"Thắp lửa" nơi đại ngàn: Gieo “hạt giống đỏ” nơi gian khó

VOV.VN - Trong khi ở đâu đó còn có một số đảng viên có động cơ không trong sáng, vào Đảng để có tấm bình phong tiến thân, thì ở nơi biên giới khó khăn của tỉnh Lai Châu lại có những đảng viên ngày đêm âm thầm ươm mầm những “hạt giống đỏ”.

Ở bài 1 với nhan đề: Từ những bản "trắng" đảng viên, đề cập tới hành trình di cư hết mùa này qua mùa khác của đồng bào La Hủ, khiến cái đói, cái nghèo mãi đeo đẳng. Vì vậy, việc phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc La Hủ cũng như các dân tộc ít người đặc biệt khó khăn khác như Cống, Mảng, Si La ở Lai Châu là hành trình hết sức gian nan, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, cấp ủy đảng ở cơ sở phải thực sự trách nhiệm, tận tâm, gắn bó với đồng bào; phát hiện và đào tạo, nhân rộng được những nhân tố tích cực, bồi dưỡng, giới thiệu  cho Đảng xem xét kết nạp.

Năm 2011, khi vừa tròn 30 tuổi, anh Pờ Lò Hừ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng và là đảng viên người La Hủ đầu tiên của bản Pha Pu. Khi đó anh Hừ được ông Ly Sạ Pu, Bí thư Đảng ủy xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu giúp đỡ, giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng để xem xét kết nạp.

Nhắc đến những tháng ngày dày công thực hiện việc xóa bản “trắng đảng viên” tại các bản đồng bào dân tộc Mảng, La Hủ ở  xã Pa Ủ, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Ly Sạ Pu vẫn không thể quên được chính ông là một trong những người đầu tiên “ươm mầm” đảng viên ở nơi khó khăn ấy. Trong điều kiện cuộc sống còn nhiều hủ tục lạc hậu, ngày này qua tháng khác, đàn ông, đàn bà người Mảng và La Hủ uống rượu và hút thuốc lào, trong nhà rượu nhiều hơn gạo, cuộc sống chỉ trông chờ vào thiên nhiên, du canh, du cư, thì đối với họ: nhắc đến hai tiếng "đảng viên" như một khái niệm mơ hồ, xa xăm:

"Những năm 2000 trở về trước, các chi bộ rất ít đảng viên và khi đó xã cũng chỉ là chi bộ chứ chưa là đảng bộ. Vì thế tôi nghĩ để thành lập được đảng bộ với 30 đảng viên thì phải động viên mọi người đi học cũng như tham gia lớp bồi dưỡng về đảng, dần dần cũng thành lập được đảng bộ. Khó khăn không kể hết được nhưng tôi cũng phải cố gắng thôi, tìm được nhân tố nào đáp ứng yêu cầu là tôi động viên để họ phấn đấu vào Đảng", ông Ly Sạ Pu nhớ lại.

Con trai, con gái người La Hủ, đặc biệt là người Mảng trước những năm 2015, cứ đi học cho biết mặt chữ rồi nghỉ học, 13 - 15 tuổi lập gia đình, từ đó trở đi quẩn quanh với việc đào củ măng, củ sắn trong rừng, không biết trồng lúa nước, quen với cảnh nghèo đói. Khi cái ăn, cái mặc còn khó khăn thì nhận thức về Đảng của đồng bào hẳn là chưa thể đầy đủ, họ không mấy mặn mà với việc vào Đảng. Hơn nữa, còn chưa tính đến những điều lệ của Đảng, các đối tượng kết nạp Đảng phải học hết bậc Trung học cơ sở, không vi phạm chính sách dân số... Trong khi đó, hầu hết người Mảng, La Hủ và nhiều dân tộc khác ở đây trình độ văn hóa còn thấp, đa số đều sinh từ 3 đến 4 con trở lên.

