Trung Quốc thưởng cho người tố giác “sạc xe đạp điện trái quy định”

VOV.VN - Nhằm ngăn chặn các vụ hỏa hoạn thương tâm do đỗ và sạc xe đạp điện sai quy định gây ra, gần đây, nhiều địa phương ở Trung Quốc đã công bố các hình thức khen thưởng đối với người tố giác hành vi nguy hiểm này.

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc là một trong những nơi đi đầu trong việc khen thưởng cho người tố cáo các hành vi sạc xe đạp điện trái phép. Nhiều quận tại đây đã ban hành các biện pháp khen thưởng đối với việc làm này. Trong đó, quận Tây Thành ra thông báo nêu chi tiết cơ chế khen thưởng về an toàn cháy nổ liên quan đến xe đạp điện.

Từ ngày 4-7/3, 2 thành viên của đội tuần tra cứu hỏa trong quận đã phát hiện 24 trường hợp sạc xe đạp điện trong nhà và 15 trường hợp cất pin xe trong nhà, được thưởng 700 và 800 nhân dân tệ (97-111 USD). Sau khi các phường thuộc quận này xây dựng và thực hiện các kế hoạch cụ thể về cơ chế thưởng phạt, 18 người trong quận đã nhận được tiền thưởng trong 3 ngày.

Ngoài Bắc Kinh, lực lượng cứu hỏa thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông hôm 7/3 cũng ra thông báo tương tự, với mức thưởng từ 100-500 nhân dân tệ (13,9-69,5 USD) tùy mức độ nghiêm trọng.

Ngoài tiền thưởng, tỉnh Hà Nam còn đưa ra các mức phạt nặng đối với hành vi đỗ và sạc xe đạp điện trái phép ở hành lang công cộng, lối và cửa thoát hiểm, cầu thang bộ của các khu dân cư cao tầng, với mức phạt từ 2.000-10.000 nhân dân tệ (278-1.392 USD) đối với các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh. Các hành vi đỗ xe đạp điện trái phép chặn lối và cửa thoát hiểm hoặc cản trở việc sơ tán an toàn cũng bị phạt từ 5.000-50.000 nhân dân tệ (695-6.950 USD) đối với doanh nghiệp. Các trường hợp đỗ, sạc xe đạp điện trái phép gây hỏa hoạn, cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thời gian gần đây, Trung Quốc thường xuyên xảy ra các vụ cháy nổ do đỗ và sạc xe đạp điện sai quy định. Gần đây nhất, hôm 23/2, một vụ hỏa hoạn chết người đã xảy ra ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, khiến 15 người thiệt mạng, 44 người nhập viện, nguyên nhân sơ bộ là do cháy nổ từ xe đạp điện đậu bên trong tòa nhà.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày càng nhiều xe đạp điện bị cháy tại Australia
Ngày càng nhiều xe đạp điện bị cháy tại Australia

VOV.VN - Thời gian gần đây dư luận Australia bắt đầu quan tâm khi xuất hiện nhiều hơn các vụ cháy liên quan đến pin. Mới đây nhất là vụ cháy xe đạp điện tại một khu chung cư ở thành phố Sydney vào sáng nay (14/3) và rất may là đám cháy được dập tắt kịp thời và không có thiệt hại về người.

Ngày càng nhiều xe đạp điện bị cháy tại Australia

Ngày càng nhiều xe đạp điện bị cháy tại Australia

VOV.VN - Thời gian gần đây dư luận Australia bắt đầu quan tâm khi xuất hiện nhiều hơn các vụ cháy liên quan đến pin. Mới đây nhất là vụ cháy xe đạp điện tại một khu chung cư ở thành phố Sydney vào sáng nay (14/3) và rất may là đám cháy được dập tắt kịp thời và không có thiệt hại về người.

Trung Quốc cảnh báo xe đạp điện bốc cháy và phát nổ do cải tạo, thay đổi bất hợp pháp
Trung Quốc cảnh báo xe đạp điện bốc cháy và phát nổ do cải tạo, thay đổi bất hợp pháp

VOV.VN - Hiệp hội Người tiêu dùng Trung Quốc hôm qua (10/8) đưa ra các cảnh báo cho người tiêu dùng về cháy và nổ xe đạp điện liên quan đến việc cải tạo, thay đổi bất hợp pháp.

Trung Quốc cảnh báo xe đạp điện bốc cháy và phát nổ do cải tạo, thay đổi bất hợp pháp

Trung Quốc cảnh báo xe đạp điện bốc cháy và phát nổ do cải tạo, thay đổi bất hợp pháp

VOV.VN - Hiệp hội Người tiêu dùng Trung Quốc hôm qua (10/8) đưa ra các cảnh báo cho người tiêu dùng về cháy và nổ xe đạp điện liên quan đến việc cải tạo, thay đổi bất hợp pháp.