Phản ứng của Nga khi Pháp muốn làm trung gian hòa giải cho xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Việc Pháp đề nghị làm trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng Ukraine chỉ nhằm để thu hút sự chú ý của dư luận giữa bối cảnh châu Âu đang trải qua khó khăn, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định với báo giới.

"Khi biết được những gì đang xảy ra ở châu Âu hiện nay, việc đó (mong muốn làm trung gian hòa giải) có lẽ chỉ là mong muốn tự biến mình thành trung tâm của sự chú ý - một mong muốn để thể hiện mình chủ động và cần được ủng hộ thế nào", ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cũng nhắc lại những tuyên bố mâu thuẫn gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về ý định cung cấp cho chính quyền Kiev tên lửa tầm xa để tiếp tục cuộc xung đột với Nga nhưng đồng thời lại thể hiện thái độ sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải và kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin thảo luận về tình hình ở Ukraine.

"Nếu ai đó muốn đóng góp vào nỗ lực hòa giải, họ sẽ không sử dụng một cái micro", nhà ngoại giao Nga nhận định, đồng thời cho rằng việc đó nên được "tiến hành qua các kênh phù hợp".

Theo ông: "Mọi người đều biết điều đó. Những tuyên bố ồn ào được đưa ra trước dư luận là: chúng tôi sẽ là bên trung gian hòa giải, chúng tôi sẽ cung cấp tên lửa tầm xa để phóng vào lãnh thổ của Nga. Nhưng theo tôi, khó có thể thấy bất kỳ lý lẽ nào trong những tuyên bố này".

Ngoại trưởng Nga cũng chỉ ra thực tế "Pháp từng là một bên hòa giải".

"Người tiền nhiệm của ông Macron, ông Francois Hollande từng đóng vai trò trung gian hòa giải và là một bên đảm bảo cho thỏa thuận Minsk nhưng vào năm ngoái, ông ta đột nhiên nói rằng: "Chúng tôi không muốn hoàn thành bất kỳ điều gì ở đây. Chúng tôi phải câu giờ để bơm vũ khí cho Ukraine chống lại Nga", ông Lavrov nhắc lại lời của cựu Tổng thống Pháp, đồng thời đề cập đến việc thỏa thuận Minsk được thực thi bởi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

"Vì thế, khi ông Macron nói: ‘Hãy cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa, điều đó cũng giống như những điều ông Hollande đã nói khi ông ấy đóng vai trò trung gian hòa giải", Ngoại trưởng Nga nhận định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WSJ: Mỹ và Ukraine “mâu thuẫn” về chiến thuật phản công
WSJ: Mỹ và Ukraine “mâu thuẫn” về chiến thuật phản công

VOV.VN - Mỹ muốn Ukraine tập trung lực lượng gần thành phố Tokmak ở phía Nam để tiến về phía Biển Azov và không tán thành việc Tổng thống Volodymyr Zelensky tập trung vào nỗ lực chiếm lại thành phố Bakhmut ở phía Đông.

WSJ: Mỹ và Ukraine “mâu thuẫn” về chiến thuật phản công

WSJ: Mỹ và Ukraine “mâu thuẫn” về chiến thuật phản công

VOV.VN - Mỹ muốn Ukraine tập trung lực lượng gần thành phố Tokmak ở phía Nam để tiến về phía Biển Azov và không tán thành việc Tổng thống Volodymyr Zelensky tập trung vào nỗ lực chiếm lại thành phố Bakhmut ở phía Đông.

Nga phá hủy tên lửa S-200 của Ukraine, dừng hoạt động 2 sân bay lớn
Nga phá hủy tên lửa S-200 của Ukraine, dừng hoạt động 2 sân bay lớn

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/8 cho biết, các lực lượng của nước này đã đánh chặn và phá hủy tên lửa S-200 của Ukraine ở phía Tây Nam Moscow.

Nga phá hủy tên lửa S-200 của Ukraine, dừng hoạt động 2 sân bay lớn

Nga phá hủy tên lửa S-200 của Ukraine, dừng hoạt động 2 sân bay lớn

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/8 cho biết, các lực lượng của nước này đã đánh chặn và phá hủy tên lửa S-200 của Ukraine ở phía Tây Nam Moscow.

Đức thừa nhận sai lầm khi đánh giá thông tin tình báo về xung đột Nga-Ukraine
Đức thừa nhận sai lầm khi đánh giá thông tin tình báo về xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck ngày 24/8 thừa nhận, Cơ quan tình báo đối ngoại Đức (BND) đã nhiều lần đánh giá sai lầm một cách nghiêm trọng những diễn biến trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Đức thừa nhận sai lầm khi đánh giá thông tin tình báo về xung đột Nga-Ukraine

Đức thừa nhận sai lầm khi đánh giá thông tin tình báo về xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck ngày 24/8 thừa nhận, Cơ quan tình báo đối ngoại Đức (BND) đã nhiều lần đánh giá sai lầm một cách nghiêm trọng những diễn biến trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Mỹ sẽ bắt đầu huấn luyện phi công Ukraine sử dụng máy bay F-16 trong tháng 10
Mỹ sẽ bắt đầu huấn luyện phi công Ukraine sử dụng máy bay F-16 trong tháng 10

VOV.VN - Lầu Năm Góc ngày 24/8 thông báo sẽ bắt đầu huấn luyện các phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất trong tháng 10. Khóa huấn luyện sẽ được tổ chức ở bang Arizona của Mỹ.

Mỹ sẽ bắt đầu huấn luyện phi công Ukraine sử dụng máy bay F-16 trong tháng 10

Mỹ sẽ bắt đầu huấn luyện phi công Ukraine sử dụng máy bay F-16 trong tháng 10

VOV.VN - Lầu Năm Góc ngày 24/8 thông báo sẽ bắt đầu huấn luyện các phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất trong tháng 10. Khóa huấn luyện sẽ được tổ chức ở bang Arizona của Mỹ.

ISW: Phương Tây đã sai khi chỉ trích chiến dịch phản công 2 mặt trận của Ukraine
ISW: Phương Tây đã sai khi chỉ trích chiến dịch phản công 2 mặt trận của Ukraine

VOV.VN - Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đã bảo vệ Ukraine sau khi các quan chức phương Tây cho rằng việc nước này không đạt được tiến triển trong cuộc phản công Nga là do các chiến thuật sai lầm.

ISW: Phương Tây đã sai khi chỉ trích chiến dịch phản công 2 mặt trận của Ukraine

ISW: Phương Tây đã sai khi chỉ trích chiến dịch phản công 2 mặt trận của Ukraine

VOV.VN - Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đã bảo vệ Ukraine sau khi các quan chức phương Tây cho rằng việc nước này không đạt được tiến triển trong cuộc phản công Nga là do các chiến thuật sai lầm.