Vì vậy tìm được những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng là những tháng ngày nhọc nhằn của ông Ly Sạ Pu cũng như tập thể Đảng ủy xã Pa Ủ. Ông Phạm Hồng Bình, Phó Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: "Tiêu chuẩn để kết nạp đảng ngày càng nâng lên, lực lượng dự nguồn càng ngày càng khó vì nhiều cháu người địa phương trội hẳn lên thì đi học tiếp ở các trường chuyên nghiệp, không ở địa phương, còn những cháu học xong THCS khi Đảng ủy theo dõi đủ điều kiện lại đi lấy chồng hoặc đi làm ăn xa nên cũng chưa thể bồi dưỡng, kết nạp đảng ngay được".

Gắn bó với mảnh đất biên giới Pa Ủ, huyện Mường Tè còn nhiều khó khăn, với trên 81% hộ nghèo, các chiến sỹ biên phòng Lai Châu đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung phát triển kinh tế; nâng cao đời sống cho nhân dân bằng những chương trình cụ thể, cầm tay chỉ việc như: trồng lúa nước, nuôi bò sinh sản, trồng sa nhân, tam thất… Từ cách làm đó, đã nhân rộng mô hình kinh tế mới, nhân tố mới, tích cực, vận động quần chúng phấn đấu nhiều hơn nữa để kết nạp vào đảng.

Thiếu tá Ngô Văn Phương, Chính trị viên Đồn biên phòng Pa Ủ cho biết: "Đơn vị đã phân công trực tiếp 11 cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt tại 11 chi bộ bản để nắm tình hình, kết quả hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở cũng như tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Theo đó chúng tôi tham mưu, đề ra những hoạt động thiết thực gắn kết với tình hình thực tế tại địa bàn và dân cư ở các bản đó để củng cố, nâng cao hơn nữa chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt của chi bộ thôn bản và phát triển kinh tế cho bà con".

Hôm nay người dân La Hủ đã từ bỏ tập tục phát nương trọc lỗ bỏ hạt, thay vào đó là những thửa ruộng bậc thang trồng lúa nước. Bà con không còn thả rông con gà, con lợn như trước để thay bằng đàn bò có chuồng, có vùng chăn thả theo mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới.

Như lời Thiếu tá Ngô Văn Phương chia sẻ: Bộ đội biên phòng đã bám bản kiên trì “4 cùng” với đồng bào, để rồi “mưa dầm thấm lâu”, đồng bào đã thay đổi từ nhận thức đến hành động và hiện thực hóa bằng việc làm cụ thể, từ đó ở nhiều bản làng đã có những đảng viên, quần chúng là triệu phú.

Cô giáo Ngô Thị Hà, điểm bản Pha Pu, Trường Mầm non Pa Ủ đã có 15 năm bám tại các bản làng người La Hủ, Mảng, với vai trò giáo viên kiêm tuyên truyền viên, chia sẻ, trước đây mỗi khi vào mùa làm nương, đồng bào La Hủ đi rừng là học sinh của cô lại rơi rớt cùng. Nhiều hôm lên lớp ngồi chờ mà không có cháu nào đến, cô lại cùng các thầy, cô giáo ở bản trèo đèo, lội suối đi tìm học sinh. Cứ thế mùa làm nương của người dân địa phương đã trở thành mùa “níu” chân học sinh của các thầy cô nơi đây.

Tuy nhiên, mấy năm nay cô Ngô Thị Hà cho biết tình hình đã có thay đổi nhiều, đặc biệt các cháu nói được tiếng phổ thông. Giao tiếp mạnh dạn, tự tin, không còn khóc đòi theo bố mẹ lên nương mà mấy năm nay các cháu tự giác đi học nhiều rồi. Bà con bây giờ cũng nhận biết được tầm quan trọng của giáo dục, nên đưa con đi học rất đều. Phụ huynh ở đây bây giờ cũng rất quan tâm đến con em mình, chịu khó làm ăn, chứ không di cư như ngày xưa.

