Thu hồi 26 dự án chậm tiến độ ở Thừa Thiên - Huế

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định chấm dứt hoạt động 26 dự án, trong đó có 24 dự án nằm trong danh mục xem xét thu hồi và dự án giám sát đặc biệt.

Năm 2019, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cấp mới 30 dự án đầu tư và điều chỉnh tăng vốn 4 dự án, với vốn đăng ký hơn 22.200 tỷ đồng, trong đó, có 11 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 293 triệu USD.

Tỉnh cũng hỗ trợ Tập đoàn PSH của Tây Ban Nha khởi công dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Vinh Thanh và tiếp tục xúc tiến, hỗ trợ cho nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm khảo sát, nghiên cứu đầu tư.

Một số dự án tại các khu công nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên - Huế không triển khai kéo dài nhiều năm nay.

Cùng với đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định chấm dứt hoạt động 26 dự án, trong đó có 24 dự án nằm trong danh mục xem xét thu hồi và dự án giám sát đặc biệt theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Ông Cái Vĩnh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: “Chúng ta đã trải thảm đỏ, tạo điều kiện tối đa cho những nhà đầu tư có tâm huyết, có năng lực vào đầu tư. Thực tế, nhiều nhà đầu tư đã làm thật, tạo nên diện mạo mới, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn rất nhiều nhà đầu tư do những lý do khác nhau đã không làm. Qua kiểm tra, rà soát, có một số dự án hiện nay không triển khai. Chúng tôi sẽ đề nghị tiếp tục rà soát, nếu không thực hiện thì cương quyết thu hồi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công Thương bàn giao nhiệm vụ xử lý 12 dự án chậm tiến độ
Bộ Công Thương bàn giao nhiệm vụ xử lý 12 dự án chậm tiến độ

VOV.VN - Ngày 9/7, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết sẽ có 11 trong tổng số 12 dự án kém hiệu quả của ngành công thương được chuyển về UBQLVNN.

Bộ Công Thương bàn giao nhiệm vụ xử lý 12 dự án chậm tiến độ

Bộ Công Thương bàn giao nhiệm vụ xử lý 12 dự án chậm tiến độ

VOV.VN - Ngày 9/7, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết sẽ có 11 trong tổng số 12 dự án kém hiệu quả của ngành công thương được chuyển về UBQLVNN.

Dân khổ sở vì dự án chậm tiến độ ở thành phố Thái Nguyên
Dân khổ sở vì dự án chậm tiến độ ở thành phố Thái Nguyên

VOV.VN - Đã hơn 10 năm nay, Dự án Khu nhà ở Bắc Sơn - Sông Hồng ở phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên vẫn chưa hoàn thành khiến cuộc sống người dân ảnh hưởng.

Dân khổ sở vì dự án chậm tiến độ ở thành phố Thái Nguyên

Dân khổ sở vì dự án chậm tiến độ ở thành phố Thái Nguyên

VOV.VN - Đã hơn 10 năm nay, Dự án Khu nhà ở Bắc Sơn - Sông Hồng ở phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên vẫn chưa hoàn thành khiến cuộc sống người dân ảnh hưởng.

Mê Linh sẽ kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ
Mê Linh sẽ kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ

VOV.VN - Trách nhiệm của huyện là đôn đốc nhà đầu tư thực hiện đúng tiến độ nếu không thực hiện được, huyện Mê Linh đề nghị thành phố xử lý đúng theo quy định.

Mê Linh sẽ kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ

Mê Linh sẽ kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ

VOV.VN - Trách nhiệm của huyện là đôn đốc nhà đầu tư thực hiện đúng tiến độ nếu không thực hiện được, huyện Mê Linh đề nghị thành phố xử lý đúng theo quy định.