Yemen: Chính phủ và phiến quân Houthi đạt thỏa thuận hòa giải

VOV.VN - Theo đó phiến quân người Houthi sẽ rút khỏi các tòa nhà chính phủ để đối lấy những nhượng bộ trong dự thảo Hiến pháp mới của quốc gia.

Tổng thống Yemen Abdrabuh Mansur Hadi và phiến quân người Houthi vừa đạt được thỏa thuận 9 điểm hôm 21/1. Theo đó phiến quân người Houthi sẽ rút khỏi các tòa nhà chính phủ để đối lấy những nhượng bộ trong dự thảo Hiến pháp mới của quốc gia.

Dự thảo Hiến pháp hiện nay đang lên kế hoạch chia Yemen thành 6 khu vực nhưng phiến quân người Houthi phản đối phương án này. Hôm 20/1 vừa qua, phiến quân Houthi đã bao vây dinh Tổng thống và phủ Thủ tướng ở thủ đô Sanaa.

 Các tay súng người Houthi (Ảnh Reuters)

Các tay súng người Houthi cũng được cho là đã chiếm được một học viện hàng không gần dinh thự của Tổng thống Hadi và một căn cứ tên lửa chính ở Sanaa mà không vấp phải sự kháng cự nào.

Lực lượng này chỉ đồng ý rút quân sau khi Tổng thống Hadi tuyên bố sẵn sàng chấp nhận sửa dự thảo hiến pháp và chia sẻ quyền lực với người Houthi. Trong một tuyên bố đưa ra tối quan, ông Hadi nêu rõ, người Houthi sẽ có quyền nắm giữ các vị trí trong tất cả các cơ quan nhà nước.

Trong khi đó, dự thảo Hiến pháp sẽ để ngỏ cho việc sửa đổi, xóa bỏ, sắp xếp lại và bổ sung. Tuyên bố cũng cho biết, tất cả các bên nhất trí để các cơ quan nhà nước, chính phủ và trường học nhanh chóng trở lại hoạt động.

Giới quan sát cho rằng, hiện phiến quân người Houthi chưa có ý định lật đổ Tổng thống Hadi vì muốn kiểm soát một nhà lãnh đạo yếu đuối hơn là nhận lấy gánh nặng của quyền lực.

Trong khi đó, hãng tin Al Jazeera dẫn một số cuộc điện đàm bị rò rỉ cho rằng, lãnh đạo phiến quân Houthi Abdul Wahid Abu Ras có liên hệ với cựu lãnh đạo Yemen Ali Abdullah Saleh khoảng một tháng trước khi lực lượng này kiểm soát thủ đô Sanaa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Yemen trở thành mục tiêu ám sát
Thủ tướng Yemen trở thành mục tiêu ám sát

VOV.VN - Ngày 19/1 đã xảy ra một vụ ám sát nhằm vào Thủ tướng Yemen bên ngoài Dinh Tổng thống nước này.

Thủ tướng Yemen trở thành mục tiêu ám sát

Thủ tướng Yemen trở thành mục tiêu ám sát

VOV.VN - Ngày 19/1 đã xảy ra một vụ ám sát nhằm vào Thủ tướng Yemen bên ngoài Dinh Tổng thống nước này.

Phiến quân người Houthi tại Yemen chiếm được dinh Tổng thống
Phiến quân người Houthi tại Yemen chiếm được dinh Tổng thống

VOV.VN - Các tay súng người Houthi tại Yemen ngày 20/1 đã vào được dinh Tổng thống sau các cuộc đụng độ quyết liệt với lực lượng an ninh.

Phiến quân người Houthi tại Yemen chiếm được dinh Tổng thống

Phiến quân người Houthi tại Yemen chiếm được dinh Tổng thống

VOV.VN - Các tay súng người Houthi tại Yemen ngày 20/1 đã vào được dinh Tổng thống sau các cuộc đụng độ quyết liệt với lực lượng an ninh.

Yemen lún sâu vào bất ổn, Mỹ sẵn sàng sơ tán sứ quán
Yemen lún sâu vào bất ổn, Mỹ sẵn sàng sơ tán sứ quán

VOV.VN - Các lính gác tại Dinh Tổng thống Yemen cho biết họ đã rút lui sau khi có cuộc đụng độ chớp nhoáng với các tay súng Houthi.

Yemen lún sâu vào bất ổn, Mỹ sẵn sàng sơ tán sứ quán

Yemen lún sâu vào bất ổn, Mỹ sẵn sàng sơ tán sứ quán

VOV.VN - Các lính gác tại Dinh Tổng thống Yemen cho biết họ đã rút lui sau khi có cuộc đụng độ chớp nhoáng với các tay súng Houthi.

Yemen: Phiến quân bao vây dinh thự của Thủ tướng
Yemen: Phiến quân bao vây dinh thự của Thủ tướng

VOV.VN -Chính phủ Yemen hôm qua (19/1) cho biết, phiến quân Shiite đã bao vây dịnh thự của Thủ tướng Khalid Bahah ở thủ đô Sanaa.

Yemen: Phiến quân bao vây dinh thự của Thủ tướng

Yemen: Phiến quân bao vây dinh thự của Thủ tướng

VOV.VN -Chính phủ Yemen hôm qua (19/1) cho biết, phiến quân Shiite đã bao vây dịnh thự của Thủ tướng Khalid Bahah ở thủ đô Sanaa.

Thủ lĩnh Houthi để ngỏ mọi phương án chống Tổng thống Yemen
Thủ lĩnh Houthi để ngỏ mọi phương án chống Tổng thống Yemen

Thủ lĩnh nhóm này cũng cáo buộc Tổng thống Hadi “bảo vệ tham nhũng” và ủng hộ “tình trạng chia rẽ” của Yemen.

Thủ lĩnh Houthi để ngỏ mọi phương án chống Tổng thống Yemen

Thủ lĩnh Houthi để ngỏ mọi phương án chống Tổng thống Yemen

Thủ lĩnh nhóm này cũng cáo buộc Tổng thống Hadi “bảo vệ tham nhũng” và ủng hộ “tình trạng chia rẽ” của Yemen.