Ánh Viên dự giải vô địch bơi lội thế giới với HLV mới

VOV.VN -Cùng đi với Ánh Viên có chuyên gia trực tiếp hướng dẫn Cray Anthony Teeters (người Mỹ).

Theo thông tin từ Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam, kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên vừa từ Mỹ trở về Việt Nam, chuẩn bị cho giải vô địch bơi lội thế giới diễn ra tại Doha (Qatar) từ ngày 30/11- 8/12. Cùng đi với Ánh Viên có chuyên gia trực tiếp hướng dẫn Cray Anthony Teeters (người Mỹ).

 

Theo đánh giá chuyên môn, chuyên gia Cray Anthony Teeters, nếu được đầu tư tốt, quyết liệt hơn, Ánh Viên có khả năng trở thành VĐV vượt ngoài tầm châu lục.

Theo đó, lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao Việt Nam đã quyết định chọn chuyên gia người Mỹ, Cray Anthony Teeters, dẫn dắt Ánh Viên đến hết năm 2015. Theo đánh giá chuyên môn, chuyên gia Cray Anthony Teeters cho rằng Ánh Viên là vận động viên có tố chất tốt, tài năng và hăng say tập luyện.

Nếu được đầu tư tốt, quyết liệt hơn, Ánh Viên có khả năng trở thành VĐV vượt ngoài tầm châu lục. Mục tiêu lớn năm 2015 của Ánh Viên là thi đấu tốt tại SEA Games 28, dự giải vô địch thế giới và chuẩn dự Olympic Brazil năm 2016.

Tại Asiad 17- 2014 vừa qua, Nguyễn Thị Ánh Viên đã lập kỳ tích khi trở thành kình ngư Việt Nam đầu tiên giành được huy chương trong lịch sử các lần tham dự Asiad (Asian Games), với việc giành được tấm HCĐ ở nội dung 400m hỗn hợp nữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Asiad ngày 23/9: Kì vọng vào  “kình ngư” Ánh Viên
Asiad ngày 23/9: Kì vọng vào “kình ngư” Ánh Viên

VOV.VN - “Kình ngư” của thể thao Việt Nam - Ánh Viên sẽ xuất trận trong ngày 23/9 ở nội dung 400m bơi hỗn hợp nữ.

Asiad ngày 23/9: Kì vọng vào  “kình ngư” Ánh Viên

Asiad ngày 23/9: Kì vọng vào “kình ngư” Ánh Viên

VOV.VN - “Kình ngư” của thể thao Việt Nam - Ánh Viên sẽ xuất trận trong ngày 23/9 ở nội dung 400m bơi hỗn hợp nữ.

Ánh Viên giành HCĐ, Trường Giang vào chung kết Wushu
Ánh Viên giành HCĐ, Trường Giang vào chung kết Wushu

VOV.VN - “Kình ngư” Ánh Viên đã kết thúc phần chung kết 400m hỗn hợp cá nhân ở vị trí thứ ba, với thành tích 4'39"65.

Ánh Viên giành HCĐ, Trường Giang vào chung kết Wushu

Ánh Viên giành HCĐ, Trường Giang vào chung kết Wushu

VOV.VN - “Kình ngư” Ánh Viên đã kết thúc phần chung kết 400m hỗn hợp cá nhân ở vị trí thứ ba, với thành tích 4'39"65.

Asiad 17: Bắn súng Việt Nam giành thêm HCĐ, Ánh Viên bị loại
Asiad 17: Bắn súng Việt Nam giành thêm HCĐ, Ánh Viên bị loại

VOV.VN - Tại nội dung bắn súng đồng đội nam, đoàn TTVN đã giành thêm 1 huy chương đồng trong ngày thi đấu 24/9.

Asiad 17: Bắn súng Việt Nam giành thêm HCĐ, Ánh Viên bị loại

Asiad 17: Bắn súng Việt Nam giành thêm HCĐ, Ánh Viên bị loại

VOV.VN - Tại nội dung bắn súng đồng đội nam, đoàn TTVN đã giành thêm 1 huy chương đồng trong ngày thi đấu 24/9.

Ánh Viên giành HCĐ thứ hai tại ASIAD 17
Ánh Viên giành HCĐ thứ hai tại ASIAD 17

VOV.VN - Chiều nay (26/9), Ánh Viên đã xuất sắc về thứ 3 ở nội dung 200m bơi ngửa qua đó giành chiếc HCĐ thứ hai của mình tại ASIAD 17.

Ánh Viên giành HCĐ thứ hai tại ASIAD 17

Ánh Viên giành HCĐ thứ hai tại ASIAD 17

VOV.VN - Chiều nay (26/9), Ánh Viên đã xuất sắc về thứ 3 ở nội dung 200m bơi ngửa qua đó giành chiếc HCĐ thứ hai của mình tại ASIAD 17.

ASIAD 17: Ánh Viên thất bại ở nội dung sở trường
ASIAD 17: Ánh Viên thất bại ở nội dung sở trường

VOV.VN -  Trong buổi sáng nay, ‘kình ngư’ Ánh Viên đã thất bại ở nội dung sở trường 200m hỗn hợp và không thể giành quyền vào thi chung kết. 

ASIAD 17: Ánh Viên thất bại ở nội dung sở trường

ASIAD 17: Ánh Viên thất bại ở nội dung sở trường

VOV.VN -  Trong buổi sáng nay, ‘kình ngư’ Ánh Viên đã thất bại ở nội dung sở trường 200m hỗn hợp và không thể giành quyền vào thi chung kết. 

Ánh Viên vào chung kết nội dung bơi 400m, Quý Phước bị loại
Ánh Viên vào chung kết nội dung bơi 400m, Quý Phước bị loại

VOV.VN - Hai “kình ngư” của Việt Nam đã xuất trận trong ngày 23/9, tuy nhiên chỉ có một người được đi tiếp.

Ánh Viên vào chung kết nội dung bơi 400m, Quý Phước bị loại

Ánh Viên vào chung kết nội dung bơi 400m, Quý Phước bị loại

VOV.VN - Hai “kình ngư” của Việt Nam đã xuất trận trong ngày 23/9, tuy nhiên chỉ có một người được đi tiếp.