Ứng viên Tổng thống Hàn Quốc muốn đàm phán với Triều Tiên

(VOV) - Bà Park Geun-Hye và ông Moon Jae In có sự khác biệt về chính sách kinh tế thì trong quan hệ với Triều Tiên có quan điểm khá tương đồng.

Hai ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc là bà Park Geun-Hye của Đảng Thế giới mới cầm quyền, và ông Moon Jae In của Đảng Dân chủ thống nhất đối lập, đang đẩy mạnh cuộc vận động tranh cử trong bối cảnh chỉ còn 2 ngày nữa là tới cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc (19/12).

Chiến dịch tranh cử thời điểm này tập trung chủ yếu tại thủ đô Seoul.  Đây được coi như khu vực quan trọng trong cuộc bầu cử này. Cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc chỉ còn lại hai ứng cử viên sau khi bà Lee Jung-Hee của Đảng Tiến bộ Thống nhất (UPS) ngày 16/12 tuyên bố rút khỏi cuộc đua trong nỗ lực đoàn kết cử tri cánh tả trước ứng cử viên hiện được cho là nặng ký nhất - bà Park Geun-Hye của Đảng Thế giới mới cầm quyền. Tổng thống đương nhiệm Lee Myung-Bak sẽ không tái tranh cử trong cuộc bầu cử này, vì Hiến pháp quy định, mỗi Tổng thống chỉ được tại vị một nhiệm kỳ trong vòng 5 năm.

Trong bài tranh luận được truyền hình trực tiếp hôm 16/12, hai ứng cử viên Tổng thống đã đưa ra các quan điểm về một loạt chính sách bao gồm phúc lợi xã hội, giáo dục, khoa học và công nghệ, nhằm thu hút các cử tri còn do dự.

Quản lý nền kinh tế lớn thứ ba châu Á và chính sách với CHDCND Triều Tiên là hai vấn đề cử tri quan tâm nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lần này. Có sự khác biệt rõ nét trong chính sách kinh tế của hai ứng viên dẫn đầu. Trong khi bà Park Geun-Hye tuyên bố sẽ nỗ lực thực hiện cam kết mở ra một kỷ nguyên mới cho sự phát triển và phồn vinh của Hàn Quốc thì chính sách của ông Moon Jae In tập trung vào việc phân bổ lại thu nhập.

Các ứng viên Tổng thống Hàn Quốc tranh luận trên truyền hình hôm 4/12, từ trái qua Lee Jung-hee, Moon Jae-in và Park Geun-hye (Ảnh: Reuters)

Nếu 2 ứng viên có sự khác biệt về chính sách kinh tế thì trong quan hệ với CHDCND Triều Tiên, quan điểm của họ khá tương đồng. Cả hai ứng cử viên đều khẳng định sẽ tiến hành đàm phán với nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên, nhằm chấm dứt mối quan hệ “băng giá” giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên dưới thời cầm quyền của Tổng thống Lee Myung-Bak. Ứng cử viên Park Geun-Hye cho biết, bà muốn xây dựng "một nền chính trị dựa trên sự tin cậy" giữa hai miền Triều Tiên, trong khi đó ứng viên Moon Jae In lại cam kết thương lượng vô điều kiện với CHDCND Triều Tiên và viện trợ cho Bình Nhưỡng.

Ông Moon Jae In cho biết: “Chúng tôi không cần  bất cứ điều kiện nào để đối thoại với CHDCND Triều Tiên như Đảng Thế giới mới và bà Park Geun-Hye luôn theo đuổi. Chính phủ của Tổng thống Lee Myung-Bak luôn trung thành với các điều kiện, từ bỏ các cuộc đối thoại, làm mối quan hệ liên Triều lâm vào bế tắc. Vì vậy, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên ngày càng tồi tệ hơn”.

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận cuối cùng trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc, ứng cử viên Đảng Thế giới mới cầm quyền, bà Park Geun Hye, vẫn dẫn trước với tỷ lệ sít sao so với ông Moon Jae In.

Người đứng đầu Cơ quan khảo sát Realmeter nhận định, với tỉ lệ cách biệt không cao giữa các ứng viên trong các cuộc thăm dò cho thấy, kết quả cuối cùng khó dự đoán về cuộc bầu cử sắp tới: “Khoảng cách giữa hai ứng cử viên không nhiều. Đây sẽ là cuộc đua gay cấn. Bất cứ ai thắng, khoảng cách này cũng sẽ rất sít sao”.

