Vũ khí hạt nhân sẽ giúp Nga chiếm ưu thế với NATO, Mỹ

VOV.VN - Tướng Valery Gerasimov ngày 30/1 khẳng định kho vũ khí hạt nhân mạnh của Nga sẽ giúp Nga duy trì vị thế vượt trội của mình so với phương Tây.

Theo Reuters, Tổng tham mưu trưởng lục quân Nga Gerasimov, cũng cho biết, Nga dự định sẽ đầu tư hàng tỷ USD để hiện đại hóa lực lượng quân đội của mình từ nay cho đến năm 2020.

Tướng Gerasimov khẳng định, Nga đang phải đối đầu với một phương Tây “hiếu chiến” trên cả mặt trận quân sự và kinh tế. Ông cũng tuyên bố quân đội Nga sẽ tiếp nhận thêm 50 quả tên lửa liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân trong năm 2015 này.

Một quả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của Nga (Ảnh Reuters)

“Những quả tên lửa liên lục địa này sẽ hỗ trợ cho lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga để tăng cường năng lực chiến đấu của quân đội và đảm bảo rằng Mỹ và NATO không thể chiếm ưu thế về quân sự so với Nga”, ông Gerasimov nói.

Trước đó, Nga đã chỉ trích NATO về việc mở rông biên giới sang phía Đông, và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc quân đội Ukraine là “con rối” bị NATO “giật giây” để chống lại Nga.

Nga cũng đã cam kết chi 286,62 tỷ USD từ nay đến năm 2020 để hiện đại hóa quân đội và số tiền này sẽ không thay đổi dù Nga đang gặp khó khăn về kinh tế.

Theo đó, cho đến năm 2020, khoảng 70-100% kho vũ khí của Nga sẽ là các loại vũ khí và trang thiết bị hiện đại.

“Chúng tôi dự định sẽ hoàn tất chương trình cung cấp vũ khí hiện đại cho quân đội vào năm 2020”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu tuyên bố.

Hiện, Nga được cho là có khoảng 8.500 đầu đạn hạt nhân, nhiều hơn khoảng 1.000 so với Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu lãnh đạo Liên Xô cũ cáo buộc Mỹ đẩy Nga vào Chiến tranh Lạnh mới
Cựu lãnh đạo Liên Xô cũ cáo buộc Mỹ đẩy Nga vào Chiến tranh Lạnh mới

VOV.VN -Trong quá khứ Gorbachev cũng từng chỉ trích phương Tây vì những gì ông gọi là chính sách thiển cận về các vấn đề toàn cầu

Cựu lãnh đạo Liên Xô cũ cáo buộc Mỹ đẩy Nga vào Chiến tranh Lạnh mới

Cựu lãnh đạo Liên Xô cũ cáo buộc Mỹ đẩy Nga vào Chiến tranh Lạnh mới

VOV.VN -Trong quá khứ Gorbachev cũng từng chỉ trích phương Tây vì những gì ông gọi là chính sách thiển cận về các vấn đề toàn cầu

EU mở rộng các lệnh trừng phạt hiện thời đối với Nga
EU mở rộng các lệnh trừng phạt hiện thời đối với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước EU đã nhất trí mở rộng lệnh trừng phạt hiện đang áp dụng chống lại Nga thêm 6 tháng.  

EU mở rộng các lệnh trừng phạt hiện thời đối với Nga

EU mở rộng các lệnh trừng phạt hiện thời đối với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước EU đã nhất trí mở rộng lệnh trừng phạt hiện đang áp dụng chống lại Nga thêm 6 tháng.  

Mỹ phủ nhận đang có “Chiến tranh lạnh” với Nga
Mỹ phủ nhận đang có “Chiến tranh lạnh” với Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki đã bác bỏ cáo buộc của ông Gorbachev rằng, Mỹ đang kéo Nga vào một cuộc “Chiến tranh lạnh” mới.

Mỹ phủ nhận đang có “Chiến tranh lạnh” với Nga

Mỹ phủ nhận đang có “Chiến tranh lạnh” với Nga

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki đã bác bỏ cáo buộc của ông Gorbachev rằng, Mỹ đang kéo Nga vào một cuộc “Chiến tranh lạnh” mới.

Nga thành lập lực lực lượng không quân mới
Nga thành lập lực lực lượng không quân mới

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng nhấn mạnh, Nga sẽ tăng cường lực lượng hạt nhân chiến lược của nước này.

Nga thành lập lực lực lượng không quân mới

Nga thành lập lực lực lượng không quân mới

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng nhấn mạnh, Nga sẽ tăng cường lực lượng hạt nhân chiến lược của nước này.

Tổng thư ký NATO ủng hộ lệnh trừng phạt Nga
Tổng thư ký NATO ủng hộ lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Các Bộ trưởng Liên minh châu Âu được cho là đã sẵn sàng áp đặt thêm các lệnh trừng phạt lên Nga sau vụ tấn công tại Mariupol.

