Pháp phá âm mưu tấn công khủng bố trước Giáng sinh

VOV.VN - Một âm mưu tấn công khủng bố trước lễ Giáng sinh đã được lực lượng an ninh Pháp phát hiện và triệt phá. Tổng cục An ninh nội địa Pháp cho biết đã bắt giữ hai nghi phạm là nam giới và tự nhận là thành viên tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS).

Các báo Pháp hôm qua (08/12) đã trích dẫn nguồn tin từ lực lượng tư pháp cho biết, hai nghi phạm bị bắt giữ đã lên kế hoạch sử dụng dao tấn công vào một địa điểm tập trung đông người ngay trước dịp lễ Giáng sinh và đón năm mới 2022. Hai nghi phạm đều 23 tuổi, là phần tử hồi giáo bị cực đoan hoá, sống ở hai tỉnh khác nhau là Yvelines và Seine-et-Marne và thường xuyên sử dụng Internet để liên lạc, trao đổi.

Một trong hai tên thậm chí đã tự khai nhận là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và sẵn sàng thực hiện các vụ tấn công liều chết. Những nục tiêu chúng dự định tấn công là trung tâm thương mại, các trường đại học hoặc các con phố đông người qua lại.        

Trước đó, Tổng cục An ninh nội địa Pháp (DGSI) đã phát hiện các nội dung trao đổi bất thường trên Internet của cả hai dưới tên gọi “Hồi giáo” (Islam) và giám sát chặt chẽ trước khi ra quyết định bắt giữ ngày 29/11. Khi khám xét nơi ở, cảnh sát đã thu giữ các máy tính cá nhân, các loại dao cùng các tài liệu tuyên truyền về Hồi giáo thánh chiến. Cả hai đã bị tạm giam và bước đầu bị truy tố tội “liên kết với thành phần khủng bố”.

Tổng cục An ninh nội địa Pháp đang tiếp tục mở rộng điều tra để tìm những kẻ đồng phạm. Nhiều địa phương tại Pháp đã cho nâng cấp độ an ninh và tăng cường lực lượng quân đội tuần tra tại các địa điểm đông người và chợ Giáng sinh trước nguy cơ bị tấn công khủng bố.

Kể từ đầu năm 2021, Pháp đã triệt phá bốn âm mưu tấn công khủng bố của các phần tử Hồi giáo thánh chiến cực đoan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lực lượng Pháp tại Mali bị tấn công khủng bố
Lực lượng Pháp tại Mali bị tấn công khủng bố

VOV.VN - Ngày 22/6, Bộ Tổng tham mưu Pháp thông báo, 6 binh sĩ nước này và 4 dân thường Mali đã bị thương do một vụ đánh bom liều chết ở khu vực miền Trung Mali.

Lực lượng Pháp tại Mali bị tấn công khủng bố

Lực lượng Pháp tại Mali bị tấn công khủng bố

VOV.VN - Ngày 22/6, Bộ Tổng tham mưu Pháp thông báo, 6 binh sĩ nước này và 4 dân thường Mali đã bị thương do một vụ đánh bom liều chết ở khu vực miền Trung Mali.

Kẻ tấn công khủng bố tại Nice mới đến Pháp chưa được 1 tháng
Kẻ tấn công khủng bố tại Nice mới đến Pháp chưa được 1 tháng

VOV.VN - Kẻ tấn công bằng dao sát hại 3 người tại một nhà thờ ở thành phố Nice sáng ngày 29/10 là một người nhập cư 21 tuổi, mang giấy tờ Tunisia và mới đặt chân đến Pháp hồi đầu tháng 10/2020.

Kẻ tấn công khủng bố tại Nice mới đến Pháp chưa được 1 tháng

Kẻ tấn công khủng bố tại Nice mới đến Pháp chưa được 1 tháng

VOV.VN - Kẻ tấn công bằng dao sát hại 3 người tại một nhà thờ ở thành phố Nice sáng ngày 29/10 là một người nhập cư 21 tuổi, mang giấy tờ Tunisia và mới đặt chân đến Pháp hồi đầu tháng 10/2020.

Pháp tưởng niệm tròn 5 năm xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại Paris
Pháp tưởng niệm tròn 5 năm xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại Paris

VOV.VN - Nhiều hoạt động tưởng niệm đã được tổ chức tại Paris (Pháp) hôm qua (13/11), đánh dấu tròn 5 năm ngày thủ đô của nước Pháp hứng chịu một loạt vụ tấn công khủng bố làm 130 người chết và 350 người bị thương.

Pháp tưởng niệm tròn 5 năm xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại Paris

Pháp tưởng niệm tròn 5 năm xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại Paris

VOV.VN - Nhiều hoạt động tưởng niệm đã được tổ chức tại Paris (Pháp) hôm qua (13/11), đánh dấu tròn 5 năm ngày thủ đô của nước Pháp hứng chịu một loạt vụ tấn công khủng bố làm 130 người chết và 350 người bị thương.