Việt Nam vào top 5 thế giới về Chỉ số Vốn con người mở rộng năm 2026
VOV.VN - Việt Nam được Ngân hàng Thế giới (WB) vinh danh trong nhóm 5 quốc gia có thành tích tốt nhất về Chỉ số Vốn con người mở rộng (HCI+) năm 2026, khẳng định hiệu quả đầu tư vào giáo dục, y tế và phát triển nguồn nhân lực.
Ngày 16/4 tại Washington, trong khuôn khổ Hội nghị Mùa xuân của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới đã tổ chức lễ vinh danh các quốc gia có thành tích xuất sắc trong phát triển vốn con người theo Chỉ số Vốn con người mở rộng (HCI+) năm 2026.
Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đã đại diện Việt Nam nhận danh hiệu quốc gia có thành tích tốt nhất trong nhóm các nước có cùng mức thu nhập. Cùng được vinh danh với Việt Nam còn có Jamaica, Kenya, Kyrgyzstan và Rwanda.
HCI+ là phiên bản mở rộng của Chỉ số Vốn con người, được thiết kế nhằm đánh giá toàn diện hơn hiệu quả đầu tư vào con người. Không chỉ dừng lại ở giáo dục và y tế, chỉ số này còn đo lường mức độ chuyển hóa tiềm năng con người thành kết quả kinh tế thực tế, đặc biệt là việc làm và thu nhập.
Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong nhóm các nền kinh tế có cùng mức thu nhập nhờ duy trì chất lượng giáo dục ổn định và đạt kết quả cao trong các kỳ đánh giá quốc tế. Bên cạnh đó, thị trường lao động ghi nhận sự cải thiện rõ rệt, với tỷ lệ việc làm hưởng lương tăng, phản ánh xu hướng chuyển dịch tích cực từ khu vực phi chính thức sang các ngành có năng suất cao hơn.
Một điểm nổi bật khác là hiệu quả sử dụng vốn con người của Việt Nam. Báo cáo HCI+ cho thấy Việt Nam có khả năng chuyển hóa đầu tư vào giáo dục và y tế thành tăng trưởng kinh tế thực chất tốt hơn mức trung bình của các quốc gia cùng mức thu nhập.
Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam được đánh giá thuộc nhóm nền kinh tế có chất lượng nguồn nhân lực cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên kỹ năng và đổi mới sáng tạo. Việc được vinh danh trong HCI+ 2026 được xem là minh chứng cho những nỗ lực của Việt Nam trong việc đặt con người ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển. Đây đồng thời là động lực để tiếp tục thúc đẩy cải cách trong giáo dục, y tế và thị trường lao động, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn tới.