Đêm hội trăng rằm cho thiếu nhi người Việt tại Séc

VOV.VN - Trong không khí vui tươi, phấn khởi hòa đón Tết Trung thu ở trong nước cũng như của thiếu nhi kiều bào ở mọi miền trái đất, cộng đồng người Việt tại nhiều địa phương tại Cộng hòa Séc đã tưng bừng tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi mừng đón trung thu.

Do các quy định hạn chế tập trung đông người của chính phủ, hai năm qua, Tết trung không được tổ chức ở nhiều địa phương trên toàn Cộng hòa Séc. Năm nay, trong bối cảnh dịch bệnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, Tết Trung thu đã được tổ chức trở lại ở nhiều địa phương để các cháu thiếu nhi có dịp gặp gỡ giao lưu và là cơ hội để nhớ về văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Séc cho biết: "Hai năm qua do dịch Covid-19 nên chúng tôi không làm được, năm nay chúng tôi đã tổ chức chương trình này cho các cháu, qua đó con em thế hệ 2,3 nhớ về cội nguồn, tạo một sân chơi cho các con em ở Praha và khu vực lân cận. Có các cuộc vui như thế này, các cháu tới đây nói bằng tiết việt, nhớ tới cội nguồn và ngày vui trung thu của Việt Nam".

Cháu Trần Thái Bảo Khanh chia sẻ: "Cháu rất vui khi được tham dự các chương trình như thế này bởi cháu được giao lưu với các bạn Việt Nam. Cháu cũng đã có một năm cố gắng học giỏi để có thể nhận được giấy khen".

Chương trình Đêm hội trăng rằm ở nhiều nơi đã được tổ chức vô cùng sôi động với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các diễn viên nhỏ tuổi trình diễn, nhiều trò chơi dân gian đã thu hút sự tham gia đông đảo của các cháu thiếu nhi.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Thái Xuân Dũng bày tỏ vui mừng sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19, cộng đồng người Việt tại nhiều địa phương lại có dịp hân hoan chào đón Tết Trung thu. Ông rất xúc động khi chứng kiến những nụ cười, ánh mắt háo hức của các cháu thiếu nhi chào đón Trung thu. Dù ở xa tổ quốc nhưng bà con ta vẫn luôn nhớ về nguồn cội, nhớ về những phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống của người Việt.

Đại sứ Thái Xuân Dũng cũng ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của Ban tổ chức, các bậc phụ huynh đã quan tâm chăm sóc đến thế hệ trẻ. Ông tin tưởng mỗi cộng đồng người Việt ở các địa phương nói riêng và Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc nói chung sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ và tổ chức thêm nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa để gắn kết thế hệ trẻ kiều bào với cội nguồn dân tộc, để các thế hệ sau thêm yêu và hướng về quê hương Việt Nam. Dịp này, cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc đã trao nhiều phần quà và giấy khen cho các cháu thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên