Trung Quốc dự kiến đưa người lên sao Hỏa vào năm 2033

VOV.VN - Tiếp theo việc xây trạm vũ trụ trong không gian và trạm nghiên cứu trên Mặt Trăng, lộ trình đưa người lên sao Hỏa của Trung Quốc cũng vừa được tiết lộ.

Phát biểu tại Hội nghị thám hiểm không gian toàn cầu tổ chức tại Nga mới đây, ông Vương Tiểu Quân (Wang Xiaojun), Viện trưởng Viện nghiên cứu số 1 thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) đã đưa ra lộ trình phát triển trong tương lai và khung nhiệm vụ đưa người lên thám hiểm Sao Hỏa của nước này, đồng thời làm rõ các thành tố, đặc điểm, phương án tổng thể và các thông số thiết kế của hệ thống vận chuyển vũ trụ cho sứ mệnh này.

Theo ông Vương, thời gian khởi hành cho các sứ mệnh đưa người lên thám hiểm sao Hỏa là 2033, 2035, 2037, 2041, 2043...

Trung Quốc dự kiến sẽ tiến hành thăm dò sao Hỏa bằng robot trước, đây là giai đoạn chuẩn bị kỹ thuật. Các nhiệm vụ chính bao gồm: lấy mẫu trên sao Hỏa và đem về Trái Đất, khảo sát lựa chọn địa điểm cho việc thiết lập căn cứ trên sao Hỏa và xây dựng hệ thống sử dụng tài nguyên tại chỗ.

Theo ý tưởng "ba bước" về đưa người lên thám hiểm sao Hỏa, sau khi hoàn thành việc thăm dò sao Hỏa bằng robot, Trung Quốc sẽ triển khai thăm dò sơ cấp. Các nhiệm vụ chính bao gồm: đưa người bay quanh sao Hỏa, thăm dò quỹ đạo, đưa người hạ cánh thám hiểm sao Hỏa và xây dựng căn cứ trên sao Hỏa.

Tiếp đó, Trung Quốc sẽ tiến hành các chuyến bay thám hiểm định kỳ với nhiệm vụ chính là triển khai các phi đội vận chuyển giữa Trái Đất và sao Hỏa, cũng như phát triển ứng dụng trên quy mô lớn.

Được biết, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cũng đang phát triển các công nghệ liên quan nhằm thực hiện mục tiêu đưa các phi hành gia qua lại giữa Trái Đất và sao Hỏa vào những năm 2030./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu thăm dò của Trung Quốc hạ cánh thành công lên bề mặt sao Hỏa
Tàu thăm dò của Trung Quốc hạ cánh thành công lên bề mặt sao Hỏa

VOV.VN - Theo thông tin từ Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA), tàu thăm dò sao Hỏa “Thiên Vấn 1” của nước này đã đáp thành công lên phía Nam hành tinh đỏ vào sáng 15/5, đánh dấu Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới đưa tàu hạ cánh xuống sao Hỏa, sau Nga và Mỹ.

Tàu thăm dò của Trung Quốc hạ cánh thành công lên bề mặt sao Hỏa

Tàu thăm dò của Trung Quốc hạ cánh thành công lên bề mặt sao Hỏa

VOV.VN - Theo thông tin từ Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA), tàu thăm dò sao Hỏa “Thiên Vấn 1” của nước này đã đáp thành công lên phía Nam hành tinh đỏ vào sáng 15/5, đánh dấu Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới đưa tàu hạ cánh xuống sao Hỏa, sau Nga và Mỹ.

Tàu thăm dò của Trung Quốc gửi về những bức ảnh đầu tiên từ Sao Hỏa
Tàu thăm dò của Trung Quốc gửi về những bức ảnh đầu tiên từ Sao Hỏa

VOV.VN - Trung Quốc vừa công bố những bức ảnh và video đầu tiên từ tàu thăm dò Chúc Dung, 4 ngày sau khi tàu vũ trụ của nước này hạ cánh trên Sao Hỏa.

Tàu thăm dò của Trung Quốc gửi về những bức ảnh đầu tiên từ Sao Hỏa

Tàu thăm dò của Trung Quốc gửi về những bức ảnh đầu tiên từ Sao Hỏa

VOV.VN - Trung Quốc vừa công bố những bức ảnh và video đầu tiên từ tàu thăm dò Chúc Dung, 4 ngày sau khi tàu vũ trụ của nước này hạ cánh trên Sao Hỏa.

Tàu thám hiểm NASA làm nên lịch sử khi lần đầu tiên tạo ra oxy trên sao Hỏa
Tàu thám hiểm NASA làm nên lịch sử khi lần đầu tiên tạo ra oxy trên sao Hỏa

VOV.VN - Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, tàu thám hiểm Perseverance đã thử nghiệm chuyển đổi thành công khí carbon dioxide từ khí khuyển sao Hỏa thành oxy. Đây là lần đầu tiên việc tạo oxy được thực hiện trên một hành tinh khác.

Tàu thám hiểm NASA làm nên lịch sử khi lần đầu tiên tạo ra oxy trên sao Hỏa

Tàu thám hiểm NASA làm nên lịch sử khi lần đầu tiên tạo ra oxy trên sao Hỏa

VOV.VN - Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, tàu thám hiểm Perseverance đã thử nghiệm chuyển đổi thành công khí carbon dioxide từ khí khuyển sao Hỏa thành oxy. Đây là lần đầu tiên việc tạo oxy được thực hiện trên một hành tinh khác.