Ukraine chưa đến đàm phán ở địa điểm thỏa thuận trước, yêu cầu Nga “chờ đợi”

VOV.VN - Phía Ukraine khẳng định cuộc đàm phán với Nga sẽ diễn ra nhưng không phải ở Belovezhskaya Pushcha, Belarus mà là ở nơi khác, ông David Arakhamia thuộc phái đoàn Ukraine cho biết ngày 2/3.

"Thông tin về cuộc đàm phán ở Belovezhskaya Pushcha không tương ứng với thực tế. Đàm phán sẽ diễn ra nhưng ở một địa điểm khác. Các thông tin chi tiết sẽ được thông báo sau", quan chức Ukraine viết trên Facebook.

Tass đưa tin, phái đoàn Nga đã đến Belovezhskaya Pushcha, Belarus - địa điểm được lên kế hoạch từ trước để tổ chức vòng đàm phán thứ hai giữa hai quốc gia. Theo Trưởng phái đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky, các đại diện của Nga đang chờ phái đoàn Ukraine đến ngày 3/3. Theo ông, địa điểm này đã được hai bên cùng lựa chọn. Bộ Ngoại giao Belarus trước đó cũng đưa tin, cuộc đàm phán sẽ được tổ chức ở Belovezhskaya Pushcha.

Phản ứng trước những thông báo trên, Cố vấn của Tổng thống Ukraine - ông Mikhail Podolyak, một thành viên của đoàn đàm phán Ukraine cho biết hôm 2/3 rằng phái đoàn Ukraine vẫn chưa đến địa điểm đàm phán Belovezhskaya Pushcha ở Belarus và hối thúc Nga chờ đợi cho tới khi "bắt đầu cuộc đối thoại thực sự".

"Không có sự hiện diện của phía Ukraine, cuộc đàm phán khó có thể thực sự diễn ra. Hãy chờ đợi cho tới khi bắt đầu cuộc đối thoại thực sự"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lần đầu tiên Mỹ chuyển trực tiếp hàng trăm tên lửa phòng không Stinger cho Ukraine
Lần đầu tiên Mỹ chuyển trực tiếp hàng trăm tên lửa phòng không Stinger cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ đã lần đầu tiên chuyển hàng trăm tên lửa phòng không Stinger cho Ukraine trong những ngày qua, trong đó có hơn 200 tên lửa ngày 28/2, một quan chức Mỹ tiết lộ.

Lần đầu tiên Mỹ chuyển trực tiếp hàng trăm tên lửa phòng không Stinger cho Ukraine

Lần đầu tiên Mỹ chuyển trực tiếp hàng trăm tên lửa phòng không Stinger cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ đã lần đầu tiên chuyển hàng trăm tên lửa phòng không Stinger cho Ukraine trong những ngày qua, trong đó có hơn 200 tên lửa ngày 28/2, một quan chức Mỹ tiết lộ.

Azerbaijan sẽ thay thế Nga cung cấp dầu khí cho châu Âu trong căng thẳng Ukraine?
Azerbaijan sẽ thay thế Nga cung cấp dầu khí cho châu Âu trong căng thẳng Ukraine?

VOV.VN - Liên minh châu Âu tung ra nhiều gói trừng phạt nhằm vào Nga do nước này mở cuộc tấn công quân sự vào Ukraine. Nhưng mặt khác châu Âu cũng phụ thuộc Nga về dầu khí. Lối thoát của EU có thể là Azerbaijan - một quốc gia giàu dầu khí.

Azerbaijan sẽ thay thế Nga cung cấp dầu khí cho châu Âu trong căng thẳng Ukraine?

Azerbaijan sẽ thay thế Nga cung cấp dầu khí cho châu Âu trong căng thẳng Ukraine?

VOV.VN - Liên minh châu Âu tung ra nhiều gói trừng phạt nhằm vào Nga do nước này mở cuộc tấn công quân sự vào Ukraine. Nhưng mặt khác châu Âu cũng phụ thuộc Nga về dầu khí. Lối thoát của EU có thể là Azerbaijan - một quốc gia giàu dầu khí.

Séc ban bố tình trạng khẩn cấp để hỗ trợ người tị nạn từ Ukraine
Séc ban bố tình trạng khẩn cấp để hỗ trợ người tị nạn từ Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Séc ngày 2/3 đã ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực trong 30 ngày kể từ ngày 4/3 nhằm tập trung hỗ trợ hiệu quả hơn cho những người tị nạn từ Ukraine.

Séc ban bố tình trạng khẩn cấp để hỗ trợ người tị nạn từ Ukraine

Séc ban bố tình trạng khẩn cấp để hỗ trợ người tị nạn từ Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Séc ngày 2/3 đã ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực trong 30 ngày kể từ ngày 4/3 nhằm tập trung hỗ trợ hiệu quả hơn cho những người tị nạn từ Ukraine.

Nga tuyên bố không cho phép Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân
Nga tuyên bố không cho phép Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ukraine đã sở hữu công nghệ có khả năng tạo ra vũ khí hạt nhân và Nga sẽ không cho phép điều đó xảy ra, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Al Jazeera ngày 2/3.

Nga tuyên bố không cho phép Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân

Nga tuyên bố không cho phép Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ukraine đã sở hữu công nghệ có khả năng tạo ra vũ khí hạt nhân và Nga sẽ không cho phép điều đó xảy ra, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Al Jazeera ngày 2/3.