Thái Lan hoãn tổng tuyển cử tới năm 2016

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan ngày 27/11 thông báo, cuộc tổng tuyển cử tại nước này dự kiến diễn ra vào năm 2015 sẽ bị hoãn tới năm 2016.

Theo Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan, cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào khoảng đầu năm 2016 một khi Hiến pháp được soạn thảo. Hiện có những nhân tố phản đối Hội đồng quốc gia vì hòa bình và trật tự và đây cũng là một trong những lý do của quyết định này. Ông cũng nhấn mạnh, chính phủ muốn có một năm để giải quyết các vấn đề. 

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha (phải) và Thủ tướng Prawit Wongsuwan. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha trước đó cũng có những phát biểu ngầm ám chỉ, các cuộc bầu cử có thể sẽ không diễn ra theo đúng dự kiến vào cuối năm 2015. Tuần trước, chính phủ đã thông báo, thiết quân luật sẽ không được dỡ bỏ trong tương lai gần như cam kết ban đầu dỡ bỏ tại một số tỉnh để tạo thuận lợi cho việc khôi phục lĩnh vực du lịch.

Theo Chính phủ Thái Lan, tình trạng thiết quân luật vốn được áp từ cuộc đảo chính quân sự diễn ra ngày 22/5 không làm ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của người dân Thái Lan và tình trạng bất ổn có thể sẽ xảy ra nếu dỡ bỏ quy định này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh bom tại cực Nam, Thái Lan làm 2 binh sĩ bị thương
Đánh bom tại cực Nam, Thái Lan làm 2 binh sĩ bị thương

VOV.VN - Các vụ bạo lực tiếp diễn ở cực Nam gần đây do các tổ chức Hồi giáo cực đoan gây ra nhằm trả đũa sự tấn công của cảnh sát Thái Lan.

Đánh bom tại cực Nam, Thái Lan làm 2 binh sĩ bị thương

Đánh bom tại cực Nam, Thái Lan làm 2 binh sĩ bị thương

VOV.VN - Các vụ bạo lực tiếp diễn ở cực Nam gần đây do các tổ chức Hồi giáo cực đoan gây ra nhằm trả đũa sự tấn công của cảnh sát Thái Lan.

Mỹ trao trả hơn 500 cổ vật bị đánh cắp cho Thái Lan
Mỹ trao trả hơn 500 cổ vật bị đánh cắp cho Thái Lan

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Thái Lan nhận được số cổ vật nhiều như vậy

Mỹ trao trả hơn 500 cổ vật bị đánh cắp cho Thái Lan

Mỹ trao trả hơn 500 cổ vật bị đánh cắp cho Thái Lan

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Thái Lan nhận được số cổ vật nhiều như vậy

Chính quyền Thái Lan đối mặt với nhiều khó khăn mới
Chính quyền Thái Lan đối mặt với nhiều khó khăn mới

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth tỏ ý lo ngại sự bất đồng chia rẽ giữa các phe phái, tầng lớp xã hội và các hoạt động phản đối chính quyền.

Chính quyền Thái Lan đối mặt với nhiều khó khăn mới

Chính quyền Thái Lan đối mặt với nhiều khó khăn mới

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth tỏ ý lo ngại sự bất đồng chia rẽ giữa các phe phái, tầng lớp xã hội và các hoạt động phản đối chính quyền.

Thái Lan dự kiến bãi nhiệm cựu Thủ tướng Yingluck vào tháng 1/2015
Thái Lan dự kiến bãi nhiệm cựu Thủ tướng Yingluck vào tháng 1/2015

VOV.VN - Hội đồng lập pháp quốc gia dự định sẽ tiến hành bỏ phiếu bãi nhiệm đối với cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck vào đầu tháng 1/2015. 

Thái Lan dự kiến bãi nhiệm cựu Thủ tướng Yingluck vào tháng 1/2015

Thái Lan dự kiến bãi nhiệm cựu Thủ tướng Yingluck vào tháng 1/2015

VOV.VN - Hội đồng lập pháp quốc gia dự định sẽ tiến hành bỏ phiếu bãi nhiệm đối với cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck vào đầu tháng 1/2015. 

Thái Lan: Đã tìm thấy thi thể 9 sỹ quan vụ trực thăng quân sự rơi
Thái Lan: Đã tìm thấy thi thể 9 sỹ quan vụ trực thăng quân sự rơi

VOV.VN - Ngay sau khi tai nạn xảy ra, những người lính ở Phayao và Trung đoàn bộ binh 17 đã được điều động đến hiện trường.

Thái Lan: Đã tìm thấy thi thể 9 sỹ quan vụ trực thăng quân sự rơi

Thái Lan: Đã tìm thấy thi thể 9 sỹ quan vụ trực thăng quân sự rơi

VOV.VN - Ngay sau khi tai nạn xảy ra, những người lính ở Phayao và Trung đoàn bộ binh 17 đã được điều động đến hiện trường.