WHO nâng cảnh báo dịch Ebola, nhiều nước tăng cường giám sát y tế tại biên giới
VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua điều chỉnh đánh giá rủi ro đối với đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) lên “rất cao” ở cấp quốc gia và “cao” ở cấp khu vực, trong khi nguy cơ ở cấp toàn cầu vẫn được đánh giá ở mức thấp.
Theo WHO, Cộng hòa Dân chủ Congo hiện ghi nhận 82 ca nhiễm Ebola được xác nhận, trong đó có 7 trường hợp tử vong. Giới chức y tế cũng đang theo dõi gần 750 ca nghi nhiễm cùng 177 trường hợp tử vong nghi liên quan đến virus Ebola. Tâm điểm của đợt bùng phát là tỉnh Ituri, khu vực giáp biên giới Uganda và Nam Sudan, nơi thường xuyên xảy ra xung đột vũ trang và có mật độ di chuyển dân cư lớn. Uganda cũng đã ghi nhận hai ca nhiễm liên quan đến người di chuyển từ CHDC Congo, trong đó có một trường hợp tử vong. Tuy nhiên, WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi cho rằng số ca mắc thực tế có thể cao hơn đáng kể so với số liệu công bố do nhiều khu vực bị ảnh hưởng vẫn chưa thể tiếp cận đầy đủ.
Tiến sĩ Patrick Otim, Giám đốc khu vực châu Phi phụ trách dịch bệnh và khủng hoảng nhân đạo của WHO cho biết: “Các yếu tố chính trị và an ninh đang gây ra nhiều trở ngại nghiêm trọng, nhất là ở những nơi chúng tôi bị hạn chế tiếp cận vì xung đột hoặc các nguyên nhân khác. Điều này khiến việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trở nên vô cùng khó khăn do không thể triển khai đầy đủ hoạt động giám sát. Chúng tôi cũng không thể dễ dàng vận chuyển các vật tư cần thiết, hay thiết lập cơ sở điều trị tại những khu vực mà chưa thể bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế và người dân cần được chăm sóc”.
WHO cùng các đối tác quốc tế đã vận chuyển khoảng 25 tấn vật tư y tế, bao gồm thiết bị bảo hộ và vật liệu phòng chống lây nhiễm tới các khu vực bị ảnh hưởng. Nhiều tổ chức quốc tế như UNICEF, Bác sĩ Không Biên giới và Chương trình Lương thực Thế giới đang tham gia hỗ trợ ứng phó. Liên hợp quốc cũng đã giải ngân 60 triệu USD từ Quỹ Ứng phó khẩn cấp trung ương nhằm đẩy nhanh hoạt động hỗ trợ tại CHDC Congo và các nước trong khu vực.
Trước nguy cơ dịch bệnh lây lan xuyên biên giới, nhiều quốc gia đã triển khai các biện pháp phòng ngừa.
Tại Mỹ, nước này đã áp dụng các biện pháp kiểm soát nhập cảnh đối với những người từng đến CHDC Congo, Uganda và Nam Sudan trong vòng 21 ngày. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cũng xác nhận một bác sĩ người Mỹ phơi nhiễm Ebola tại Congo đã được chuyển tới Đức để điều trị.
Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu đánh giá nguy cơ đối với người dân châu Âu hiện vẫn ở mức “rất thấp”, song khuyến cáo các nước thành viên tăng cường năng lực xét nghiệm, cách ly, truy vết tiếp xúc và kiểm soát lây nhiễm.
Tại châu Á, Thái Lan đã tăng cường sàng lọc sức khỏe và chuẩn bị năng lực phòng thí nghiệm sau khi xác định CHDC Congo và Uganda là khu vực có nguy cơ bùng phát Ebola. Tất cả hành khách đến từ hai quốc gia này đều phải kiểm tra y tế và khai báo sức khỏe trước khi nhập cảnh.
Còn tại Singapore, các cảnh báo y tế liên quan đến Ebola hiện được hiển thị tại toàn bộ cửa khẩu dành cho cả người nhập cảnh và xuất cảnh. Nhà chức trách khuyến cáo những người từng đến vùng dịch tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày kể từ khi rời khu vực bị ảnh hưởng và tới cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ.
Đợt bùng phát hiện nay do virus Ebola chủng Bundibugyo gây ra, một biến thể hiếm gặp chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị được phê duyệt. WHO cho biết đây là đợt dịch Bundibugyo nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận, với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 40%. Giới chức y tế toàn cầu hiện đang chạy đua tìm kiếm vaccine và phương pháp điều trị tiềm năng đối với chủng virus này. Một số vaccine thử nghiệm dựa trên công nghệ từng được sử dụng cho vaccine COVID-19 và Ebola chủng Zaire đang được phát triển, song phần lớn chưa được thử nghiệm đầy đủ trên người.