Pháp phong tỏa thêm 1 số khu vực do dịch Covid-19 bùng phát

VOV.VN - Ngày 24/2, Pháp chính thức phong tỏa thêm thành phố Dunkerque nằm ở phía Bắc, gần biên giới với Bỉ, và một số địa phương lân cận, vì dịch Covid-19 tại đây ngày càng mất kiểm soát.

Thành phố Dunkerque có tỉ lệ lây nhiễm virus cao gấp gần 4 lần mức báo động tối đa, tương đương hơn 900 ca Covid-19 trên 100.000 dân trong vòng 1 tuần. Trong chuyến thăm và làm việc tại thành phố này hôm 24/2, Bộ trưởng Y tế, ông Olivier Véran thông báo nhiều biện pháp tăng cường, nhằm hạn chế đà lây lan quá nhanh của virus SARS-CoV-2, đặc biệt là biến thể có nguồn gốc tại Anh.

Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh, lệnh phong tỏa sẽ được triển khai tại thành phố Dunkerque và cộng đồng các địa phương khu vực Hauts de Flandre (Communauté de communes des Hauts de Flandre), nằm tại tỉnh Nord, với khoảng 250 nghìn người dân có liên quan.

“Kể từ tối ngày thứ Sáu cho tới sáng ngày thứ Hai, lệnh phong tỏa sẽ được triển khai vào các ngày cuối tuần, ngay từ tuần này. Việc di chuyển vẫn được cho phép với một vài lý do như mua sắm nhu yếu phẩm hay lý do y tế. Các cửa hàng, ngoại trừ cửa hàng thực phẩm, sẽ đóng cửa”, Bộ trưởng Veran cho biết.

Các trung tâm thương mại có diện tích trên 5.000m2 tại các thành phố này chỉ được phép bán hàng theo hình thức đặt hàng trực tuyến và đến lấy mang đi. Tại các khu chợ, các quy định về y tế sẽ được tăng cường. Tại các khu vực đô thị mà vận tốc di chuyển tối đa là 50km/h, việc mang khẩu trang bắt buộc sẽ được tăng cường. Trong toàn tỉnh Nord, việc bán rượu bia mang đi và tiêu thụ rượu bia trên đường phố sẽ bị cấm.

Lực lượng cảnh sát sẽ tăng cường kiểm soát việc di chuyển qua lại khu vưc biên giới giữa Bỉ và Pháp, yêu cầu người dân tuân thủ quy định cấm tụ tập đông người, tuân thủ việc đeo khẩu trang bắt buộc và các quy định hạn chế di chuyển.

Như vậy, Chính phủ Pháp đang áp dụng chiến lược chống dịch Covid-19 theo từng khu vực cụ thể. Tính đến thời điểm này, đã có 3 khu vực tại Pháp phải áp đặt lệnh phong tỏa, trước các địa phương tại tỉnh Nord, tỉnh Alpes-Maritimes và vùng lãnh thổ hải ngoại Mayotte cũng đã phải phong tỏa ở các mức độ khác nhau. Các khu vực tiếp theo có thể phải triển khai các biện pháp tương tự là thành phố Moselle ở phía Đông Bắc hay khu vực trung tâm thủ đô Paris./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp đối mặt nguy cơ phải phong tỏa thêm nhiều tỉnh do Covid-19
Pháp đối mặt nguy cơ phải phong tỏa thêm nhiều tỉnh do Covid-19

VOV.VN - Sau khi công bố phong tỏa tỉnh Alpes-Maritimes vào các ngày cuối tuần, Pháp lo ngại phải triển khai biện pháp tương tự tại một số khu vực do dịch Covid-19 bùng phát.

Pháp đối mặt nguy cơ phải phong tỏa thêm nhiều tỉnh do Covid-19

Pháp đối mặt nguy cơ phải phong tỏa thêm nhiều tỉnh do Covid-19

VOV.VN - Sau khi công bố phong tỏa tỉnh Alpes-Maritimes vào các ngày cuối tuần, Pháp lo ngại phải triển khai biện pháp tương tự tại một số khu vực do dịch Covid-19 bùng phát.

Pháp phong tỏa 1 tỉnh ở phía Đông Nam vì dịch Covid-19 bùng nổ
Pháp phong tỏa 1 tỉnh ở phía Đông Nam vì dịch Covid-19 bùng nổ

VOV.VN - Ngày 22/2, nước Pháp công bố phong tỏa tạm thời 63 địa phương nằm tại tỉnh Alpes-Maritimes ở phía Nam, giáp biên giới với Italia và Monaco, để ngăn chặn đà bùng nổ của dịch Covid-19.

Pháp phong tỏa 1 tỉnh ở phía Đông Nam vì dịch Covid-19 bùng nổ

Pháp phong tỏa 1 tỉnh ở phía Đông Nam vì dịch Covid-19 bùng nổ

VOV.VN - Ngày 22/2, nước Pháp công bố phong tỏa tạm thời 63 địa phương nằm tại tỉnh Alpes-Maritimes ở phía Nam, giáp biên giới với Italia và Monaco, để ngăn chặn đà bùng nổ của dịch Covid-19.

Pháp tính phong tỏa cục bộ các địa phương bùng nổ dịch Covid-19
Pháp tính phong tỏa cục bộ các địa phương bùng nổ dịch Covid-19

VOV.VN - Trong khi Chính phủ Pháp vẫn đang nỗ lực làm tất cả để tránh phong tỏa toàn quốc lần thứ 3, thì tình hình dịch Covid-19 tại nhiều địa phương đã vượt xa mức báo động tối đa, nguy cơ phong tỏa cục bộ đang hiện hữu.

Pháp tính phong tỏa cục bộ các địa phương bùng nổ dịch Covid-19

Pháp tính phong tỏa cục bộ các địa phương bùng nổ dịch Covid-19

VOV.VN - Trong khi Chính phủ Pháp vẫn đang nỗ lực làm tất cả để tránh phong tỏa toàn quốc lần thứ 3, thì tình hình dịch Covid-19 tại nhiều địa phương đã vượt xa mức báo động tối đa, nguy cơ phong tỏa cục bộ đang hiện hữu.