WHO kêu gọi các nước công nhận tất cả vaccine được tổ chức này cấp phép

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua (2/7) cho biết, mọi vaccine phòng Covid-19 mà WHO đã phê duyệt cho phép sử dụng khẩn cấp nên được các nước công nhận khi mở cửa đường biên giới cho những người đã tiêm chủng nhập cảnh.

Lời kêu gọi của WHO có thể thách thức các nước phương Tây trong việc mở rộng chấp nhận 2 loại vaccine của Trung Quốc mà WHO đã cấp phép nhưng phần lớn các nước châu Âu và Bắc Mỹ chưa cấp phép. WHO đã bật đèn xanh cho sử dụng 2 vaccine do Trung Quốc sản xuất là Sinovac và Sinopharm.

Nhằm khôi phục việc đi lại trên khắp châu Âu, Liên minh châu Âu trong tháng 5 tuyên bố sẽ chỉ công nhận những người tiêm những loại vaccine đã được Cơ quan Dược phẩm châu Âu cấp phép. Tuy vậy, các nước thành viên trong EU, nếu muốn, vẫn có thể cho nhập cảnh người sử dụng các vaccine khác như Sputnik-V của Nga.

Cơ quan Dược phẩm châu Âu hiện đang xem xét cấp phép cho vaccine Sinovac của Trung Quốc nhưng chưa ấn định khung thời gian cho quyết định này. Trong báo cáo đánh giá về 2 loại vaccine của Trung Quốc, Tổ chức y tế Thế giới cho biết, cả hai đều có khả năng giảm đáng kể nguy cơ bệnh nhân nhập viện và tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Anh: Vaccine AstraZeneca do Ấn Độ sản xuất nên được chấp nhận tại châu Âu
Thủ tướng Anh: Vaccine AstraZeneca do Ấn Độ sản xuất nên được chấp nhận tại châu Âu

VOV.VN - Hôm qua (2/7), Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố không có lý do gì để không công nhận vaccine AstraZeneca do Ấn Độ sản xuất trong chương trình hộ chiếu vaccine tại châu Âu.

Thủ tướng Anh: Vaccine AstraZeneca do Ấn Độ sản xuất nên được chấp nhận tại châu Âu

Thủ tướng Anh: Vaccine AstraZeneca do Ấn Độ sản xuất nên được chấp nhận tại châu Âu

VOV.VN - Hôm qua (2/7), Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố không có lý do gì để không công nhận vaccine AstraZeneca do Ấn Độ sản xuất trong chương trình hộ chiếu vaccine tại châu Âu.

Nhiều nơi ở Trung Quốc có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi đạt 80%
Nhiều nơi ở Trung Quốc có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi đạt 80%

VOV.VN - Tính đến 2/7, nhiều tỉnh, thành ở Trung Quốc đã đạt tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi lên tới 80%, trong khi đất nước hơn 1,4 tỷ dân này cũng đã hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số cần tiêm tính đến cuối tháng 6.

Nhiều nơi ở Trung Quốc có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi đạt 80%

Nhiều nơi ở Trung Quốc có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi đạt 80%

VOV.VN - Tính đến 2/7, nhiều tỉnh, thành ở Trung Quốc đã đạt tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi lên tới 80%, trong khi đất nước hơn 1,4 tỷ dân này cũng đã hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số cần tiêm tính đến cuối tháng 6.

Slovakia bán lại cho Nga hầu hết số vaccine Sputnik V đã mua
Slovakia bán lại cho Nga hầu hết số vaccine Sputnik V đã mua

VOV.VN - Bộ Y tế Slovakia cho biết, Nga đã mua lại phần lớn trong số 200.000 liều vaccine Sputnik V mà Slovakia đã nhập vào hồi tháng 3/2021.

Slovakia bán lại cho Nga hầu hết số vaccine Sputnik V đã mua

Slovakia bán lại cho Nga hầu hết số vaccine Sputnik V đã mua

VOV.VN - Bộ Y tế Slovakia cho biết, Nga đã mua lại phần lớn trong số 200.000 liều vaccine Sputnik V mà Slovakia đã nhập vào hồi tháng 3/2021.