Còn các hãng thăm dò nhận định kết quả cuối cùng phụ thuộc vào số lượng cử tri sẽ đi bầu cử. Theo khảo sát của Ủy ban bầu cử quốc gia, 79,9% người dân nói sẽ đi bỏ phiếu. Con số này cao hơn dự đoán của cuộc bầu cử năm 2007./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc phân tích mảnh vỡ tên lửa của Triều Tiên
Hàn Quốc phân tích mảnh vỡ tên lửa của Triều Tiên

(VOV) - Hàn Quốc vừa trục vớt thành công một phần tên lửa đẩy của Triều Tiên rơi xuống biển Hoàng Hải.

Hàn Quốc phân tích mảnh vỡ tên lửa của Triều Tiên

Hàn Quốc phân tích mảnh vỡ tên lửa của Triều Tiên

(VOV) - Hàn Quốc vừa trục vớt thành công một phần tên lửa đẩy của Triều Tiên rơi xuống biển Hoàng Hải.

Các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc kết thúc tranh luận
Các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc kết thúc tranh luận

(VOV) - Đây là cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng của các ứng cử viên để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 19/12.

Các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc kết thúc tranh luận

Các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc kết thúc tranh luận

(VOV) - Đây là cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng của các ứng cử viên để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 19/12.

Các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc tranh luận trực tiếp
Các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc tranh luận trực tiếp

(VOV) - Chủ đề của cuộc tranh luận lần này là vấn đề kinh tế.

Các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc tranh luận trực tiếp

Các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc tranh luận trực tiếp

(VOV) - Chủ đề của cuộc tranh luận lần này là vấn đề kinh tế.

Hàn Quốc họp khẩn sau vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên
Hàn Quốc họp khẩn sau vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên

(VOV) - Chính phủ Hàn Quốc sẽ áp dụng những “biện pháp đáp trả thích đáng” đối với Cộng hòa DCND Triều Tiên.

Hàn Quốc họp khẩn sau vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên

Hàn Quốc họp khẩn sau vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên

(VOV) - Chính phủ Hàn Quốc sẽ áp dụng những “biện pháp đáp trả thích đáng” đối với Cộng hòa DCND Triều Tiên.

Cử tri Hàn Quốc ở nước ngoài bỏ phiếu bầu tổng thống đạt 70%
Cử tri Hàn Quốc ở nước ngoài bỏ phiếu bầu tổng thống đạt 70%

Cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống dành cho cử tri ở nước ngoài bắt đầu từ ngày 7/12 và kết thúc vào 12h ngày 11/12 (theo giờ Hàn Quốc).

Cử tri Hàn Quốc ở nước ngoài bỏ phiếu bầu tổng thống đạt 70%

Cử tri Hàn Quốc ở nước ngoài bỏ phiếu bầu tổng thống đạt 70%

Cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống dành cho cử tri ở nước ngoài bắt đầu từ ngày 7/12 và kết thúc vào 12h ngày 11/12 (theo giờ Hàn Quốc).

Hàn Quốc tìm cách trục vớt các mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên
Hàn Quốc tìm cách trục vớt các mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên

(VOV) - Tầng 1 của tên lửa Unha-3 của Triều Tiên đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc tìm cách trục vớt các mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên

Hàn Quốc tìm cách trục vớt các mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên

(VOV) - Tầng 1 của tên lửa Unha-3 của Triều Tiên đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc chuyển giao căn cứ Charika cho Afghanistan
Hàn Quốc chuyển giao căn cứ Charika cho Afghanistan

(VOV) - Hầu hết các thành viên thuộc căn cứ Charika sẽ rút khỏi Afghanistan. Số còn lại sẽ tiếp tục ở lại đến cuối năm 2013.

Hàn Quốc chuyển giao căn cứ Charika cho Afghanistan

Hàn Quốc chuyển giao căn cứ Charika cho Afghanistan

(VOV) - Hầu hết các thành viên thuộc căn cứ Charika sẽ rút khỏi Afghanistan. Số còn lại sẽ tiếp tục ở lại đến cuối năm 2013.

Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc trừng phạt Triều Tiên
Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc trừng phạt Triều Tiên

(VOV) - Một số nước luôn coi vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên là vỏ bọc cho một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa.

Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc trừng phạt Triều Tiên

Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc trừng phạt Triều Tiên

(VOV) - Một số nước luôn coi vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên là vỏ bọc cho một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa.