Vanuatu sẽ sản xuất điện hoàn toàn từ năng lượng tái tạo vào năm 2030

VOV.VN - Hiện Vanuatu đã có một số dự án năng lượng tái tạo đang được hoàn thiện, trong đó có trang trại năng lượng mặt trời 767kw do UAE tài trợ. 

Bộ trưởng phụ trách Biến đổi khí hậu và Năng lượng Vanuatu, ông Ham Lini sáng 16/5 cho biết, quốc đảo Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương có kế hoạch sản xuất điện hoàn toàn từ các nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2030. 

Một trong những dạng năng lượng tái tạo được sử dụng nhiều nhất là sức gió. Ảnh: Alamy.

Vanuatu hiện chưa phục hồi sau trận siêu bão Pam vào năm ngoái. Trận bão đã tàn phá ngành đánh bắt cá, nông nghiệp và ngành chăn nuôi, gây thiệt hại tới 450 triệu USD.

Chính phủ Vanuatu cho biết hiện có một số dự án năng lượng tái tạo đang được hoàn thiện, trong đó có trang trại năng lượng mặt trời 767kw do Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất tài trợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiềm năng về năng lượng tái tạo của Việt Nam rất lớn
Tiềm năng về năng lượng tái tạo của Việt Nam rất lớn

Việt Nam có sẵn các nguồn năng lượng tái tạo như gió, mặt trời, sinh khối, địa nhiệt… với tiềm năng rất lớn nhưng chưa khai thác được.

Tiềm năng về năng lượng tái tạo của Việt Nam rất lớn

Tiềm năng về năng lượng tái tạo của Việt Nam rất lớn

Việt Nam có sẵn các nguồn năng lượng tái tạo như gió, mặt trời, sinh khối, địa nhiệt… với tiềm năng rất lớn nhưng chưa khai thác được.

Trung Quốc kêu gọi đầu tư cho năng lượng tái tạo
Trung Quốc kêu gọi đầu tư cho năng lượng tái tạo

Đích thân Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã kêu gọi tăng cường đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Trung Quốc kêu gọi đầu tư cho năng lượng tái tạo

Trung Quốc kêu gọi đầu tư cho năng lượng tái tạo

Đích thân Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã kêu gọi tăng cường đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.

30 trạm cấp nước bằng năng lượng tái tạo mang lại hiệu quả cao
30 trạm cấp nước bằng năng lượng tái tạo mang lại hiệu quả cao

VOV.VN - Dự án do Chính phủ Đan Mạch tài trợ, được thực hiện trong 24 tháng tại 13 tỉnh, thành phố thuộc khu vực ĐBSCL

30 trạm cấp nước bằng năng lượng tái tạo mang lại hiệu quả cao

30 trạm cấp nước bằng năng lượng tái tạo mang lại hiệu quả cao

VOV.VN - Dự án do Chính phủ Đan Mạch tài trợ, được thực hiện trong 24 tháng tại 13 tỉnh, thành phố thuộc khu vực ĐBSCL

Nhật Bản sẽ phát triển năng lượng tái tạo
Nhật Bản sẽ phát triển năng lượng tái tạo

Chiến lược này sẽ được Thủ tướng Naoto Kan thông báo tại Hội nghị G8 sắp tới

Nhật Bản sẽ phát triển năng lượng tái tạo

Nhật Bản sẽ phát triển năng lượng tái tạo

Chiến lược này sẽ được Thủ tướng Naoto Kan thông báo tại Hội nghị G8 sắp tới

2,43 triệu USD cho Dự án Phát triển năng lượng tái tạo
2,43 triệu USD cho Dự án Phát triển năng lượng tái tạo

Việt Nam vừa tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ Chính phủ Thụy Sỹ cho chương trình phát triển năng lượng tái tạo.

2,43 triệu USD cho Dự án Phát triển năng lượng tái tạo

2,43 triệu USD cho Dự án Phát triển năng lượng tái tạo

Việt Nam vừa tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ Chính phủ Thụy Sỹ cho chương trình phát triển năng lượng tái tạo.