Tổng thư ký NATO ủng hộ lệnh trừng phạt Nga

Tổng thư ký NATO ủng hộ lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Các Bộ trưởng Liên minh châu Âu được cho là đã sẵn sàng áp đặt thêm các lệnh trừng phạt lên Nga sau vụ tấn công tại Mariupol.

Chiến đấu cơ Typhoon của Anh chặn oanh tạc cơ Tu-95 Bear H của Nga
Chiến đấu cơ Typhoon của Anh chặn oanh tạc cơ Tu-95 Bear H của Nga

VOV.VN - Các máy bay Typhoon của Anh đã được điều tới căn cứ không quân Lossiemouth và Coningsby để ngăn chặn 2 máy bay Tu-95 Bear H của Nga.

Chiến đấu cơ Typhoon của Anh chặn oanh tạc cơ Tu-95 Bear H của Nga

Chiến đấu cơ Typhoon của Anh chặn oanh tạc cơ Tu-95 Bear H của Nga

VOV.VN - Các máy bay Typhoon của Anh đã được điều tới căn cứ không quân Lossiemouth và Coningsby để ngăn chặn 2 máy bay Tu-95 Bear H của Nga.

Mỹ cảnh báo Nga phải “trả giá đắt” vì tình hình Ukraine
Mỹ cảnh báo Nga phải “trả giá đắt” vì tình hình Ukraine

VOV.VN - Mỹ ngày 28/1 nêu rõ, Nga sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt tiếp theo của Mỹ và cáo buộc Moscow đã khích động bạo lực ở miền Đông Ukraine.

Mỹ cảnh báo Nga phải “trả giá đắt” vì tình hình Ukraine

Mỹ cảnh báo Nga phải “trả giá đắt” vì tình hình Ukraine

VOV.VN - Mỹ ngày 28/1 nêu rõ, Nga sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt tiếp theo của Mỹ và cáo buộc Moscow đã khích động bạo lực ở miền Đông Ukraine.

EU sẵn sàng triển khai “các biện pháp phù hợp” để gây sức ép với Nga
EU sẵn sàng triển khai “các biện pháp phù hợp” để gây sức ép với Nga

VOV.VN - Động thái này được dự đoán sẽ làm leo thang căng thẳng giữa Nga với Liên minh châu Âu, 1 ngày trước cuộc họp về khủng hoảng Ukraine tại Minsk, Belarus.

EU sẵn sàng triển khai “các biện pháp phù hợp” để gây sức ép với Nga

EU sẵn sàng triển khai “các biện pháp phù hợp” để gây sức ép với Nga

VOV.VN - Động thái này được dự đoán sẽ làm leo thang căng thẳng giữa Nga với Liên minh châu Âu, 1 ngày trước cuộc họp về khủng hoảng Ukraine tại Minsk, Belarus.

Nga hối thúc Syria bắt tay phe đối lập để cùng chống khủng bố
Nga hối thúc Syria bắt tay phe đối lập để cùng chống khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga hy vọng đây là cơ hội để khôi phục sự đoàn kết trong quốc gia Trung Đông này.

Nga hối thúc Syria bắt tay phe đối lập để cùng chống khủng bố

Nga hối thúc Syria bắt tay phe đối lập để cùng chống khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga hy vọng đây là cơ hội để khôi phục sự đoàn kết trong quốc gia Trung Đông này.

Nga kêu gọi Bosnia và Herzegovina không cung cấp đạn dược cho Kiev
Nga kêu gọi Bosnia và Herzegovina không cung cấp đạn dược cho Kiev

VOV.VN -Nga lo ngại rằng lượng vũ khí này sẽ được quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tục thực hiện các vụ pháo kích, gây leo thang căng thẳng...

Nga kêu gọi Bosnia và Herzegovina không cung cấp đạn dược cho Kiev

Nga kêu gọi Bosnia và Herzegovina không cung cấp đạn dược cho Kiev

VOV.VN -Nga lo ngại rằng lượng vũ khí này sẽ được quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tục thực hiện các vụ pháo kích, gây leo thang căng thẳng...

Nga: Liên minh Nghị viện châu Âu là “công cụ chống Nga”
Nga: Liên minh Nghị viện châu Âu là “công cụ chống Nga”

VOV.VN - Các quan chức Nga cho rằng, việc Nga rời Liên minh Nghị viện châu Âu (PACE) là bởi tổ chức này đã mất đi uy tín của mình.

Nga: Liên minh Nghị viện châu Âu là “công cụ chống Nga”

Nga: Liên minh Nghị viện châu Âu là “công cụ chống Nga”

VOV.VN - Các quan chức Nga cho rằng, việc Nga rời Liên minh Nghị viện châu Âu (PACE) là bởi tổ chức này đã mất đi uy tín của mình.