Tổng thống Nga: Kiev đang cố gắng kéo dài cuộc đàm phán với Moscow

VOV.VN - Hôm nay (18/3), Điện Kremlin cho biết, theo sáng kiến ​​của phía Đức, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz về tình hình Ukraine.

Theo thông báo của Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga V.Putin đưa ra những đánh giá của mình về tiến trình đàm phán đang diễn ra giữa các đại diện của Nga và Ukraine dưới dạng kết nối video. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng, phía Ukraine đang cố gắng bằng mọi cách để trì hoãn quá trình đàm phán, đưa ra ngày càng nhiều đề xuất phi thực tế. “Tuy nhiên, phía Nga sẵn sàng tiếp tục tìm kiếm các giải pháp phù hợp với các cách tiếp cận có nguyên tắc rõ ràng của mình".

Trước đó, ngày 17/3, Tổng thống Nga V.Putin đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. Trong thông báo của Điện Kemlin lưu ý rằng, "Kiev không thể hiện thái độ nghiêm túc trong việc tìm kiếm các giải pháp được cả hai bên chấp nhận".

Trong diễn biến liên quan, hôm nay 18/3, báo “Ukraine pravda’ dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Dmitry Kuleba cho rằng, hình thức đàm phán giữa Ukraine và Nga nên được thay đổi. Theo ông, Tổng thống Nga và Ukraine, ông V.Putin và V.Zelensky, trước tiên nên gặp nhau, sau đó là các nhà đàm phán cấp thấp hơn.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine giải thích rằng, các phái đoàn của Ukraine và Nga có thể ngồi thêm 25 giờ mỗi ngày, nhìn nhau, nói điều gì đó, nhưng họ chỉ đơn giản là không có nhiệm vụ giải quyết tất cả các vấn đề. Do đó, chỉ một logic khác sẽ hữu ích ngay bây giờ. Đó là, họ (các nhà lãnh đạo) gặp nhau, thống nhất các thông số chính, các nhà đàm phán sẽ ngồi lại và trau chuốt.

Theo ông Dmitry Kuleba, Tổng thống Zelensky sẵn sàng gặp Tổng thống Putin "ngay ngày mai."/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên