Ukraine “vô cùng ngạc nhiên” khi Mỹ không trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Trang Axois dẫn lời Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết, Ukraine đã “rất ngạc nhiên” khi biết rằng chính quyền Mỹ quyết định không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với công ty thi công dự án Dòng chảy phương Bắc 2.

“Tôi thực sự nghĩ rằng, với Dòng chảy phương Bắc 2, Mỹ chính là tiền đồn cuối cùng. Chúng tôi hiểu rằng chỉ Mỹ mới có khả năng ngăn chặn việc xây dựng dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2”, ông Zelensky nói.

“Tôi biết, chúng tôi luôn nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng ở Mỹ. Tất cả các chuyên gia và nhà ngoại giao đều hiểu rằng, Tổng thống Biden hiểu rõ Ukraine hơn bất kỳ cựu tổng thống nào khác. Bởi vậy, ông Biden hiểu tất cả các vấn đề và quan trọng nhất là những rủi ro an ninh. Đó là lý do chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy Mỹ từ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Dòng chảy phương Bắc 2”, Tổng thống Zelensky cho biết.

Theo ông Zelensky, Mỹ đã thông báo trước cho các nhà chức trách Ukraine về quyết định này.

“Thành thật mà nói, chúng tôi rất ngạc nhiên. Ngoài quyết định của Mỹ, điều thứ hai khiến tôi ngạc nhiên là tôi biết nó thông qua báo chí. Tôi cảm thấy mối quan hệ giữa các đối tác chiến lược nên được trao đổi trực tiếp”, Tổng thống Ukraine nói.

Ông Zelensky cho rằng, các quyết định gần đây của Tổng thống Biden và chính quyền của ông đã làm giảm mức độ tin cậy của Ukraine đối với sự hỗ trợ của Mỹ.

“Tôi muốn lưu ý rằng tôi vẫn tin tưởng Mỹ, mặc dù gần đây, tất cả những hành động của họ làm giảm sự tin tưởng ở Ukraine trong sự hỗ trợ vững chắc này”, ông Zelensky nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Đức cử cố vấn hàng đầu tới Mỹ bàn về Dòng chảy phương Bắc 2 gây tranh cãi
Thủ tướng Đức cử cố vấn hàng đầu tới Mỹ bàn về Dòng chảy phương Bắc 2 gây tranh cãi

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ cử đoàn đàm phán cấp cao tới Washington trong tuần này để thảo luận về những vấn đề liên quan đến dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2.

Thủ tướng Đức cử cố vấn hàng đầu tới Mỹ bàn về Dòng chảy phương Bắc 2 gây tranh cãi

Thủ tướng Đức cử cố vấn hàng đầu tới Mỹ bàn về Dòng chảy phương Bắc 2 gây tranh cãi

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ cử đoàn đàm phán cấp cao tới Washington trong tuần này để thảo luận về những vấn đề liên quan đến dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2.

Tổng thống Biden giải thích lý do không trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2
Tổng thống Biden giải thích lý do không trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 25/5 đã giải thích về quyết định không trừng phạt công ty thi công dự án Dòng chảy phương Bắc 2, đồng thời cho rằng động thái này sẽ giúp bảo vệ quan hệ với các đồng minh châu Âu.

Tổng thống Biden giải thích lý do không trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

Tổng thống Biden giải thích lý do không trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 25/5 đã giải thích về quyết định không trừng phạt công ty thi công dự án Dòng chảy phương Bắc 2, đồng thời cho rằng động thái này sẽ giúp bảo vệ quan hệ với các đồng minh châu Âu.

Dỡ trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2: "Nhành ô liu" của Mỹ để tách Nga khỏi Trung Quốc?
Dỡ trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2: "Nhành ô liu" của Mỹ để tách Nga khỏi Trung Quốc?

VOV.VN - Việc Mỹ dỡ bỏ trừng phạt dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 không chỉ nhằm củng cố quan hệ với đồng minh Đức mà còn là một nỗ lực tách Nga khỏi Trung Quốc khi liên minh này ngày càng phát triển.

Dỡ trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2: "Nhành ô liu" của Mỹ để tách Nga khỏi Trung Quốc?

Dỡ trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2: "Nhành ô liu" của Mỹ để tách Nga khỏi Trung Quốc?

VOV.VN - Việc Mỹ dỡ bỏ trừng phạt dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 không chỉ nhằm củng cố quan hệ với đồng minh Đức mà còn là một nỗ lực tách Nga khỏi Trung Quốc khi liên minh này ngày càng phát triển.