Bangladesh tăng cấp độ, kéo dài phong tỏa Covid-19 thêm 2 tuần

VOV.VN - Ngày 22/7, Bangladesh tiếp tục gia hạn lệnh phong toàn trên toàn quốc thêm 2 tuần, tới ngày 5/8 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Các biện pháp hạn chế đi lại và cấm các hoạt động xã hội nghiêm ngặt hơn sẽ được thực thi từ sáng nay (23/7), kéo dài tới tận đêm 5/8. Bộ trưởng Quốc vụ phụ trách Quản trị Công của Bangladesh Farhad Hossain cho biết, đợt phong tỏa mới này sẽ nghiêm ngặt hơn các lần phong tỏa trước đó. Cảnh sát, lực lượng Bảo vệ Biên giới bán vũ trang của Bangladesh và quân đội sẽ phụ trách việc tuần tra thường xuyên trên đường phố. Trong khi đó, các công sở, tòa án, các nhà máy dệt may và tất cả các ngành công nghiệp phục vụ xuất khẩu sẽ buộc phải dừng mọi hoạt động. Lệnh phong tỏa cũng không cho phép người Hồi giáo trở về thăm nhà trong dịp lễ Eid.

Trước đó, hôm 13/7, chính phủ Bangladesh đã quyết định nới lỏng các biện pháp hạn chế, phong tỏa trên toàn quốc trong 8 ngày trong dịp lễ Eid-ul-Azha. Theo Tổng cục Dịch vụ Y tế Bangladesh, nước này ghi nhận hơn 7.600 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới và 173 người tử vong vì Covid-19 trong ngày 21/7. Tổng số người mắc Covid-19 ở quốc gia Nam Á này đã lên tới hơn 1,1 triệu người và số người tử vong từ đầu dịch là gần 18.500./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ ghi nhận hơn 4.000 ca tử vong do bệnh nấm đen
Ấn Độ ghi nhận hơn 4.000 ca tử vong do bệnh nấm đen

VOV.VN - Cho đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 45.370 ca lây nhiễm và hơn 4.000 ca tử vong do nấm Mucormycosis.

Ấn Độ ghi nhận hơn 4.000 ca tử vong do bệnh nấm đen

Ấn Độ ghi nhận hơn 4.000 ca tử vong do bệnh nấm đen

VOV.VN - Cho đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 45.370 ca lây nhiễm và hơn 4.000 ca tử vong do nấm Mucormycosis.

2/3 dân số Ấn Độ đã có kháng thể với virus SARS-CoV-2
2/3 dân số Ấn Độ đã có kháng thể với virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Khoảng 67,6% người dân Ấn Độ được khảo sát huyết thanh đã có kháng thể với virus SARS-CoV-2 – một bằng chứng cho thấy họ từng bị phơi nhiễm với loại virus này.

2/3 dân số Ấn Độ đã có kháng thể với virus SARS-CoV-2

2/3 dân số Ấn Độ đã có kháng thể với virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Khoảng 67,6% người dân Ấn Độ được khảo sát huyết thanh đã có kháng thể với virus SARS-CoV-2 – một bằng chứng cho thấy họ từng bị phơi nhiễm với loại virus này.

Số ca tử vong do Covid-19 thực tế ở Ấn Độ có thể cao gấp 10 lần
Số ca tử vong do Covid-19 thực tế ở Ấn Độ có thể cao gấp 10 lần

VOV.VN - Theo một nghiên cứu toàn diện về sự tàn phá của virus SARS-CoV-2 ở Ấn Độ, số ca tử vong do Covid-19 tại quốc gia Nam Á này có thể cao gấp 10 lần con số được công bố chính thức.

Số ca tử vong do Covid-19 thực tế ở Ấn Độ có thể cao gấp 10 lần

Số ca tử vong do Covid-19 thực tế ở Ấn Độ có thể cao gấp 10 lần

VOV.VN - Theo một nghiên cứu toàn diện về sự tàn phá của virus SARS-CoV-2 ở Ấn Độ, số ca tử vong do Covid-19 tại quốc gia Nam Á này có thể cao gấp 10 lần con số được công bố chính thức.