Mỹ-Trung cố thu hẹp bất đồng để ký giai đoạn 1 thỏa thuận thương mại

VOV.VN - Nỗ lực ký giai đoạn 1 thỏa thuận thương mại, các nhà đàm phán của Mỹ và Trung Quốc vẫn bị chia rẽ trong nhiều điểm then chốt.

Các nhà đàm phán hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đang tìm cách thu hẹp bất đồng để có thể tiến tới ký kết giai đoạn 1 thỏa thuận thương mại trong cuộc điện đàm vào tối qua (15/11) nhưng vẫn chia rẽ trong nhiều vấn đề then chốt.

Đàm phán Mỹ-Trung. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết, Tổng thống Donald Trump chưa nhất trí dỡ bỏ bất kỳ loại thuế nào trong thỏa thuận, và quy mô cam kết của Trung Quốc mua nông sản Mỹ chưa rõ ràng. Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cũng tham gia vào cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc vào tối ngày 15/11 (giờ Mỹ). Việc Trung Quốc lưỡng lự cam kết về khối lượng nông sản cụ thể mua của Mỹ là điểm gây bế tắc chính trong đàm phán, trong khi Mỹ do dự bãi bỏ các mức thuế.

Hồi tháng 10, Tổng thống Mỹ cho biết Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã nhất trí tăng hơn gấp đôi lượng nông sản mua của Mỹ lên 40 đến 50 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên Trung Quốc tuyên bố muốn mua nông sản dựa theo nhu cầu của thị trường. Trung Quốc nhất quyết yêu cầu bãi bỏ thuế trong giai đoạn 1 của thỏa thuận, nhưng Tổng thống Donald Trump không đồng ý.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross tuyên bố điều quan trọng là Trung Quốc phải đưa ra cam kết cụ thể về việc mua 40 đến 50 tỷ USD hàng nông sản Mỹ. Ông cho biết 2 bên còn nhiều thời gian để tiếp tục đàm phán trước khi hạn chót 15/12 Mỹ sẽ áp đợt thuế mới.

Bình luận tích cực của Bộ trưởng Ross cũng trùng hợp với tuyên bố của Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow, cho rằng, 2 bên đang tiến gần tới 1 thỏa thuận. Thị trường chứng khoán Wall Street đã có những phản ứng lạc quan với các chỉ số chứng khoán chính tăng cao kỷ lục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung: Tiến độ chậm, song tích cực
Đàm phán thương mại Mỹ - Trung: Tiến độ chậm, song tích cực

VOV.VN - Tổng thống Trump khẳng định, mọi thứ đang chuyển biến “tốt” và Mỹ sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận “tuyệt vời” cho người dân của mình.

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung: Tiến độ chậm, song tích cực

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung: Tiến độ chậm, song tích cực

VOV.VN - Tổng thống Trump khẳng định, mọi thứ đang chuyển biến “tốt” và Mỹ sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận “tuyệt vời” cho người dân của mình.

Trump: Thỏa thuận Mỹ-Trung sẽ được ký tại một địa điểm ở Mỹ
Trump: Thỏa thuận Mỹ-Trung sẽ được ký tại một địa điểm ở Mỹ

VOV.VN-Tổng thống Trump phát biểu với báo giới hôm qua (3/11) rằng thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung “giai đoạn một” sẽ được tổ chức tại một địa điểm nào đó ở Mỹ.

Trump: Thỏa thuận Mỹ-Trung sẽ được ký tại một địa điểm ở Mỹ

Trump: Thỏa thuận Mỹ-Trung sẽ được ký tại một địa điểm ở Mỹ

VOV.VN-Tổng thống Trump phát biểu với báo giới hôm qua (3/11) rằng thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung “giai đoạn một” sẽ được tổ chức tại một địa điểm nào đó ở Mỹ.

Mỹ sắp chi trả đợt 2 gói hỗ trợ nông dân thiệt hại do thương chiến
Mỹ sắp chi trả đợt 2 gói hỗ trợ nông dân thiệt hại do thương chiến

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp Mỹ hôm 15/11 cho biết vào tuần tới sẽ bắt đầu chi trả hỗ trợ thương mại cho người nông dân Mỹ đợt 2 năm 2019.

Mỹ sắp chi trả đợt 2 gói hỗ trợ nông dân thiệt hại do thương chiến

Mỹ sắp chi trả đợt 2 gói hỗ trợ nông dân thiệt hại do thương chiến

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp Mỹ hôm 15/11 cho biết vào tuần tới sẽ bắt đầu chi trả hỗ trợ thương mại cho người nông dân Mỹ đợt 2 năm 2019.

Mỹ-Trung tiếp tục có các cuộc thảo luận “xây dựng” về thương mại
Mỹ-Trung tiếp tục có các cuộc thảo luận “xây dựng” về thương mại

VOV.VN - Hai nước đang gấp rút hoàn thiện những công tác hậu cần, đặc biệt là vấn đề địa điểm để có thể sớm kí kết phần đầu tiên của thỏa thuận thương mại.

Mỹ-Trung tiếp tục có các cuộc thảo luận “xây dựng” về thương mại

Mỹ-Trung tiếp tục có các cuộc thảo luận “xây dựng” về thương mại

VOV.VN - Hai nước đang gấp rút hoàn thiện những công tác hậu cần, đặc biệt là vấn đề địa điểm để có thể sớm kí kết phần đầu tiên của thỏa thuận thương mại.

Liên Hợp Quốc: Thương chiến khiến cả Mỹ và Trung Quốc “cùng thua”
Liên Hợp Quốc: Thương chiến khiến cả Mỹ và Trung Quốc “cùng thua”

VOV.VN - Thương chiến Mỹ-Trung đang làm tổn hại đến cả 2 nền kinh tế khi xuất khẩu giảm mạnh và giá tiêu dùng tăng cao, Liên Hợp Quốc cho biết ngày 5/11.

Liên Hợp Quốc: Thương chiến khiến cả Mỹ và Trung Quốc “cùng thua”

Liên Hợp Quốc: Thương chiến khiến cả Mỹ và Trung Quốc “cùng thua”

VOV.VN - Thương chiến Mỹ-Trung đang làm tổn hại đến cả 2 nền kinh tế khi xuất khẩu giảm mạnh và giá tiêu dùng tăng cao, Liên Hợp Quốc cho biết ngày 5/11.

“Mỹ, Trung Quốc tiến gần tới việc ký kết thỏa thuận thương mại”
“Mỹ, Trung Quốc tiến gần tới việc ký kết thỏa thuận thương mại”

VOV.VN - Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow hôm qua (14/11) cho biết, Mỹ và Trung Quốc đang tiến gần tới việc đạt được một thỏa thuận thương mại.

“Mỹ, Trung Quốc tiến gần tới việc ký kết thỏa thuận thương mại”

“Mỹ, Trung Quốc tiến gần tới việc ký kết thỏa thuận thương mại”

VOV.VN - Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow hôm qua (14/11) cho biết, Mỹ và Trung Quốc đang tiến gần tới việc đạt được một thỏa thuận thương mại.