An Giang: Giải Đua thuyền rồng dịp 2-9

(VOV) -Giải do báo An Giang phối hợp Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức tại ngã ba sông Châu Đốc.

Từ sáng sớm, khu vực ngã 3 sông Châu Đốc đã chật kín người đứng ở 2 bên bờ sông để cổ vũ cho các đội tham gia đua thuyền. Do đây là lần đầu tiên tổ chức trong dịp 2-9 nên đã thu hút một lượng lớn người dân không chỉ ở An Giang mà còn ở các địa phương lân cận.

Tham dự giải lần này có 16 đội thuyền nam- nữ đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh như: Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng và các địa phương trong tỉnh như Phú Tân, Châu Phú, An Phú, Thị xã Tân Châu.

Các đội sẽ tranh tài ở nội dung 10 dầm nam và 10 dầm nữ; với 3 cự ly thi đấu, gồm: 700 mét, 500 mét và 200 mét. Có thể nói, đây là một hoạt động có ý nghĩa nhân ngày Tết Độc lập; đồng thời còn là một hoạt động hưởng ứng phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung và đua thuyền nói riêng trong quần chúng nhân dân./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mồng 4 Tết, Lễ hội đua thuyền truyền thống ở Lý Sơn
Mồng 4 Tết, Lễ hội đua thuyền truyền thống ở Lý Sơn

Lễ hội đua truyền truyền thống của huyện Lý Sơn có từ lâu đời và lễ hội truyền thống đặc sắc nhất của ngư dân địa phương với những bản sắc riêng vùng sông nước.  

Mồng 4 Tết, Lễ hội đua thuyền truyền thống ở Lý Sơn

Mồng 4 Tết, Lễ hội đua thuyền truyền thống ở Lý Sơn

Lễ hội đua truyền truyền thống của huyện Lý Sơn có từ lâu đời và lễ hội truyền thống đặc sắc nhất của ngư dân địa phương với những bản sắc riêng vùng sông nước.  

Phú Yên sôi động các hội đua thuyền
Phú Yên sôi động các hội đua thuyền

Hội đua thuyền sông Đà Rằng và trên đầm Ô Loan là nét đẹp văn hóa mang tính sinh hoạt tập thể của nhân dân vùng sông Phú Yên.

Phú Yên sôi động các hội đua thuyền

Phú Yên sôi động các hội đua thuyền

Hội đua thuyền sông Đà Rằng và trên đầm Ô Loan là nét đẹp văn hóa mang tính sinh hoạt tập thể của nhân dân vùng sông Phú Yên.

Lý Sơn khai hội đua thuyền đầu Xuân
Lý Sơn khai hội đua thuyền đầu Xuân

Đây là lễ hội đua thuyền lớn nhất trong năm của nhân dân huyện đảo, thể hiện nét sinh hoạt độc đáo của cư dân vùng biển

Lý Sơn khai hội đua thuyền đầu Xuân

Lý Sơn khai hội đua thuyền đầu Xuân

Đây là lễ hội đua thuyền lớn nhất trong năm của nhân dân huyện đảo, thể hiện nét sinh hoạt độc đáo của cư dân vùng biển