Ukraine ký thêm 3 thỏa thuận UAV, mở rộng hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Ukraine ký thêm 3 thỏa thuận UAV với Đan Mạch, Estonia và Hà Lan, mở rộng hợp tác quốc phòng và chia sẻ công nghệ máy bay không người lái.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 7/7 cho biết nước này đã ký thêm 3 thỏa thuận hợp tác về máy bay không người lái (UAV) với Đan Mạch, Estonia và Hà Lan, qua đó tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng dựa trên kinh nghiệm phát triển công nghệ UAV tích lũy trong hơn 4 năm xung đột với Nga.

Thông tin được ông Zelensky công bố trên mạng xã hội bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO đang diễn ra tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, đến nay Kiev đã ký tổng cộng 9 thỏa thuận hợp tác theo mô hình này.

Kể từ khi xung đột với Nga bùng phát vào tháng 2/2022, Ukraine đã xây dựng được một ngành công nghiệp UAV phát triển mạnh, dù trước đó chỉ có năng lực hạn chế trong lĩnh vực này.

Thời gian qua, Tổng thống Zelensky đã thực hiện nhiều chuyến công du nhằm thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác về UAV, đặc biệt tại khu vực Trung Đông, nơi nhiều quốc gia vùng Vịnh phải tăng cường năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công của Iran đầu năm nay.

Đề cập thỏa thuận với Đan Mạch, ông Zelensky cho biết văn kiện này sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho hoạt động sản xuất quốc phòng chung, trao đổi kinh nghiệm cũng như tăng cường tính minh bạch trong xuất khẩu vũ khí. Theo ông, Đan Mạch là quốc gia đầu tiên đề xuất hợp tác sản xuất quốc phòng ngay trên lãnh thổ Ukraine. Vì vậy, việc Copenhagen được tiếp cận các loại vũ khí do Ukraine phát triển và đã được kiểm nghiệm trong thực chiến là điều “hoàn toàn hợp lý”.

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine “xứng đáng có mặt tại đây”. Ông cho biết mục tiêu quan trọng nhất của Kiev tại hội nghị lần này là củng cố vị thế ngoại giao đồng thời kêu gọi các nước đối tác tăng cường hỗ trợ phòng không.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nga - Mỹ - Ukraine phát đi các tín hiệu trái chiều trước thềm thượng đỉnh NATO
Nga - Mỹ - Ukraine phát đi các tín hiệu trái chiều trước thềm thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), các động thái ngoại giao giữa Mỹ, Nga và Ukraine đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Nga - Mỹ - Ukraine phát đi các tín hiệu trái chiều trước thềm thượng đỉnh NATO

Nga - Mỹ - Ukraine phát đi các tín hiệu trái chiều trước thềm thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), các động thái ngoại giao giữa Mỹ, Nga và Ukraine đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Ukraine viết lại cách vận hành lá chắn thép Patriot, Nga ra đòn hiểm hóc
Ukraine viết lại cách vận hành lá chắn thép Patriot, Nga ra đòn hiểm hóc

VOV.VN - Ukraine tái định hình cách vận hành hệ thống phòng không, nhưng Nga cũng đã thay đổi phương thức tấn công.

Ukraine viết lại cách vận hành lá chắn thép Patriot, Nga ra đòn hiểm hóc

Ukraine viết lại cách vận hành lá chắn thép Patriot, Nga ra đòn hiểm hóc

VOV.VN - Ukraine tái định hình cách vận hành hệ thống phòng không, nhưng Nga cũng đã thay đổi phương thức tấn công.

Tướng Lê Văn Cương nói về cách Nga đối phó khi Ukraine cố gắng cô lập Crimea
Tướng Lê Văn Cương nói về cách Nga đối phó khi Ukraine cố gắng cô lập Crimea

VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine đang diễn biến phức tạp trở lại. Bán đảo Crimea ban bố tình huống khẩn cấp từ ngày 26/6/2026, trong khi Ukraine dọa tấn công các địa điểm trên lãnh thổ Belarus được cho là hỗ trợ Nga. Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Công an làm sáng tỏ những vấn đề này.

Tướng Lê Văn Cương nói về cách Nga đối phó khi Ukraine cố gắng cô lập Crimea

Tướng Lê Văn Cương nói về cách Nga đối phó khi Ukraine cố gắng cô lập Crimea

VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine đang diễn biến phức tạp trở lại. Bán đảo Crimea ban bố tình huống khẩn cấp từ ngày 26/6/2026, trong khi Ukraine dọa tấn công các địa điểm trên lãnh thổ Belarus được cho là hỗ trợ Nga. Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Công an làm sáng tỏ những vấn đề này.