏa hoạn.

Giới chức cảnh báo các hư hại với nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu có thể tạo ra một thảm họa còn kinh khủng hơn sự cố hạt nhân Chernobyl vào năm 1986.

Trước đó, trong tuần này, 2 trong số các lò phản ứng của nhà máy này đã bị ngắt nguồn điện khi các đường dây điện bị hư hại do đạn pháo. Khi đó, hệ thống bảo vệ khẩn cấp đã được kích hoạt.

Nga và Ukraine thời gian qua đã đổ lỗi cho nhau về việc gây ra hư hại cho nhà máy điện hạt nhân này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh tuyên bố cung cấp tàu ngầm không người lái cho Ukraine
Anh tuyên bố cung cấp tàu ngầm không người lái cho Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh vừa tuyên bố sẽ cấp tàu ngầm không người lái cho Ukraine để giúp nước này loại bỏ thủy lôi ở vùng biển.

Anh tuyên bố cung cấp tàu ngầm không người lái cho Ukraine

Anh tuyên bố cung cấp tàu ngầm không người lái cho Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh vừa tuyên bố sẽ cấp tàu ngầm không người lái cho Ukraine để giúp nước này loại bỏ thủy lôi ở vùng biển.

Mỹ và Ukraine kêu gọi Nga trả quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia
Mỹ và Ukraine kêu gọi Nga trả quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

VOV.VN - Tổng thống Mỹ và Ukraine kêu gọi Nga trả lại quyền kiểm soát nhà máy cho Ukraine cũng như để Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế được tiếp cận cơ sở này.

Mỹ và Ukraine kêu gọi Nga trả quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Mỹ và Ukraine kêu gọi Nga trả quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

VOV.VN - Tổng thống Mỹ và Ukraine kêu gọi Nga trả lại quyền kiểm soát nhà máy cho Ukraine cũng như để Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế được tiếp cận cơ sở này.

Nga lên án Ukraine liên tục pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia
Nga lên án Ukraine liên tục pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

VOV.VN - Hội đồng Duma Nga lo ngại sự phá hủy nhà máy điện hạt nhân bằng pháo kích sẽ gây ra nguy cơ nhiễm phóng xạ, hóa chất và sinh học và một thảm họa nhân tạo.

Nga lên án Ukraine liên tục pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Nga lên án Ukraine liên tục pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

VOV.VN - Hội đồng Duma Nga lo ngại sự phá hủy nhà máy điện hạt nhân bằng pháo kích sẽ gây ra nguy cơ nhiễm phóng xạ, hóa chất và sinh học và một thảm họa nhân tạo.

Ông Medvedev: Nga không thể dừng cuộc chiến dù Ukraine từ bỏ ý định vào NATO
Ông Medvedev: Nga không thể dừng cuộc chiến dù Ukraine từ bỏ ý định vào NATO

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 26/8 tuyên bố Moscow sẽ không dừng chiến dịch quân sự ở Ukraine dù Kiev chính thức từ bỏ ý định gia nhập khối quân sự NATO.

Ông Medvedev: Nga không thể dừng cuộc chiến dù Ukraine từ bỏ ý định vào NATO

Ông Medvedev: Nga không thể dừng cuộc chiến dù Ukraine từ bỏ ý định vào NATO

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 26/8 tuyên bố Moscow sẽ không dừng chiến dịch quân sự ở Ukraine dù Kiev chính thức từ bỏ ý định gia nhập khối quân sự NATO.

Máy bay chiến đấu Belarus được nâng cấp để mang bom hạt nhân của Nga
Máy bay chiến đấu Belarus được nâng cấp để mang bom hạt nhân của Nga

VOV.VN - Tổng thống Belarus Lukashenko vừa tuyên bố, các máy bay chiến đấu của Belarus đã được nâng cấp để có khả năng mang bom hạt nhân do Nga cung cấp.

Máy bay chiến đấu Belarus được nâng cấp để mang bom hạt nhân của Nga

Máy bay chiến đấu Belarus được nâng cấp để mang bom hạt nhân của Nga

VOV.VN - Tổng thống Belarus Lukashenko vừa tuyên bố, các máy bay chiến đấu của Belarus đã được nâng cấp để có khả năng mang bom hạt nhân do Nga cung cấp.

Lịch sử đầy chông gai của Ukraine kể từ khi tách khỏi Liên Xô năm 1991
Lịch sử đầy chông gai của Ukraine kể từ khi tách khỏi Liên Xô năm 1991

VOV.VN - Nhà nước Ukraine độc lập (tách ra từ Liên Xô) mới tồn tại 3 thập kỷ. Trong quãng thời gian không phải là dài đó, Ukraine đã trải qua rất nhiều chông gai, biến cố, với diễn biến mới nhất là cuộc xung đột với Nga.

Lịch sử đầy chông gai của Ukraine kể từ khi tách khỏi Liên Xô năm 1991

Lịch sử đầy chông gai của Ukraine kể từ khi tách khỏi Liên Xô năm 1991

VOV.VN - Nhà nước Ukraine độc lập (tách ra từ Liên Xô) mới tồn tại 3 thập kỷ. Trong quãng thời gian không phải là dài đó, Ukraine đã trải qua rất nhiều chông gai, biến cố, với diễn biến mới nhất là cuộc xung đột với Nga.