Nhà Trắng đổ lỗi cho cựu Tổng thống Trump về cách xử lý đại dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 1/9, Nhà Trắng đổ lỗi cho cựu Tổng thống Donald Trump về cách xử lý đại dịch Covid-19.

Phát biểu tại cuộc họp báo, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, báo cáo mới  nhất từ Đánh giá quốc gia về tiến bộ giáo dục cho thấy, các học sinh 9 tuổi ở Mỹ đã chậm tiến bộ ở môn toán và điểm thi môn đọc đã giảm với biên độ lớn nhất trong hơn 30 năm.

“Chỉ trong vòng chưa đầy 6 tháng, chúng ta đã mở cửa thêm 47% trường học, đưa số trường học mở cửa lên gần 100%. Đó là công việc của Tổng thống và đảng Dân chủ đã làm bất chấp các nghị sỹ đảng Cộng hoà không bỏ phiếu cho việc giải cứu nước Mỹ mà trong đó có 130 tỷ USD được dùng cho giáo dục, bao gồm việc cải tạo cơ sở hạ tầng và thuê thêm giáo viên. Do đó, bạn có thể thấy việc quản lý sai cách có tác động thế nào đến sự tiến bộ và niềm vui học tập của trẻ em'”.

Theo một số chuyên gia giáo dục của Mỹ, đại dịch Covid-19 buộc việc dạy và học chuyển sang hình thức trực tuyến đã khiến khả năng tương tác xã hội và tiếp thu kiến thức của trẻ bị ảnh hưởng đáng kể. Các em học sinh giống như bị đẩy xuống biển tự bơi, trong khi không được trang bị đủ áo phao hay kỹ năng cơ bản để tự học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bang đầu tiên của Mỹ bắt buộc toàn bộ học sinh tiêm vaccine ngừa Covid-19
Bang đầu tiên của Mỹ bắt buộc toàn bộ học sinh tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - California sẽ trở thành bang đầu tiên tại Mỹ bắt buộc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn bang cho học sinh.

Bang đầu tiên của Mỹ bắt buộc toàn bộ học sinh tiêm vaccine ngừa Covid-19

Bang đầu tiên của Mỹ bắt buộc toàn bộ học sinh tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - California sẽ trở thành bang đầu tiên tại Mỹ bắt buộc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn bang cho học sinh.

Đại dịch Covid-19 đẩy học sinh Mỹ vào “vòng xoáy khủng hoảng” sức khỏe tâm thần
Đại dịch Covid-19 đẩy học sinh Mỹ vào “vòng xoáy khủng hoảng” sức khỏe tâm thần

VOV.VN - Khi các trường học đóng cửa gần cả năm, học sinh khắp nước Mỹ đã gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần ngắn hạn hoặc dài hạn. Theo một cuộc khảo sát của Reuters, giáo viên cũng gặp phải tình trạng này.

Đại dịch Covid-19 đẩy học sinh Mỹ vào “vòng xoáy khủng hoảng” sức khỏe tâm thần

Đại dịch Covid-19 đẩy học sinh Mỹ vào “vòng xoáy khủng hoảng” sức khỏe tâm thần

VOV.VN - Khi các trường học đóng cửa gần cả năm, học sinh khắp nước Mỹ đã gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần ngắn hạn hoặc dài hạn. Theo một cuộc khảo sát của Reuters, giáo viên cũng gặp phải tình trạng này.

Mỹ đình chỉ học 220 sinh viên vì vi phạm phòng, chống Covid-19
Mỹ đình chỉ học 220 sinh viên vì vi phạm phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Hơn 220 sinh viên ở một trường đại học ở Mỹ đã bị đình chỉ học do đã vi phạm các quy định phòng tránh Covid-19.

Mỹ đình chỉ học 220 sinh viên vì vi phạm phòng, chống Covid-19

Mỹ đình chỉ học 220 sinh viên vì vi phạm phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Hơn 220 sinh viên ở một trường đại học ở Mỹ đã bị đình chỉ học do đã vi phạm các quy định phòng tránh Covid-19.