Viện trợ cạn kiệt, trẻ em Afghanistan đối mặt khủng hoảng suy dinh dưỡng
VOV.VN - Nguồn viện trợ quốc tế giảm mạnh khiến khủng hoảng suy dinh dưỡng ở trẻ em Afghanistan ngày càng nghiêm trọng, đe dọa hàng trăm nghìn người.
Khủng hoảng suy dinh dưỡng ở trẻ em Afghanistan đang ở mức báo động, trong khi nguồn viện trợ quốc tế ngày càng cạn kiệt. Liên hợp quốc đang khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế bổ sung nguồn lực, cảnh báo nếu không hành động ngay, tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng có thể tiếp tục cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn trẻ em và phụ nữ dễ bị tổn thương ở quốc gia Nam Á này.
Theo báo cáo mới nhất của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em Afghanistan đã lên mức nghiêm trọng tại 12 tỉnh, tương đương khoảng một phần ba số tỉnh của nước này. Số trẻ được đưa tới các cơ sở y tế để điều trị đang tăng nhanh, trong khi nguồn lực dành cho các chương trình dinh dưỡng lại giảm mạnh.
WFP ước tính hiện khoảng 3,7 triệu trẻ em Afghanistan có thể bị suy dinh dưỡng cấp tính. Cùng với đó là khoảng 1,2 triệu phụ nữ mang thai và đang cho con bú cần hỗ trợ dinh dưỡng. Đây là nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương trước tình trạng thiếu lương thực và dịch vụ y tế. Đáng lo ngại, trẻ dưới 2 tuổi chiếm khoảng 80% số trường hợp suy dinh dưỡng nghiêm trọng được đưa tới các cơ sở điều trị. Đây cũng là giai đoạn trẻ đặc biệt cần dinh dưỡng đầy đủ để phát triển thể chất và não bộ.
Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới tại Afghanistan, ông John Aylieff cảnh báo: “Giữa xung đột, thảm họa khí hậu, thất nghiệp và cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, khiến giá lương thực tăng cao, hàng triệu phụ nữ và trẻ em đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và đổ xô đến các trung tâm y tế địa phương để tìm kiếm sự giúp đỡ trong tuyệt vọng, với mong muốn nhận được lương thực viện trợ. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ để ngăn chặn sự gia tăng tỷ lệ tử vong ở trẻ em do cuộc khủng hoảng này gây ra. Đối với nhiều người thì đã quá muộn, nhưng chưa muộn đối với hàng trăm nghìn phụ nữ và trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính đang rất cần và xứng đáng nhận được sự giúp đỡ của chúng ta”.
Một con số cho thấy rõ mức độ thiếu hụt nguồn lực là Chương trình Lương thực Thế giới hiện chỉ đủ khả năng hỗ trợ 1 trong 7 phụ nữ và trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính ở Afghanistan. Trước đó, hồi tháng 3, tỷ lệ này là khoảng 25%..
Tình trạng này đang diễn ra trong bối cảnh hệ thống y tế Afghanistan cũng chịu sức ép lớn. Riêng trong năm 2025, 142 trung tâm y tế đã phải đóng cửa, khiến khoảng 13.000 trẻ em mất cơ hội tiếp cận điều trị suy dinh dưỡng. Nguồn cung các sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu cũng bị gián đoạn, ảnh hưởng tới gần 1 triệu phụ nữ và trẻ em trong suốt 5 tháng.
Báo chí Afghanistan cũng đang ghi nhận những dấu hiệu đáng lo ngại. Tờ TOLOnews đưa tin tình trạng suy dinh dưỡng đã gia tăng tại 53% số khu vực được khảo sát ở Afghanistan. Trong khi, một phân tích khác của UNICEF cho thấy 83% trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực.
Theo các tổ chức nhân đạo, cuộc khủng hoảng hiện nay là kết quả của nhiều yếu tố cùng lúc, từ nghèo đói, thất nghiệp, giá thực phẩm tăng, dịch bệnh cho tới những khó khăn trong vận chuyển hàng cứu trợ.