Ukraine sẽ triển khai tên lửa S-300 tới sát khu vực li khai của Moldova

VOV.VN - Theo hãng tin Tass của Nga, rất nhiều xe tăng, xe bọc thép cùng hàng nghìn binh sĩ Ukraine đang được triển khai tới khu vực này.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết nước này sẽ triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-300 đến khu vực phía Nam Odessa gần biên giới với Transniestriea, khu vực li khai của Moldova.

Hệ thống tên lửa S-300 của Ukraine (Ảnh TASS)

Phản ứng trước động thái đáng lo ngại của chính quyền Kievp, Tổng thống nước cộng hòa Transniestriea Yevgeny Shivchuk bày tỏ quan ngại về hành động của chính quyền Ukraine.

Tổng thống Yevgeny cho biết, ông sẽ mời các thanh sát viên của Tổ chức Hợp tác an ninh châu Âu, Đại sứ quán Ucraina và các đối tác khác trong  nhóm đàm phán gồm Moldova, Transniestriea, Nga, Ukraine, OSCE, cũng như Mỹ và Liên minh châu Âu  để chứng kiến rằng họ không hề có chuẩn bị quân sự nào đối phó với động thái vừa nêu của Ukraine.

Tổng thống Yevgeny cho biết thêm người dân ở vùng biên giới là Odessa và Vinitsa đang vô cùng lo sợ bởi những gì đang xảy ra ở vùng Donbass, nơi xung đột diễn ra triền miên khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Họ sợ rằng chiến tranh sẽ lan sang vùng đất của mình.

Transniestriea là một lãnh thổ ly khai nằm phần lớn trên một dải đất giữa sông Dniester và biên giới phía đông của Moldova với Ukraine. 

Kể từ khi tuyên bố độc lập vào năm 1990, lãnh thổ này được quản lý như là Cộng hòa Dniester, một nhà nước được công nhận một cách hạn chế. 

Nhà nước này tuyên bố chủ quyển đối với lãnh thổ phía đông sông Dniester, thành phố Bender và các địa phương lân cận nằm ở bờ Tây./.

>> Xem thêm: Ukraine "bắn đại bác" vào quá khứ để tuyệt giao với Nga

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine nổ lớn tại kho nhiên liệu, một số lính cứu hỏa thiệt mạng
Ukraine nổ lớn tại kho nhiên liệu, một số lính cứu hỏa thiệt mạng

VOV.VN - Kho nhiên liệu bốc cháy dữ dội suốt đêm qua ở ngoại ô thủ đô Kiev.

Ukraine nổ lớn tại kho nhiên liệu, một số lính cứu hỏa thiệt mạng

Ukraine nổ lớn tại kho nhiên liệu, một số lính cứu hỏa thiệt mạng

VOV.VN - Kho nhiên liệu bốc cháy dữ dội suốt đêm qua ở ngoại ô thủ đô Kiev.

Ukraine cho lính nước ngoài vào đánh thuê ở miền Đông
Ukraine cho lính nước ngoài vào đánh thuê ở miền Đông

VOV.VN -RT đưa tin Quốc hội Ukraine đã thông qua Luật Quốc gia sửa đổi, cho phép “các lực lượng vũ trang nước ngoài vào lãnh thổ Ukraine”.

Ukraine cho lính nước ngoài vào đánh thuê ở miền Đông

Ukraine cho lính nước ngoài vào đánh thuê ở miền Đông

VOV.VN -RT đưa tin Quốc hội Ukraine đã thông qua Luật Quốc gia sửa đổi, cho phép “các lực lượng vũ trang nước ngoài vào lãnh thổ Ukraine”.

Tổng thống Ukraine hội đàm Thủ tướng Nhật Bản
Tổng thống Ukraine hội đàm Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 6/6, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang ở thăm Ukraine.

Tổng thống Ukraine hội đàm Thủ tướng Nhật Bản

Tổng thống Ukraine hội đàm Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 6/6, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang ở thăm Ukraine.

Sau Ukraine, Anh lôi tên lửa hạt nhân Mỹ ra dọa Nga
Sau Ukraine, Anh lôi tên lửa hạt nhân Mỹ ra dọa Nga

VOV.VN -Ngoại trưởng Anh Philip Hammond ngày 8/6 nhấn mạnh khả năng cho phép triển khai tên lửa hạt nhân Mỹ ở nước này vì những căng thẳng với Nga.

Sau Ukraine, Anh lôi tên lửa hạt nhân Mỹ ra dọa Nga

Sau Ukraine, Anh lôi tên lửa hạt nhân Mỹ ra dọa Nga

VOV.VN -Ngoại trưởng Anh Philip Hammond ngày 8/6 nhấn mạnh khả năng cho phép triển khai tên lửa hạt nhân Mỹ ở nước này vì những căng thẳng với Nga.

Ukraine: Nguy cơ tái diễn bùng nổ xung đột
Ukraine: Nguy cơ tái diễn bùng nổ xung đột

VOV.VN - Trước tình hình này, Liên minh Châu Âu, Mỹ, cũng như Pháp, Đức, Nga đều bày tỏ lo ngại; đồng thời lên tiếng cảnh báo nguy cơ sụp đổ thỏa thuận Minsk 2.

Ukraine: Nguy cơ tái diễn bùng nổ xung đột

Ukraine: Nguy cơ tái diễn bùng nổ xung đột

VOV.VN - Trước tình hình này, Liên minh Châu Âu, Mỹ, cũng như Pháp, Đức, Nga đều bày tỏ lo ngại; đồng thời lên tiếng cảnh báo nguy cơ sụp đổ thỏa thuận Minsk 2.

Ukraine đã kiểm soát được đám cháy kho nhiên liệu
Ukraine đã kiểm soát được đám cháy kho nhiên liệu

VOV.VN - Tại thời điểm hiện nay không có mối đe dọa nào đối với kho dầu thứ 2 hay kho quân sự gần đó.

Ukraine đã kiểm soát được đám cháy kho nhiên liệu

Ukraine đã kiểm soát được đám cháy kho nhiên liệu

VOV.VN - Tại thời điểm hiện nay không có mối đe dọa nào đối với kho dầu thứ 2 hay kho quân sự gần đó.

Giáo Hoàng kêu gọi Tổng thống Putin mang lại hòa bình cho Ukraine
Giáo Hoàng kêu gọi Tổng thống Putin mang lại hòa bình cho Ukraine

VOV.VN - Giáo hoàng Francis ngày 10/6 gặp với Tổng thống Nga Putin và kêu gọi Moscow cam kết thực hiện nỗ lực “chân thành và hết sức” để mang lại hòa bình cho Ukraine.

Giáo Hoàng kêu gọi Tổng thống Putin mang lại hòa bình cho Ukraine

Giáo Hoàng kêu gọi Tổng thống Putin mang lại hòa bình cho Ukraine

VOV.VN - Giáo hoàng Francis ngày 10/6 gặp với Tổng thống Nga Putin và kêu gọi Moscow cam kết thực hiện nỗ lực “chân thành và hết sức” để mang lại hòa bình cho Ukraine.

Ukraine cáo buộc tàu tuần tra biên giới nổ vì bom tự tạo của phe đối lập
Ukraine cáo buộc tàu tuần tra biên giới nổ vì bom tự tạo của phe đối lập

VOV.VN - Vụ việc xảy ra ngày 7/6, khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng, 5 người khác bị thương.

Ukraine cáo buộc tàu tuần tra biên giới nổ vì bom tự tạo của phe đối lập

Ukraine cáo buộc tàu tuần tra biên giới nổ vì bom tự tạo của phe đối lập

VOV.VN - Vụ việc xảy ra ngày 7/6, khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng, 5 người khác bị thương.

Nhiều quốc gia NATO muốn giúp Ukraine nhưng ngại Nga
Nhiều quốc gia NATO muốn giúp Ukraine nhưng ngại Nga

VOV.VN - Chưa đến một nửa số người được hỏi ở Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Italy, và Đức ủng hộ sử dụng vũ lực để bảo vệ các đồng minh NATO trong trường hợp có yếu tố Nga.

Nhiều quốc gia NATO muốn giúp Ukraine nhưng ngại Nga

Nhiều quốc gia NATO muốn giúp Ukraine nhưng ngại Nga

VOV.VN - Chưa đến một nửa số người được hỏi ở Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Italy, và Đức ủng hộ sử dụng vũ lực để bảo vệ các đồng minh NATO trong trường hợp có yếu tố Nga.