Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia ở Svay Rieng

VOV.VN - Hôm nay ( 27/02), Campuchia long trọng tổ chức lễ khánh thành Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Svay Rieang, một tỉnh biên giới nằm phía Đông Nam Campuchia giáp với Việt Nam.

Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia Samdech Men Sam An, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng, đại diện nhiều cơ quan, tổ chức của Việt Nam và Campuchia, cùng đông đảo nhân dân trong tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia Samdech Men Sam An nhấn mạnh về mối quan hệ Campuchia - Việt nam đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và thách thức trong các giai đoạn lịch sử trước đây và hiện nay mối quan hệ anh em, láng giềng tốt đẹp giữa nhân dân hai nước đang ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, bà Men Sam An cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến Đảng, Chính phủ, Nhân dân Việt Nam, các chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh xương máu để giải phóng đất nước, dân tộc Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot, mang lại sự hồi sinh, phát triển cho đất nước Campuchia như ngày nay.

Theo Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia Samdech Men Sam An, lễ khánh thành Đài hữu nghị Campuchia - Việt Nam tại tỉnh Svay Rieng là một minh chứng cho sự vun đắp mối quan hệ truyền thống, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Campuchia và Việt Nam ngày càng rộng mở, vững vàng và phát triển. 

Tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng nhấn mạnh, Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Svay Rieng nói riêng và tổng số 23 Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia nói chung là sự ghi nhận sâu sắc đối với sự giúp đỡ kịp thời, chân thành và cao đẹp của nhân dân và quân tình nguyện Việt Nam dành cho đất nước Campuchia trong công cuộc đấu tranh, lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Campuchia như ngày nay.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng khẳng định, công trình Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia cũng là một yếu tố quan trọng đối với lịch sử hai đất nước, góp phần giáo dục cho các thế hệ sau về giá trị của hòa bình, tự do, nâng cao nhận thức về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước Việt Nam – Campuchia.

Tượng đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, tỉnh Svay Rieng có chiều cao 16m mang hình tượng người chiến sĩ Việt Nam và Campuchia chắc tay súng bảo vệ người mẹ bồng con, được xây dựng trong khuôn viên bao gồm cả vườn hoa và đài phun nước. Đây không chỉ là công trình mang tính lịch sử mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa của người dân Campuchia. 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Campuchia ủng hộ hợp tác với Việt Nam về phòng, chống tội phạm
Thủ tướng Campuchia ủng hộ hợp tác với Việt Nam về phòng, chống tội phạm

VOV.VN - Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Việt Nam; mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý.

Thủ tướng Campuchia ủng hộ hợp tác với Việt Nam về phòng, chống tội phạm

Thủ tướng Campuchia ủng hộ hợp tác với Việt Nam về phòng, chống tội phạm

VOV.VN - Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Việt Nam; mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng Campuchia
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng Campuchia

VOV.VN - Chiều nay 7/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng Vương Quốc Campuchia Neth Savoeun, đang có chuyến thăm Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng Campuchia

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng Campuchia

VOV.VN - Chiều nay 7/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng Vương Quốc Campuchia Neth Savoeun, đang có chuyến thăm Việt Nam.

Campuchia luôn ghi nhớ sự hi sinh to lớn của người lính tình nguyện Việt Nam
Campuchia luôn ghi nhớ sự hi sinh to lớn của người lính tình nguyện Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (7/1), tại lễ kỷ niệm 45 năm Chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ (7/1/1979 – 7/1/2024), Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền Samdech Techo Hun Sen khẳng định, Campuchia luôn ghi nhớ sự hi sinh và chiến đấu anh dũng của những người lính tình nguyện Việt Nam trong cuộc chiến lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.

Campuchia luôn ghi nhớ sự hi sinh to lớn của người lính tình nguyện Việt Nam

Campuchia luôn ghi nhớ sự hi sinh to lớn của người lính tình nguyện Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (7/1), tại lễ kỷ niệm 45 năm Chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ (7/1/1979 – 7/1/2024), Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền Samdech Techo Hun Sen khẳng định, Campuchia luôn ghi nhớ sự hi sinh và chiến đấu anh dũng của những người lính tình nguyện Việt Nam trong cuộc chiến lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.