Bám bản, bám biên giới, đồng hành cùng bà con dân tộc thiểu số phát triển kinh tế; đào tạo nguồn nhân lực, cống hiến cả tuổi thanh xuân, những người như ông Ly Sạ Pu cùng các chiến sỹ biên phòng và các thầy cô giáo vùng cao đã góp phần rất lớn vào việc gieo mầm, ươm mầm những đảng viên ưu tú nơi bản làng xa xôi….. Chỉ riêng từ năm 2020 đến nay, đảng bộ xã Pa Ủ đã kết nạp được 37 đảng viên. Không có những đảng viên tâm huyết, trách nhiệm, chắc khó có những đảng viên trẻ được kết nạp, chi bộ mới được thành lập ở vùng heo hút, xa xôi này.

Trong khi ở đâu đó còn có một số đảng viên có động cơ không trong sáng, vào Đảng để có tấm bình phong tiến thân, thì ở nơi biên giới khó khăn của tỉnh Lai Châu lại có những đảng viên ngày đêm âm thầm ươm mầm những “hạt giống đỏ” ở nơi xa xôi, hẻo lánh và vô cùng khó khăn mà nhiều người vẫn gọi là mảnh đất gian nan nơi “cuối trời Tây Bắc” này. Hành trình ấy đã  thắp lửa, bùng lên khát vọng vào những đảng viên trẻ, hăng say lao động giúp dân bản mình thoát nghèo, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, đưa miền núi tiến kịp miền xuôi như Bác Hồ hằng mong muốn./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Thắp lửa" nơi đại ngàn: Từ những bản "trắng" đảng viên
"Thắp lửa" nơi đại ngàn: Từ những bản "trắng" đảng viên

VOV.VN - Nhiều đảng viên trẻ đã “thắp lửa” nơi bản làng, tạo niềm tin với Đảng trong đồng bào các dân tộc, yên tâm định canh, định cư xây dựng cuộc sống mới. 

"Thắp lửa" nơi đại ngàn: Từ những bản "trắng" đảng viên

"Thắp lửa" nơi đại ngàn: Từ những bản "trắng" đảng viên

VOV.VN - Nhiều đảng viên trẻ đã “thắp lửa” nơi bản làng, tạo niềm tin với Đảng trong đồng bào các dân tộc, yên tâm định canh, định cư xây dựng cuộc sống mới. 

Giữ chân cán bộ viên chức: Cơ quan nhà nước cần thay đổi mạnh mẽ
Giữ chân cán bộ viên chức: Cơ quan nhà nước cần thay đổi mạnh mẽ

VOV.VN - Thời gian qua, “làn sóng” nghỉ việc của cán bộ công chức, viên chức có xu hướng tăng nhanh tại nhiều địa phương, bộ, ngành. Điều đáng nói là những người chủ động xin thôi việc thường lại là những người có năng lực chuyên môn cao.

Giữ chân cán bộ viên chức: Cơ quan nhà nước cần thay đổi mạnh mẽ

Giữ chân cán bộ viên chức: Cơ quan nhà nước cần thay đổi mạnh mẽ

VOV.VN - Thời gian qua, “làn sóng” nghỉ việc của cán bộ công chức, viên chức có xu hướng tăng nhanh tại nhiều địa phương, bộ, ngành. Điều đáng nói là những người chủ động xin thôi việc thường lại là những người có năng lực chuyên môn cao.

Đảng viên ở Bình Định gương mẫu đi đầu bàn giao mặt bằng làm cao tốc Bắc - Nam
Đảng viên ở Bình Định gương mẫu đi đầu bàn giao mặt bằng làm cao tốc Bắc - Nam

VOV.VN - Để kịp thời bàn giao 70% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trước ngày 20/11, các cấp ủy đảng ở tỉnh Bình Định đã phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên tuyên truyền về chủ trương xây dựng đường cao tốc đến các hộ dân bị ảnh hưởng, tạo sự đồng thuận.

Đảng viên ở Bình Định gương mẫu đi đầu bàn giao mặt bằng làm cao tốc Bắc - Nam

Đảng viên ở Bình Định gương mẫu đi đầu bàn giao mặt bằng làm cao tốc Bắc - Nam

VOV.VN - Để kịp thời bàn giao 70% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trước ngày 20/11, các cấp ủy đảng ở tỉnh Bình Định đã phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên tuyên truyền về chủ trương xây dựng đường cao tốc đến các hộ dân bị ảnh hưởng, tạo sự đồng thuận.