Ukraine yêu cầu dẫn độ công dân Nga bị bắt tại Belarus

VOV.VN - Hôm 6/8, Chính phủ Ukraine đã gửi yêu cầu tới Belarus về việc dẫn độ hơn 30 công dân Nga bị bắt giữ trước đó ở bên ngoài thủ đô Minsk, Belarus.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba cho biết giới chức Ukraine đã bắt đầu đối thoại và gửi yêu cầu tới Belarus về việc dẫn độ các công dân Nga bị bắt tại thủ đô Minsk vào tuần trước. Tuy nhiên ông cũng cho biết đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ phía Chính phủ Belarus về vấn đề này.

Tổng thống Ukraine Zelenksy. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Ukraine Zelenksy. Ảnh: Reuters.

Hôm 5/8, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã có cuộc thảo luận về việc giam giữ nhóm công dân Nga. Tổng thống Belarus khẳng định các cơ quan thực thi pháp luật 2 nước sẽ hợp tác chặt chẽ để giải quyết vấn đề này trong khuôn khổ các thỏa thuận quốc tế được ký kết giữa Nga và Ukraine.

Trước đó vào hôm 29/7, các nhà chức trách Belarus đã bắt giữ các nhà thầu quân sự Nga bên ngoài thủ đô Minsk, gọi họ là lính đánh thuê có ý định gây ra các cuộc bạo loạn lớn tại nước này, trong bối cảnh xuất hiện các cuộc biểu tình của phe đối lập trước thềm cuộc bầu cử, dự kiến diễn ra vào ngày 9/8 tới. Hội đồng An ninh Quốc gia Nga đã ngay lập tức bác bỏ các cáo buộc, yêu cầu phía Belarus nhanh chóng thả 33 công dân Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Nga sẽ cùng hát bài “Ngày Chiến thắng” từ ban công các ngôi nhà
Người dân Nga sẽ cùng hát bài “Ngày Chiến thắng” từ ban công các ngôi nhà

VOV.VN -Nghệ sỹ nhân dân Liên xô Vasily Lanovoy đã đề nghị, ngày 9/5, vào lúc 19h, tất cả người dân Nga sẽ ra ban công các ngôi nhà của mình và cùng hát bài “Ng

Người dân Nga sẽ cùng hát bài “Ngày Chiến thắng” từ ban công các ngôi nhà

Người dân Nga sẽ cùng hát bài “Ngày Chiến thắng” từ ban công các ngôi nhà

VOV.VN -Nghệ sỹ nhân dân Liên xô Vasily Lanovoy đã đề nghị, ngày 9/5, vào lúc 19h, tất cả người dân Nga sẽ ra ban công các ngôi nhà của mình và cùng hát bài “Ng

Nga bắt giữ công dân Ukraine vì hoạt động gián điệp
Nga bắt giữ công dân Ukraine vì hoạt động gián điệp

VOV.VN - Ngày 15/4, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã bắt giữ một nhóm công dân Ukraine tại bán đảo Crime vì hoạt động gián điệp.

Nga bắt giữ công dân Ukraine vì hoạt động gián điệp

Nga bắt giữ công dân Ukraine vì hoạt động gián điệp

VOV.VN - Ngày 15/4, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã bắt giữ một nhóm công dân Ukraine tại bán đảo Crime vì hoạt động gián điệp.

Các công dân Nga trở về từ Vũ Hán sẽ phải cách ly ở tỉnh Tuymen
Các công dân Nga trở về từ Vũ Hán sẽ phải cách ly ở tỉnh Tuymen

VOV.VN - Máy bay quân sự sẽ đưa các công dân Nga từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) về tỉnh Tyumen (Nga) để thực hiện cách ly trong vòng 14 ngày.

Các công dân Nga trở về từ Vũ Hán sẽ phải cách ly ở tỉnh Tuymen

Các công dân Nga trở về từ Vũ Hán sẽ phải cách ly ở tỉnh Tuymen

VOV.VN - Máy bay quân sự sẽ đưa các công dân Nga từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) về tỉnh Tyumen (Nga) để thực hiện cách ly trong vòng 14 ngày.

Nga phủ nhận có liên quan đến vụ sát hại công dân Gruzia ở Berlin
Nga phủ nhận có liên quan đến vụ sát hại công dân Gruzia ở Berlin

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Đức đã quyết định trục xuất hai nhân viên ngoại giao làm việc tại Đại sứ quán Nga ở Thủ đô Berlin liên quan đến vụ việc này.

Nga phủ nhận có liên quan đến vụ sát hại công dân Gruzia ở Berlin

Nga phủ nhận có liên quan đến vụ sát hại công dân Gruzia ở Berlin

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Đức đã quyết định trục xuất hai nhân viên ngoại giao làm việc tại Đại sứ quán Nga ở Thủ đô Berlin liên quan đến vụ việc này.