Tổng thư ký NATO ủng hộ lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Các Bộ trưởng Liên minh châu Âu được cho là đã sẵn sàng áp đặt thêm các lệnh trừng phạt lên Nga sau vụ tấn công tại Mariupol.

Ngày 30/1, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg lên tiếng ủng hộ lệnh trừng phạt Nga sau khi ngoại trưởng Liên minh châu Âu mở rộng lệnh trừng phạt hiện có đối với Moscow. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Stoltenberg cũng nhấn mạnh rằng, hiện không có giải pháp quân sự cho lệnh trừng phạt.

Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho rằng: "Tôi nghĩ rằng lệnh trừng phạt là sự lựa chọn tốt hơn việc không làm gì hoặc thông qua giải pháp quân sự. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, không có giải pháp quân sự tại Ukraine. Chúng ta cần các giải pháp hòa bình dựa trên hỏa thuận đã ký tại  Minsk”.


Tổng thư ký NATO - Jens Stoltenberg. (Ảnh: AP)

Trước đó, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu quyết định kéo dài thời gian trừng phạt với các quan chức Nga và lãnh đạo lực lượng miền đông Ukraine đến tháng 9.  Lệnh trừng phạt đầu tiên, được đưa ra vào năm ngoái nhằm vào một vài cá nhân bị cáo buộc can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine, sẽ chính thức hết hạn vào tháng 3 này. Lệnh trừng phạt bao gồm việc cấm thị thực và hạn chế các hoạt động kinh tế.

Các bộ trưởng Liên minh châu Âu được cho là đã sẵn sàng áp đặt thêm các lệnh trừng phạt lên Nga sau vụ tấn công đẫm máu vào thành phố cảng Mariupol vào tuần trước. Tuy nhiên, vấn đề này chưa thể đi đến quyết định cuối cùng và sẽ được bàn luận thêm vào phiên họp tiếp theo của các bộ trưởng vào tháng 2. Ngoài ra, Mỹ cũng cho biết nước này còn nhiều biện pháp với Nga nếu tình hình Ukraine tiếp tục diễn ra theo chiều hướng xấu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơ tán người Việt tại Ukraine khỏi khu vực nguy hiểm
Sơ tán người Việt tại Ukraine khỏi khu vực nguy hiểm

VOV.VN - Hiện chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thiệt hại do những biến động tại một số khu vực miền Đông Ukraine. 

Sơ tán người Việt tại Ukraine khỏi khu vực nguy hiểm

Sơ tán người Việt tại Ukraine khỏi khu vực nguy hiểm

VOV.VN - Hiện chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thiệt hại do những biến động tại một số khu vực miền Đông Ukraine. 

Chánh văn phòng Điện Kremlin: Mỹ chỉ đang lợi dụng Ukraine
Chánh văn phòng Điện Kremlin: Mỹ chỉ đang lợi dụng Ukraine

VOV.VN - Ông Sergei Ivanov tuyên bố, một Ukraine nghèo nàn và bất ổn là điều mà Mỹ mong muốn, nhưng sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với Nga.

Chánh văn phòng Điện Kremlin: Mỹ chỉ đang lợi dụng Ukraine

Chánh văn phòng Điện Kremlin: Mỹ chỉ đang lợi dụng Ukraine

VOV.VN - Ông Sergei Ivanov tuyên bố, một Ukraine nghèo nàn và bất ổn là điều mà Mỹ mong muốn, nhưng sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với Nga.

Phe đối lập Ukraine giành ưu thế với quân Chính phủ tại miền Đông
Phe đối lập Ukraine giành ưu thế với quân Chính phủ tại miền Đông

VOV.VN - Phe đối lập ngày 28/1 đã dồn được quân chính phủ vào trong một ngôi làng có vị trí chiến lược và tuyên bố sắp giành được một thắng lợi quan trọng.

Phe đối lập Ukraine giành ưu thế với quân Chính phủ tại miền Đông

Phe đối lập Ukraine giành ưu thế với quân Chính phủ tại miền Đông

VOV.VN - Phe đối lập ngày 28/1 đã dồn được quân chính phủ vào trong một ngôi làng có vị trí chiến lược và tuyên bố sắp giành được một thắng lợi quan trọng.

Ukraine có thể lập các lữ đoàn quân sự chung với Ba Lan và Lithuania
Ukraine có thể lập các lữ đoàn quân sự chung với Ba Lan và Lithuania

Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk vừa trình lên Verkhovna Rada xem xét dự luật phê chuẩn hiệp định thành lập lữ đoàn quân sự chung với Lithuania và Ba Lan.

Ukraine có thể lập các lữ đoàn quân sự chung với Ba Lan và Lithuania

Ukraine có thể lập các lữ đoàn quân sự chung với Ba Lan và Lithuania

Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk vừa trình lên Verkhovna Rada xem xét dự luật phê chuẩn hiệp định thành lập lữ đoàn quân sự chung với Lithuania và Ba Lan.

Cư dân Ukraine không muốn ra chiến trường
Cư dân Ukraine không muốn ra chiến trường

VOV.VN - Chính quyền Ukraine cáo buộc những cư dân trong diện nghĩa vụ quân sự đang phá hoại cuộc tổng động viên.

Cư dân Ukraine không muốn ra chiến trường

Cư dân Ukraine không muốn ra chiến trường

VOV.VN - Chính quyền Ukraine cáo buộc những cư dân trong diện nghĩa vụ quân sự đang phá hoại cuộc tổng động viên.

Mỹ cảnh báo Nga phải “trả giá đắt” vì tình hình Ukraine
Mỹ cảnh báo Nga phải “trả giá đắt” vì tình hình Ukraine

VOV.VN - Mỹ ngày 28/1 nêu rõ, Nga sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt tiếp theo của Mỹ và cáo buộc Moscow đã khích động bạo lực ở miền Đông Ukraine.

Mỹ cảnh báo Nga phải “trả giá đắt” vì tình hình Ukraine

Mỹ cảnh báo Nga phải “trả giá đắt” vì tình hình Ukraine

VOV.VN - Mỹ ngày 28/1 nêu rõ, Nga sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt tiếp theo của Mỹ và cáo buộc Moscow đã khích động bạo lực ở miền Đông Ukraine.