Vỡ đập ở Myanmar khiến 54.000 người phải sơ tán

VOV.VN - Sau sự cố vỡ đập ở Myanmar, 12.000 hộ gia đình với 54.000 người đã được sơ tán tới những địa điểm an toàn.

Sự cố vỡ đập gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều cộng đồng dân cư dọc theo tuyến đường cao tốc nối thành phố Yangon, Mandalay và thủ đô Naypyitaw của Myanmar.

Đập thủy lợi Swar, nằm gần thị trấn cùng tên bị vỡ, đưa nước lũ nhấn chìm nhiều thị trấn và làng mạc gần đó. Nỗ lực cứu hộ và sơ tán người dân vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương. Chưa có báo cáo thương vong liên quan tới sự cố này.

Theo Bộ Nông nghiệp và Thủy lợi Myanmar, con đập kể trên được xây dựng vào năm 2004, lưu  trữ nước tưới tiêu cho hơn 20.000 mẫu đất canh tác.

Theo số liệu vừa cập nhật, 12.000 hộ gia đình, tức tổng cộng 54.000 người vừa được sơ tán tới những địa điểm an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu vỡ đập thủy điện ở Lào và nỗi lo môi trường, dịch bệnh
Hậu vỡ đập thủy điện ở Lào và nỗi lo môi trường, dịch bệnh

VOV.VN - Tuy chưa phát hiện các bệnh lây nhiễm tại đây, cơ quan chức năng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án đối phó.

Hậu vỡ đập thủy điện ở Lào và nỗi lo môi trường, dịch bệnh

Hậu vỡ đập thủy điện ở Lào và nỗi lo môi trường, dịch bệnh

VOV.VN - Tuy chưa phát hiện các bệnh lây nhiễm tại đây, cơ quan chức năng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án đối phó.

Quân khu 5 giúp Lào khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện Sa Nảm Noy
Quân khu 5 giúp Lào khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện Sa Nảm Noy

VOV.VN -Trung tướng Trần Quang Phương yêu cầu y bác sĩ, các cán bộ chiến sĩ bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm tập trung tối đa giúp dân khắc phục hậu quả.

Quân khu 5 giúp Lào khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện Sa Nảm Noy

Quân khu 5 giúp Lào khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện Sa Nảm Noy

VOV.VN -Trung tướng Trần Quang Phương yêu cầu y bác sĩ, các cán bộ chiến sĩ bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm tập trung tối đa giúp dân khắc phục hậu quả.

Hậu quả vỡ đập ở Lào mất nhiều năm mới khắc phục xong sự cố
Hậu quả vỡ đập ở Lào mất nhiều năm mới khắc phục xong sự cố

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Lào cho biết, đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 31 nạn nhân, hiện vẫn còn trên 100 người mất tích.

Hậu quả vỡ đập ở Lào mất nhiều năm mới khắc phục xong sự cố

Hậu quả vỡ đập ở Lào mất nhiều năm mới khắc phục xong sự cố

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Lào cho biết, đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 31 nạn nhân, hiện vẫn còn trên 100 người mất tích.

Thái Lan kêu gọi người dân hỗ trợ nạn nhân vụ vỡ đập tại Lào
Thái Lan kêu gọi người dân hỗ trợ nạn nhân vụ vỡ đập tại Lào

VOV.VN - Riêng công ty Thái Lan tham gia dự án thủy điện Sepien Senamnoi của Lào đã tuyên bố sẽ hỗ trợ một khoản ban đầu trị giá khoảng 154.000 USD.

Thái Lan kêu gọi người dân hỗ trợ nạn nhân vụ vỡ đập tại Lào

Thái Lan kêu gọi người dân hỗ trợ nạn nhân vụ vỡ đập tại Lào

VOV.VN - Riêng công ty Thái Lan tham gia dự án thủy điện Sepien Senamnoi của Lào đã tuyên bố sẽ hỗ trợ một khoản ban đầu trị giá khoảng 154.000 USD.

Cận cảnh cuộc sống người dân vùng lũ sau sự cố vỡ đập Sa Nảm Noy
Cận cảnh cuộc sống người dân vùng lũ sau sự cố vỡ đập Sa Nảm Noy

VOV.VN - Đoàn y bác sĩ Bệnh viện dã chiến  ở bản Tha Uôn đã dốc sức triển khai công tác phòng dịch sau lũ, thăm khám cho người dân vùng thiệt hại. 

Cận cảnh cuộc sống người dân vùng lũ sau sự cố vỡ đập Sa Nảm Noy

Cận cảnh cuộc sống người dân vùng lũ sau sự cố vỡ đập Sa Nảm Noy

VOV.VN - Đoàn y bác sĩ Bệnh viện dã chiến  ở bản Tha Uôn đã dốc sức triển khai công tác phòng dịch sau lũ, thăm khám cho người dân vùng thiệt hại.