Các công dân Nga trở về từ Vũ Hán sẽ phải cách ly ở tỉnh Tuymen

VOV.VN - Máy bay quân sự sẽ đưa các công dân Nga từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) về tỉnh Tyumen (Nga) để thực hiện cách ly trong vòng 14 ngày.

Trước diễn biến nghiêm trọng của bệnh viêm phổi do virus corona, ngày 4/2, chiếc máy bay của lực lượng Không quân vũ trụ Nga đã lên đường để sơ tán công dân nước này khỏi thành phố Vũ Hán - Trung Quốc. Trong đó, chiếc máy bay đầu tiên cùng với 80 công dân đã về đến Nga vào tối cùng ngày.

Ảnh minh họa: Reuters

Vào lúc gần 21h tối 4/2 (theo giờ Moscow), chiếc máy bay đầu tiên của lực lượng Không quân vũ trụ Nga cùng với 80 công dân nước này đã từ Vũ Hán - Trung Quốc bay về đến Nga. Đi cùng với họ là các bác sỹ quân y và các chuyên gia của Bộ Quốc phòng Nga. Họ thực hiện việc giám sát liên tục sức khỏe của các hành khách.  

Trước đó không lâu, chiếc máy bay thứ hai của lực lượng Không quân vũ trụ Nga cũng đã hạ cánh xuống sân bay Vũ Hán để sơ tán công dân Nga và một số quốc gia khác.

Cũng trong ngày 4/2, Phó Thủ tướng Nga Tachiana Golikova cho biết, các máy bay quân sự sẽ đưa các công dân nước này từ tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc về tỉnh Tyumen của Nga để thực hiện cách ly trong vòng 14 ngày.

Theo bà Golikova, có 147 người sẽ được sơ tán về Nga, bao gồm 10 công dân Belarus, 3 công dân Kazakhstan, 1 công dân Armenia và 1 người Ukraine. Chính phủ Nga và tỉnh Tuymen đảm bảo cung cấp mọi thứ cần thiết cho những người phải cách ly. Sau quá trình cách ly, các công dân nước ngoài, theo nguyện vọng, có thể trở về nước mình.

Cũng trong ngày hôm qua, thứ trưởng Bộ Y tế Nga Sergei Kraevoy tuyên bố, mặc dù hiện tại Nga chưa thể dự báo chính xác việc phát triển của tình hình dịch bệnh do virus corona chủng mới, nhưng đang chuẩn bị các khả năng để ứng phó với sự lây lan rộng.

Phát biểu tại phiên họp của Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) về vấn đề y tế, ông Kraevoy cho biết, Chính phủ Nga đã phân bổ 1,2 tỷ ruble (hơn 15 triệu USD) từ quỹ dự phòng cho cuộc chiến chống virus corona mới.

Bộ Y tế đã phê duyệt kế hoạch hành động để ngăn chặn việc xâm nhập và lây lan virus corona ở Nga. Đường dây nóng được thiết lập. Việc giám sát đang được tiến hành, các cuộc hội thảo trên web với các tổ chức y tế trong khu vực về chẩn đoán bệnh mới đã được tổ chức.

Trước đó, Chính phủ Nga đã ban hành hàng loạt các biện pháp như dừng miễn visa du lịch và ngừng cấp visa làm việc cho công dân Trung Quốc; hạn chế người nước ngoài nhập cảnh qua đường hàng không vào Nga từ lãnh thổ Trung Quốc, trừ một số ngoại lệ…; Nga có thể trục xuất người nước ngoài mang bệnh; Từ ngày 14/2 sẽ dừng các chuyến bay chater từ Trung Quốc…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca nghi nhiễm virus Corona tại Lào có chiều hướng tăng
Số ca nghi nhiễm virus Corona tại Lào có chiều hướng tăng

VOV.VN - Các cơ quan chức năng của Lào đang áp dụng các biện pháp cần thiết đối 30 người tiếp xúc trực tiếp với du khách Trung Quốc đã bị nhiễm bệnh.

Số ca nghi nhiễm virus Corona tại Lào có chiều hướng tăng

Số ca nghi nhiễm virus Corona tại Lào có chiều hướng tăng

VOV.VN - Các cơ quan chức năng của Lào đang áp dụng các biện pháp cần thiết đối 30 người tiếp xúc trực tiếp với du khách Trung Quốc đã bị nhiễm bệnh.

Em bé 1 tháng tuổi nhiễm virus corona ở Trung Quốc
Em bé 1 tháng tuổi nhiễm virus corona ở Trung Quốc

VOV.VN - Một bé gái 1 tháng tuổi ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc được chẩn đoán đã nhiễm virus corona, Ủy ban sức khỏe tỉnh này xác nhận ngày 4/2.

Em bé 1 tháng tuổi nhiễm virus corona ở Trung Quốc

Em bé 1 tháng tuổi nhiễm virus corona ở Trung Quốc

VOV.VN - Một bé gái 1 tháng tuổi ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc được chẩn đoán đã nhiễm virus corona, Ủy ban sức khỏe tỉnh này xác nhận ngày 4/2.

Bài học từ Singapore trong xử lý dịch viêm phổi do virus corona
Bài học từ Singapore trong xử lý dịch viêm phổi do virus corona

VOV.VN - Với những hành động quyết liệt và cách tiếp cận 3 hướng, Singapore đã thực hiện rất tốt công việc đối phó với dịch viêm phổi cấp do nCoV gây ra.

Bài học từ Singapore trong xử lý dịch viêm phổi do virus corona

Bài học từ Singapore trong xử lý dịch viêm phổi do virus corona

VOV.VN - Với những hành động quyết liệt và cách tiếp cận 3 hướng, Singapore đã thực hiện rất tốt công việc đối phó với dịch viêm phổi cấp do nCoV gây ra.