Vì sao một lượng kỷ lục người Mỹ đang từ bỏ quốc tịch?

VOV.VN - Theo một nghiên cứu được công bố hôm 9/8, một số lượng kỷ lục người dân Mỹ đang từ bỏ quốc tịch của mình.

Hơn 5.800 người Mỹ đã từ bỏ quốc tịch trong 6 tháng đầu năm 2020, cao hơn hẳn so với con số 2.072 người Mỹ thực hiện việc này trong cả năm 2019, công ty khảo sát Bambridge Accountants có trụ sở tại New York cho hay.

Công ty này cho biết họ đã xem xét các dữ liệu công khai do chính phủ Mỹ công bố 3 tháng/lần, liệt kê những người Mỹ đã từ bỏ quốc tịch.

"Đây chủ yếu là những người đã rời Mỹ và cho rằng họ đã có đủ mọi thứ", Alistair Bambridge, một đối tác của Bambridge Accountants nhận định với CNN.

Trong khi nhiều người từ bỏ quốc tịch cho rằng họ không còn hài lòng với môi trường chính trị hiện nay ở Mỹ thì một lý do khác cho quyết định này thường là do các khoản thuế.

Công dân Mỹ sống ở nước ngoài vẫn phải nộp thuế mỗi năm, báo cáo về các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, các khoản đầu tư và lương hưu của họ. Mặc dù những công dân này có thể nhận 1.200 USD từ các gói kích thích kinh tế và 500 USD cho mỗi đứa trẻ nhưng với nhiều người, các khoản thuế hàng năm ở Mỹ vẫn "quá nhiều".

Những công dân Mỹ muốn từ bỏ quốc tịch sẽ phải nộp 2.350 USD và đến Đại sứ quán Mỹ tại quốc gia mà họ sinh sống để làm các thủ tục nếu họ đang không sống ở Mỹ.

Bất chấp những rủi ro từ việc từ bỏ quốc tịch Mỹ, Bambridge dự đoán xu hướng này sẽ tiếp tục tăng lên.

"Rất nhiều người đang chờ đến cuộc bầu cử vào tháng 11 để xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu Tổng thống Trump tái đắc cử, chúng tôi tin là sẽ có một "làn sóng" từ bỏ quốc tịch nữa"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thông báo kế hoạch rút quân ở Afghanistan
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thông báo kế hoạch rút quân ở Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Mark Esper cho biết Mỹ đang hoàn tất kế hoạch giảm số lượng binh sĩ đồn trú tại Afghanistan xuống dưới 5.000 người vào cuối tháng 11/2020.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thông báo kế hoạch rút quân ở Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thông báo kế hoạch rút quân ở Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Mark Esper cho biết Mỹ đang hoàn tất kế hoạch giảm số lượng binh sĩ đồn trú tại Afghanistan xuống dưới 5.000 người vào cuối tháng 11/2020.

Nga phản đối quyết định của Mỹ đối với ứng dụng Tiktok
Nga phản đối quyết định của Mỹ đối với ứng dụng Tiktok

VOV.VN - Bà Maria Zakharov khẳng định, các quyết định của Mỹ với Tiktok là vi phạm các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Nga phản đối quyết định của Mỹ đối với ứng dụng Tiktok

Nga phản đối quyết định của Mỹ đối với ứng dụng Tiktok

VOV.VN - Bà Maria Zakharov khẳng định, các quyết định của Mỹ với Tiktok là vi phạm các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trung Quốc lên án lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến Hong Kong
Trung Quốc lên án lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến Hong Kong

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong nhiều lần khẳng định luật mới nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển cho đặc khu.

Trung Quốc lên án lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến Hong Kong

Trung Quốc lên án lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến Hong Kong

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong nhiều lần khẳng định luật mới nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển cho đặc khu.