Bạo lực trên khắp Thái Lan, 1 lãnh đạo phe Áo Đỏ bị bắn chết

VOV.VN - Ông Kamol Duangpasuk, một nhà thơ nổi tiếng bị bất ngờ tấn công sau khi dùng bữa tại nhà hàng.

Bangkok Post đưa tin, một lãnh đạo phe Áo Đỏ Thái Lan bị bắn chết trong một vụ đụng độ xảy ra ở nước này ngày 23/4.

Nhà lãnh đạo, đồng thời cũng là một nhà thơ nổi tiếng của Thái Lan ông Kamol Duangpasuk bất ngờ bị tấn công ở trong bãi đỗ xe nhà hàng Krok Mai Thai Lao của khu vực Lat Phrao, Bangkok lúc 14h30’ (giờ địa phương). 

Phe áo đỏ biểu tình ở sân vận động Bangkok (Ảnh: AFP)

Các nhân chứng cho biết khi ông Kamol vừa rời khỏi nhà hàng, họ nghe thấy 5-6 tiếng nổ. Ngay lập tức mọi người đổ xô ra ngoài và thấy ông Kamol nằm bất tỉnh.

Sau đó, ông Kamol đã qua đời tại Bệnh viện Mayo.

Trước khi qua đời, ông Kamol vẫn thường viết thơ cho tạp chí Matichon Weekly và các tạp chí khác trong nhiều năm qua, một số bài thơ của ông đã được xuất bản thành sách. Ông đã dùng những bài thơ của mình để lên tiếng phản đối phản đối cuộc đảo chính năm 2006.

Trước đó, lúc 22h15’ (giờ địa phương) ngày 22/3, 2 tay súng trên một chiếc xe máy đã nã đạn vào đài phát thanh Ruan Thái, một trong những đài phát thanh liên minh với đảng Mặt trận Dân chủ chống độc tài. Không có thương vong sau vụ tấn công trên.

Ngày 13/4, một đài phát thanh khác ở Thái Lan cũng bị tấn công. Đài phát thanh này được điều hành bởi Ko Tee, một DJ phe áo đỏ bị cáo buộc về tội chống lại nhà vua, người được cho là mục tiêu chính của cuộc tấn công.

Trong một diễn biến khác, cuộc đàm phán giữa các đảng phái do Ủy ban bầu cử Thái Lan phát động vào ngày 22/4, đã không thu được kết quả nào, khi đảng đối lập chính rút lui vào phút chót khiến Thái Lan tiếp tục với tình trạng không có một Chính phủ và Quốc hội đầy đủ chức năng để lãnh đạo từ tháng 12/2013. Khủng hoảng chính trị tại Thái Lan tiếp tục lâm vào bế tắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Thái Lan xin Tòa án Hiến pháp cho hoãn giải trình
Thủ tướng Thái Lan xin Tòa án Hiến pháp cho hoãn giải trình

VOV.VN - Theo luật định, Thủ tướng tạm quyền Yingluck phải đến giải trình tại Tòa án Hiến pháp vào ngày 18/4.

Thủ tướng Thái Lan xin Tòa án Hiến pháp cho hoãn giải trình

Thủ tướng Thái Lan xin Tòa án Hiến pháp cho hoãn giải trình

VOV.VN - Theo luật định, Thủ tướng tạm quyền Yingluck phải đến giải trình tại Tòa án Hiến pháp vào ngày 18/4.

Người dân Thái Lan bi quan về tương lai đất nước
Người dân Thái Lan bi quan về tương lai đất nước

VOV.VN - Đa số người Thái Lan cho rằng, khủng hoảng chính trị ở Thái Lan khó giải quyết vì các phe phái không chịu thỏa hiệp.

Người dân Thái Lan bi quan về tương lai đất nước

Người dân Thái Lan bi quan về tương lai đất nước

VOV.VN - Đa số người Thái Lan cho rằng, khủng hoảng chính trị ở Thái Lan khó giải quyết vì các phe phái không chịu thỏa hiệp.

Thái Lan tiếp tục lâm vào bất ổn chính trị
Thái Lan tiếp tục lâm vào bất ổn chính trị

VOV.VN - Đảng đối lập chính Dân chủ đã từ chối tham gia đàm phán vào phút cuối cùng.

Thái Lan tiếp tục lâm vào bất ổn chính trị

Thái Lan tiếp tục lâm vào bất ổn chính trị

VOV.VN - Đảng đối lập chính Dân chủ đã từ chối tham gia đàm phán vào phút cuối cùng.

Thái Lan: 2 vụ tai nạn gây nhiều thương vong
Thái Lan: 2 vụ tai nạn gây nhiều thương vong

VOV.VN -Một chiếc xe buýt hai tầng đã bị lật nhào trên một tuyến đường chính ở tỉnh Kanchanaburi

Thái Lan: 2 vụ tai nạn gây nhiều thương vong

Thái Lan: 2 vụ tai nạn gây nhiều thương vong

VOV.VN -Một chiếc xe buýt hai tầng đã bị lật nhào trên một tuyến đường chính ở tỉnh Kanchanaburi

Kinh tế Thái Lan giảm trong quý I do bất ổn chính trị
Kinh tế Thái Lan giảm trong quý I do bất ổn chính trị

VOV.VN - Theo giới phân tích, nếu bất ổn chính trị Thái Lan tiếp diễn, GDP của nước này trong năm nay có thể sẽ giảm so với năm ngoái.

Kinh tế Thái Lan giảm trong quý I do bất ổn chính trị

Kinh tế Thái Lan giảm trong quý I do bất ổn chính trị

VOV.VN - Theo giới phân tích, nếu bất ổn chính trị Thái Lan tiếp diễn, GDP của nước này trong năm nay có thể sẽ giảm so với năm ngoái.

Tiến trình bầu cử Hạ viện Thái Lan có nguy cơ bế tắc
Tiến trình bầu cử Hạ viện Thái Lan có nguy cơ bế tắc

VOV.VN - Nguy cơ này vẫn hiện hữu vì lập trường của đảng Vì nước Thái và đảng Dân chủ đối lập vẫn có nhiều khác biệt.

Tiến trình bầu cử Hạ viện Thái Lan có nguy cơ bế tắc

Tiến trình bầu cử Hạ viện Thái Lan có nguy cơ bế tắc

VOV.VN - Nguy cơ này vẫn hiện hữu vì lập trường của đảng Vì nước Thái và đảng Dân chủ đối lập vẫn có nhiều khác biệt.