Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp: “Mong quan hệ Pháp-Việt lớn mạnh nhất có thể”

VOV.VN - Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp mong muốn thúc đẩy hơn nữa  quan hệ đối tác chiến lược giữa Pháp và Việt Nam lên mức cao nhất có thể, trên cơ sở những mối liên kết cũng như những gắn bó mật thiết về lịch sử giữa hai nước.

Trong chuyến thăm chính thức nước Cộng hoà Pháp từ ngày 3 đến 5 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ buổi tiếp và làm việc với ông Fabien Roussel, Bí thư toàn quốc của Đảng Cộng sản Pháp. Nhóm phóng viên Đài TNVN thường trú tại Pháp đã có cuộc trao đổi với ông Fabien Roussel về mối quan hệ Pháp - Việt cũng như về hợp tác chống đại dịch Covid-19 hiện nay.

PV: Thưa ông, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính chuẩn bị có chuyến thăm Pháp. Ông đánh giá thế nào về mối quan hệ giữa hai nước chúng ta hiện nay và ông chờ đợi gì ở chuyến thăm này?

Ông Fabien Roussel: Chúng tôi mong muốn thúc đẩy hơn nữa  quan hệ đối tác chiến lược giữa Pháp và Việt Nam lên mức cao nhất có thể, trên cơ sở những mối liên kết cũng như những gắn bó mật thiết về lịch sử giữa hai nước. Pháp có mối quan hệ đặc biệt ưu tiên đối với Việt Nam. Vì mối quan hệ đặc biệt này, chúng tôi sẽ làm tất cả có thể để hỗ trợ người dân Việt Nam tiếp cận đầy đủ vaccine. Trong làn sóng dịch đầu tiên, Việt Nam đã hỗ trợ Pháp nhiều thiết bị vật tư y tế như khẩu trang lúc đó thiếu rất nhiều tại Pháp. Vậy nên, tôi rất mong muốn tình đoàn kết, quan hệ hợp tác trong sáng giữa hai nước sẽ sống mãi.    

PV: Việt Nam đã có cuộc chiến khó khăn chống lại Covid-19 trong những tháng qua. Tình đoàn kết giữa Đảng Cộng sản Pháp với nhân dân Việt Nam được thể hiện ra sao trong cuộc chiến này?

Ông Fabien Roussel: Việt Nam thành công trong việc bảo vệ người dân khỏi làn sóng dịch bệnh đầu tiên nhờ triển khai các biện pháp mạnh và chỉ có ít người dân bị lây nhiễm. Nhưng hiện nay như chúng ta thấy, để tránh nguy cơ gia tăng số lượng người bị nhiễm, thì điều cần thiết là tất cả mọi người phải được tiêm phòng. Đảng Cộng sản Pháp ủng hộ các nỗ lực của chính phủ Việt Nam để có được tối đa lượng vaccine cần thiết cho người dân. Từ năm ngoái, chúng tôi cũng đã tiếp xúc và trao đổi với hãng dược phẩm Sanofi để thúc đẩy nguồn vaccine nếu có chuyển giao cho Việt Nam. 

PV: Ông sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Pháp vào năm tới và một trong những chủ đề được ông đấu tranh mạnh mẽ là bất bình đẳng vaccine. Xin được hỏi, đâu là những đề xuất mà ông sẽ thúc đẩy để các nước tiếp cận vaccine chống Covid-19 nhiều nhất có thể?

Ông Fabien Roussel: Chúng ta đã chứng kiến khủng hoảng y tế khủng khiếp đối với người dân trong gần 2 năm qua. Để giải quyết vấn đề này, cần có câu trả lời mạnh mẽ và sự đoàn kết chặt chẽ. Vì vậy, giống như nhiều đảng phái khác của Pháp, chúng tôi sẽ nỗ lực để dỡ bỏ bản quyền sáng chế vaccine và thúc đẩy chuyển giao công nghệ để các nước trên toàn thế giới có thể tự do sản xuất vaccine, và mọi người dân đều được tiếp cận với vaccine.

Hiện nay, đang tồn tại sự bất bình đẳng rất lớn về vấn đề vaccine trên thế giới, bởi đã có nước tiêm mũi vaccine thứ 3 trong khi nhiều nước vẫn chưa thể tiếp cận vaccine hoặc là có rất ít người được tiêm vaccine. Sự bất bình đẳng này là khó chấp nhận và phi lý. Chúng ta chỉ có thể thoát khỏi đại dịch nếu tất cả cùng được tiêm vaccine. Và chúng tôi ủng hộ nước Pháp đi đầu trong nỗ lực thúc đẩy phổ biến vaccine trên toàn cầu ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ vọng bước phát triển mới trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam- Pháp hậu COVID-19
Kỳ vọng bước phát triển mới trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam- Pháp hậu COVID-19

VOV.VN - Thượng nghị sỹ Catherine Deroche mong muốn thời gian tới, Pháp sẽ có các cam kết mạnh mẽ hơn đối với Việt Nam, nhất là giải quyết các khó khăn từ cuộc khủng hoảng dịch bệnh, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế cũng như y tế.

Kỳ vọng bước phát triển mới trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam- Pháp hậu COVID-19

Kỳ vọng bước phát triển mới trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam- Pháp hậu COVID-19

VOV.VN - Thượng nghị sỹ Catherine Deroche mong muốn thời gian tới, Pháp sẽ có các cam kết mạnh mẽ hơn đối với Việt Nam, nhất là giải quyết các khó khăn từ cuộc khủng hoảng dịch bệnh, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế cũng như y tế.

Hong Kong (Trung Quốc) tiếp nhận đơn đề cử cho cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp khóa 7
Hong Kong (Trung Quốc) tiếp nhận đơn đề cử cho cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp khóa 7

VOV.VN - Văn phòng Đăng ký và Bầu cử của Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong mới đây thông báo, thời hạn đề cử cho cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Hong Kong khóa 7 bắt đầu từ ngày 30/10 và kết thúc vào ngày 12/11. Hiện Văn phòng đã nhận được 26 đơn đề cử.

Hong Kong (Trung Quốc) tiếp nhận đơn đề cử cho cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp khóa 7

Hong Kong (Trung Quốc) tiếp nhận đơn đề cử cho cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp khóa 7

VOV.VN - Văn phòng Đăng ký và Bầu cử của Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong mới đây thông báo, thời hạn đề cử cho cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Hong Kong khóa 7 bắt đầu từ ngày 30/10 và kết thúc vào ngày 12/11. Hiện Văn phòng đã nhận được 26 đơn đề cử.

Đưa quan hệ Việt – Pháp đi vào chiều sâu, vượt qua thách thức của môi trường mới
Đưa quan hệ Việt – Pháp đi vào chiều sâu, vượt qua thách thức của môi trường mới

VOV.VN - Chuyến thăm Pháp từ ngày 3 - 5/11 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là minh chứng sống động cho thấy kể từ khi hai nước Việt Nam và Pháp ký kết Đối tác chiến lược vào năm 2013, quan hệ song phương tiếp tục ghi nhận những tầm cao mới và ngày càng đi vào chiều sâu.

Đưa quan hệ Việt – Pháp đi vào chiều sâu, vượt qua thách thức của môi trường mới

Đưa quan hệ Việt – Pháp đi vào chiều sâu, vượt qua thách thức của môi trường mới

VOV.VN - Chuyến thăm Pháp từ ngày 3 - 5/11 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là minh chứng sống động cho thấy kể từ khi hai nước Việt Nam và Pháp ký kết Đối tác chiến lược vào năm 2013, quan hệ song phương tiếp tục ghi nhận những tầm cao mới và ngày càng đi vào chiều sâu.